Đã đến lúc ngừng sử dụng tính năng này trên smartphone

Smartphone đi kèm với đèn pin tích hợp khá mạnh, rất tiện lợi và dễ sử dụng. Tuy nhiên, người dùng nên ngừng dựa vào nó kể từ sau khi đọc xong nội dung bài viết.

Hầu hết người dùng đều có điện thoại bên mình 24/7 và đèn flash LED nhỏ trên hầu hết smartphone khi ở chế độ đèn pin có thể chiếu sáng khoảng 40-50 lumen. Dĩ nhiên, người dùng có thể điều chỉnh độ sáng của đèn pin trên điện thoại, nhưng điều đó là không đủ. Ở những khoảnh khắc bất chợt trong cuộc sống, người dùng có thể sử dụng đèn pin siêu nhỏ gọn này để tìm kiếm những gì đánh rơi dưới gầm giường, hoặc thứ gì đó trong ví ô tô trong môi trường tối. Về cơ bản, đó là điều rất tuyệt vời.

Đã đến lúc ngừng sử dụng tính năng này trên smartphone - 1

Nhưng smartphone đắt tiền và tương đối dễ vỡ. Nếu ai đó đưa cho người dùng một chiếc đèn pin thông thường có giá hàng chục triệu đồng và được làm bằng thủy tinh tinh xảo, chắc chắn người dùng sẽ cần cẩn thận và cân nhắc mua một chiếc đèn pin bền hơn mà không lo bị vỡ. Sử dụng smartphone để làm đèn pin, người dùng có thể đối diện với nguy cơ làm rơ điện thoại dẫn đến nứt màn hình hoặc thậm chí hư hỏng nặng hơn ngay cả khi có ốp lưng bảo vệ. Trong khi đó, làm rơi một đèn pin với thân kim loại chống va đập thường sẽ chỉ làm trầy xước thân đèn pin. Và ngay cả khi làm mất chiếc đèn pin, khoản tiền mà người dùng chi ra để thay thế là rẻ hơn nhiều so với smartphone.

Vì vậy, chắc chắn đối với những khoảnh khắc nhanh chóng mà người dùng cần đèn pin, họ có thể sử dụng đèn pin trên điện thoại để sử dụng tạm. Nhưng đối với bất cứ công việc tìm kiếm quan trọng nào như soi đèn xuống dưới gầm giường, họ thực sự nên sử dụng đèn pin chuyên dụng.

Đã đến lúc ngừng sử dụng tính năng này trên smartphone - 2

Có rất nhiều đèn pin để lựa chọn, nhưng chọn loại đèn pin nào để thay thế đèn pin tích hợp trên smartphone của mình sẽ phụ thuộc vào việc họ sử dụng thường xuyên nhất cho mục đích gì. Người dùng có thể một một đèn pin LED sáng và rẻ tiền và đặt nó bên trong ô tô, thoải mái sử dụng nó để tìm kiếm vật dụng ngay ngoài trời mưa vì dù sao đó vẫn là một chiếc đèn pin nhỏ rẻ tiền mà không phải smartphone có giá đến hàng chục triệu đồng.

Cát Tường

Tin liên quan

Tin mới nhất

Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 - 2024

Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 - 2024

Tối 17/4, tại Khu Di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND Thành phố Hà Nội cùng các bộ ngành, địa phương tổ chức Lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3-2024 với nhiều hoạt động, sự kiện phong phú, đa dạng.