Nâng cao vị thế của nền âm nhạc chuyên nghiệp Việt Nam qua Festival quốc tế Âm nhạc Mới Á – Âu lần thứ IV

Ngày 20/11, tại Hà Nội, Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức họp báo thông tin về Festival quốc tế Âm nhạc Mới Á – Âu lần thứ IV tại Việt Nam năm 2025.

Nâng cao vị thế của nền âm nhạc chuyên nghiệp Việt Nam qua Festival quốc tế Âm nhạc Mới Á – Âu lần thứ IV - 1

Sự kiện họp báo thông tin về Festival quốc tế Âm nhạc Mới Á – Âu lần thứ IV tại Việt Nam năm 2025.

Ảnh: Huyền Thương

Phát biểu tại họp báo, Thiếu tướng – Nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam cho biết, qua 3 lần tổ chức tại Việt Nam, vào các năm 2014, 2016, 2018 và mỗi kỳ có trên 200 nhạc sĩ, nghệ sĩ, ca sĩ... đến từ hơn 40 quốc gia trên thế giới tham dự, các kỳ Festival quốc tế Âm nhạc Mới Á – Âu đã thu được nhiều kết quả tốt đẹp.

Năm nay, triển khai Kế hoạch số 390-KH/BTGTW ngày 15/11/2023 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức các hoạt động Tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975 - 30/4/2025); Thực hiện Kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức Tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất (tại Công văn số 7907-CV/VPTW, ngày 18/9/2023 của Văn phòng Trung ương Đảng), Hội Nhạc sĩ Việt Nam phối hợp với các ban, ngành Trung ương và Hà Nội tổ chức Festival quốc tế Âm nhạc Mới Á – Âu lần thứ IV năm 2025 từ ngày 27/11 đến ngày 1/12/2025 tại Hà Nội.

“Festival là diễn đàn nghệ thuật để Việt Nam tiếp tục quảng bá những thành tựu của nền âm nhạc cách mạng Việt Nam, quảng bá những tác phẩm mới của các nhạc sĩ Việt Nam với bạn bè quốc tế. Đây cũng là dịp để các nhạc sĩ, nghệ sĩ nước ngoài hiểu sâu hơn về đất nước, con người, về nền văn hóa, âm nhạc Việt Nam, góp phần củng cố và thắt chặt mối quan hệ tốt đẹp và nâng cao vị thế của nền âm nhạc chuyên nghiệp Việt Nam với thế giới”, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam nhấn mạnh.

Nâng cao vị thế của nền âm nhạc chuyên nghiệp Việt Nam qua Festival quốc tế Âm nhạc Mới Á – Âu lần thứ IV - 2

Thiếu tướng – Nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam phát biểu tại họp báo. 

Ảnh: Huyền Thương

PGS. TS, Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật Hội Nhạc sĩ Việt Nam nhận định, sau bốn mùa tổ chức có thể thấy đội ngũ nghệ sĩ của nền âm nhạc chuyên nghiệp Việt Nam đã trưởng thành vượt bậc. Những tác phẩm vốn được đánh giá là khó, do các nhạc sĩ đương đại quốc tế của Nga, Đức, Úc sáng tác đã được các dàn nhạc giao hưởng Việt Nam chinh phục trọn vẹn không chỉ về mặt kỹ thuật mà còn thể hiện với chất lượng biểu diễn hoàn hảo.

Theo ông, thành tựu đó chứng minh bên cạnh sự phát triển của lực lượng sáng tác, đội ngũ nghệ sĩ biểu diễn cũng ngày càng lớn mạnh, tạo nên niềm tự hào về một nền âm nhạc chuyên nghiệp Việt Nam phát triển đồng bộ, vững vàng và tự tin.

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam bày tỏ kỳ vọng, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chuyên nghiệp và đầy tâm huyết của Ban Tổ chức, cùng tinh thần cởi mở, hiếu khách và luôn sẵn sàng là người bạn tin cậy của cộng đồng quốc tế, thông qua Festival quốc tế Âm nhạc Mới Á – Âu, Việt Nam sẽ không chỉ khẳng định vai trò tích cực trong các hoạt động giao lưu văn hóa mà còn tiếp tục tạo dấu ấn sâu đậm trên bản đồ nghệ thuật thế giới.

“Bên cạnh những thành tựu ở nhiều lĩnh vực văn hóa khác, âm nhạc chuyên nghiệp Việt Nam đã và đang từng bước trưởng thành, tự tin sánh vai cùng các quốc gia trong khu vực và vươn tầm ra thế giới, khẳng định bản lĩnh, bản sắc và sức sáng tạo của nghệ sĩ Việt trên sân khấu quốc tế”, PGS. TS, Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân chia sẻ.

Nâng cao vị thế của nền âm nhạc chuyên nghiệp Việt Nam qua Festival quốc tế Âm nhạc Mới Á – Âu lần thứ IV - 3

PGS. TS, Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật Hội Nhạc sĩ Việt Nam phát biểu tại họp báo.

Ảnh: Huyền Thương

Festival quốc tế Âm nhạc Mới Á – Âu lần này được tổ chức tại 3 địa điểm: Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam; Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội; Công viên Di sản, Cao Phong (tỉnh Phú Thọ).

Các loại hình nghệ thuật biểu diễn tại chương trình gồm: Hòa tấu dàn nhạc và hòa tấu thính phòng, ca khúc...

Khoảng 300 nhạc sĩ, nghệ sĩ quốc tế đến từ các quốc gia như Liên bang Nga, Tatarstan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Cộng hòa Adygea, Đan Mạch, Bỉ, Đức, Thụy Sĩ, Tây Ban Nha, Nhật Bản, Trung Quốc, Úc, Lào sẽ tham dự Festival.

Các đoàn nghệ thuật trong nước góp mặt gồm: Dàn nhạc Giao hưởng quốc gia Việt Nam, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Hội Nhạc sĩ Việt Nam, cùng khoảng hơn 200 nhạc sĩ, ca sĩ trong nước và khách mời là chuyên gia trong lĩnh vực âm nhạc thính phòng.

Nâng cao vị thế của nền âm nhạc chuyên nghiệp Việt Nam qua Festival quốc tế Âm nhạc Mới Á – Âu lần thứ IV - 4

Các nhạc sĩ, nghệ sĩ tham dự họp báo.

Ảnh: Huyền Thương

Lễ khai mạc và Lễ bế mạc sẽ diễn ra lúc 20 giờ, ngày 28/11 và 20 giờ, ngày 1/12 tại Phòng Hòa nhạc Lớn, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Bên cạnh các buổi biểu diễn hòa nhạc giao hưởng, Festival còn có các hoạt động chuyên môn như: Bài giảng về kết hợp nhạc cụ Đông - Tây của GS. Deqing Wen, ngày 28/11; Lớp học chỉ huy dàn nhạc cùng nhạc trưởng Borja Quintas, ngày 28/11; Buổi hướng dẫn biểu diễn thính phòng của Dàn nhạc Thính phòng đương đại Matxcơva, ngày 2/12.

Huyền Thương

Tin liên quan

Tin mới nhất

Nhà báo kỳ cựu Nguyễn Như Mai ra mắt cuốn hồi kí “Cậu bé ở hang và Hoa Học Trò”

Nhà báo kỳ cựu Nguyễn Như Mai ra mắt cuốn hồi kí “Cậu bé ở hang và Hoa Học Trò”

Cuốn hồi kí “Cậu bé ở hang và Hoa Học Trò” của nhà báo, nhà văn Nguyễn Như Mai, Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành, là một lát cắt hiếm hoi về tuổi thơ thời chiến, chân thực và giàu nhân văn tái hiện sinh động đời sống giữa bom đạn, giúp thế hệ hôm nay hiểu rõ hơn trẻ em Việt Nam đã lớn lên như thế nào trong thời chiến tranh.