Huyện Gia Lâm khai mạc Lễ hội Đình làng Bát Tràng năm 2023

Sáng ngày 05/3/2023 (tức 14 tháng 2 âm lịch), UBND huyện Gia Lâm long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Đình làng Bát Tràng năm 2023. Lễ hội truyền thống Đình làng Bát Tràng được tổ chức nhằm tôn vinh nghề gốm truyền thống và thể hiện ước vọng về cuộc sống ấm no, hạnh phúc của người dân địa phương.

Huyện Gia Lâm khai mạc Lễ hội Đình làng Bát Tràng năm 2023 - 1

Lãnh đạo TW, Thành phố Hà Nội, huyện Gia Lâm cùng các đại biểu dự lễ hội.

Tham dự buổi lễ có đồng chí  Trần Văn Rón- Ủy viên TW Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban kiểm tra TW, các đồng chí đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành TW và Thành phố Hà Nội. Đại diện huyện Gia Lâm có các đồng chí Nguyễn Việt Hà- TUV, Bí thư Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Tiến Việt- Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Đặng Thị Huyền- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Đức Hồng- Ủy viên BTV Huyện ủy, PCT. UBND huyện, Trưởng Ban tổ chức lễ hội.

Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Nguyễn Đức Hồng cho biết: Bát Tràng là làng nghề, song cũng nổi tiếng là đất học, với 11 vị đỗ đại khoa. Tình yêu với nghề và trọng con đường học vấn đã đưa Bát Tràng trở thành một “làng nghề, làng văn” nổi tiếng.

“Hòa mình vào dòng chảy phát triển của Thủ đô, Bát Tràng hôm nay đã trở thành một trong những làng nghề tiêu biểu của Hà Nội, “điểm du lịch” hấp dẫn, thu hút bạn bè trong nước và quốc tế. Mỗi người con Bát Tràng đều yêu mến mảnh đất nơi mình sinh ra, lớn lên, mong muốn đóng góp thật nhiều để dựng xây làng xã, bảo tồn, phát huy những nét đẹp văn hóa riêng có, chính là tinh hoa văn hóa dân tộc được kết tinh, hội tụ và lan tỏa. Lễ hội truyền thống làng Bát Tràng là một nét đẹp văn hóa như vậy!”, ông Nguyễn Đức Hồng nói.

Huyện Gia Lâm khai mạc Lễ hội Đình làng Bát Tràng năm 2023 - 2

Đồng chí Nguyễn Đức Hồng - PCT. UBND huyện Gia Lâm, Trưởng BTC lễ hội phát biểu khai mạc

Đình Bát Tràng là nơi thờ 6 vị thần có công trong việc giúp dân giữ nước, gồm: Bạch Mã Đại Vương, Phan Đại Tướng, Tràng Thuận Nghi Dung, Cai Minh Đại Vương, Lưu Thiên Tử Đại Vương, Hồ Quốc Thần Đại Vương. Trong 3 ngày diễn ra Lễ hội, những sản phẩm giá trị, độc đáo nhất của làng gốm cổ ven đô cũng sẽ giới thiệu với du khách. Trong buổi sáng đầu tiên của Lễ hội, những nghi lễ quan trọng nhất của ngày khai hội đã được dân làng Bát Tràng thực hiện gồm: dâng lễ Tam sinh, dâng hương Thánh hiền, Lễ rước kiệu và Lễ cấp thủy; Lễ nhập thủy và Lễ tế thần.

Huyện Gia Lâm khai mạc Lễ hội Đình làng Bát Tràng năm 2023 - 3

Tiết mục văn nghệ khai hội đình làng Bát tràng

Ngay sau khi khai hội, lễ rước nước, nghi thức quan trọng nhất của dân làng được nghiêm cẩn thực hiện. Sau khi dâng lễ Thủy Thần Hà Bá, chủ tế đại diện dân làng sẽ xin nước thiêng từ dòng trong sạch của Sông Hồng, lọc qua một tấm vải điều đỏ trước khi quan viên của làng rước về Đình cổ Bát Tràng làm lễ. Trong khuôn khổ lễ hội Đình làng Bát Tràng, còn có các hoạt động truyền thống đặc sắc, như trò chơi cờ người, tục hát thờ, các hoạt động thi đấu thể thao...

Lễ hội truyền thống làng gốm cổ Bát Tràng là nơi lưu giữ những nét tinh hoa văn hóa dân tộc Việt Nam kết tinh trong từng sản phẩm gốm nói riêng và mỹ nghệ nói chung. Đây cũng là dịp để thế hệ sau này thể hiện sự tự hào và tưởng nhớ các bậc tổ nghiệp đã truyền dạy cách để tạo ra các sản phẩm thực sự tinh xảo mang tầm hồn người Việt. Qua đó người dân cũng thể hiện tấm lòng uống nước nhớ nguồn, gửi gắm khát vọng về cuộc sống luôn được hạnh phúc, no ấm.

Nhân dịp này, UBND huyện Gia Lâm đã khai trương khu trưng bày tác phẩm của nghệ nhân, sản phẩm OCOP làng nghề Bát Tràng, nhằm tạo thêm điểm đến tham quan, tìm hiểu, trải nghiệm lịch sử văn hóa của một làng nghề giàu truyền thống.

Đăng Khoa

Tin liên quan

Tin mới nhất