Apple Watch có nguy cơ bị cấm diện rộng vì ăn cắp ý tưởng

Đồng hồ thông minh của Apple có thể bị cấm ngay trên chính quê hương của nó.

Theo GadgetMatch, lệnh cấm nhập khẩu thường xảy ra giữa các quốc gia có xu hướng đối đầu nhau, chẳng hạn như lệnh cấm của Mỹ đối với Huawei và ZTE. Nhưng việc một quốc gia ban hành lệnh cấm đối với một sản phẩm từ chính đất nước của họ là điều hiếm gặp hơn rất nhiều. Mặc dù vậy, đó chính là điều mà Apple Watch đang phải đối mặt hiện nay. Hành vi vi phạm bằng sáng chế đang đe dọa đồng hồ thông minh của Apple ngay trên đất Mỹ.

Mới đây, Ủy ban Thương mại Quốc tế (ITC) đã chính thức phát hiện Apple vi phạm bằng sáng chế của công ty có tên Masimo. Công ty công nghệ y tế này đã sở hữu bằng sáng chế về cảm biến theo dõi lượng oxy trong máu dựa trên ánh sáng, trùng hợp ngẫu nhiên với bằng sáng chế được tìm thấy trong Apple Watch.

Apple Watch có nguy cơ bị cấm diện rộng vì ăn cắp ý tưởng - 1

Apple Watch bị phát hiện vi phạm bằng sáng chế của công ty khác.

Vì Apple đã bị phát hiện vi phạm nên công ty có thể phải đối mặt với những hạn chế khiến họ không thể nhập khẩu Apple Watch vào Mỹ. Tuy nhiên, đây không phải là lệnh cấm ngay lập tức. Tổng thống Joe Biden có 60 ngày để xem xét kết quả của ITC. Trong quá trình xem xét, Biden có thể phủ quyết lệnh cấm và cho phép hàng nhập khẩu được thông qua.

Theo Reuters, Apple hiện đang kháng cáo những cáo buộc này. Về phần Masimo, công ty đang gửi một thông điệp mạnh mẽ rằng ngay cả thương hiệu lớn nhất thế giới cũng không làm việc dựa trên pháp luật.

Những phát hiện về vi phạm của Apple Watch không tiết lộ mẫu thiết bị nào bị ảnh hưởng hoặc điều gì sẽ xảy ra với những chiếc đồng hồ thông minh bị vướng mắc đã có mặt ở Mỹ. Có khả năng Apple sẽ vô hiệu hóa tính năng này đối với những người dùng tại Mỹ, nhưng hiện vẫn còn quá sớm để nói điều đó.

Thanh Phong

Tin liên quan

Tin mới nhất

Ưu tiên quỹ đất cho văn hóa, khai thác hiệu quả cơ sở dôi dư sau sắp xếp

Ưu tiên quỹ đất cho văn hóa, khai thác hiệu quả cơ sở dôi dư sau sắp xếp

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh đề nghị bổ sung cơ chế ưu tiên bố trí quỹ đất cho phát triển thiết chế văn hóa, thư viện, điểm sinh hoạt công cộng trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đặc biệt tại các khu đô thị. Đồng thời, cần quy định rõ tỷ lệ, tiêu chí bố trí đất cho các công trình văn hóa tại khu đô thị, khu dân cư mới.

Nhựa sống trong những trang tiểu thuyết Chu Lai

Nhựa sống trong những trang tiểu thuyết Chu Lai

Đại tá, nhà văn Chu Lai sinh năm 1946, quê gốc Hưng Yên, nổi tiếng là một người viết khỏe - cứ nhìn số đầu sách đủ loại: tiểu thuyết, truyện ngắn, bút ký, kịch bản phim truyện và kịch bản sân khấu mà ông đã xuất bản thì biết - và nói cũng khỏe. Không những khỏe, còn đầy sức hấp dẫn công chúng. Chẳng thế mà lâu nay, trên sóng của nhiều kênh truyền hình từ trung ương xuống địa