Huawei Mate 70 Pro+ hé lộ thiết kế sang trọng, cảm biến camera đột phá

Huawei hé lộ thiết kế của mẫu Mate 70 Pro+ với cảm biến camera mang tính đột phá, hứa hẹn trải nghiệm nhiếp ảnh mới mẻ.

Huawei đã chính thức công bố dòng sản phẩm Mate 70, xác nhận sự kiện ra mắt sẽ diễn ra trong Lễ hội thương hiệu của hãng vào lúc 14h30 ngày 26/11/2024 (theo giờ địa phương).

Điểm nhấn đáng chú ý là hình ảnh chính thức của Huawei Mate 70 Pro+, tiết lộ một tính năng đột phá: cảm biến camera mới mang tên “Red Maple” được bố trí ở vị trí trung tâm của cụm camera.

Huawei Mate 70 Pro+ hé lộ thiết kế sang trọng, cảm biến camera đột phá - 1

Hình ảnh thiết kế chính thức của Huawel Mate 70 Pro+.

Thiết kế tinh tế, giữ vững ngôn ngữ đặc trưng

Huawei Mate 70 Pro+ vẫn duy trì ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của dòng Mate, đồng thời bổ sung thêm những chi tiết được tinh chỉnh một cách tinh tế. Cụm camera được trang trí với họa tiết đinh tán phong cách châu Âu, mang lại vẻ đẹp thanh lịch quen thuộc với người dùng lâu năm.

Cách sắp xếp của các ống kính và đèn flash gợi nhớ đến dòng Mate 50, nhưng phiên bản này đã bổ sung nhiều yếu tố hoàn toàn mới.

Nổi bật nhất chính là cảm biến camera “Red Maple” - được giới thiệu là cảm biến nhỏ nhất từng xuất hiện trên smartphone, nằm phía trên đèn flash LED. Camera này chỉ đạt 1,6 megapixel, với kích thước nhỏ đến mức gần như không thể nhận ra nếu không quan sát kỹ.

Huawei Mate 70 Pro+ hé lộ thiết kế sang trọng, cảm biến camera đột phá - 2

Cảm biến camera Huawei Mate 70 là cảm biến nhỏ nhất từng xuất hiện trên smartphone.

Dù mục đích sử dụng của cảm biến này vẫn là một bí ẩn, nhưng sự hiện diện của nó cho thấy khả năng Huawei đang ấp ủ một đột phá mới có thể định nghĩa lại khái niệm nhiếp ảnh trên điện thoại.

Hệ thống camera đa dụng cùng vật liệu độc đáo

Hệ thống camera sau của Mate 70 Pro+ bao gồm:

- Camera chính với khẩu độ thay đổi linh hoạt

- Ống kính telephoto dạng tiềm vọng

- Camera góc siêu rộng

Điều này thể hiện cam kết của Huawei trong việc mang đến trải nghiệm nhiếp ảnh đa dạng và chất lượng cao. Ngoài ra, mặt lưng của thiết bị được làm từ vật liệu kết hợp sợi thủy tinh và nhựa resin, vừa bền bỉ vừa giữ được sự sang trọng.

Đáng chú ý, Mate 70 Pro+ sử dụng cảm biến vân tay đặt ở cạnh bên, cho thấy thiết kế bên trong của máy vô cùng tinh vi. Công nghệ ăng-ten của thiết bị cũng được cho là cải tiến vượt bậc, dù mối liên hệ giữa nó và cụm camera nhô cao vẫn chưa được làm rõ.

Màn hình ấn tượng và thiết kế hiện đại

Các hình ảnh thực tế rò rỉ của dòng Mate 70 Pro cho thấy thiết kế mặt trước với màn hình quad-deep micro-curved (bốn góc bo cong nhẹ) cùng cụm camera triple punch-hole. Thiết kế này hoàn toàn khác biệt so với các phiên bản trước, thể hiện xu hướng hiện đại hơn trong ngành công nghệ.

Huawei dự kiến sẽ ra mắt bốn phiên bản của Mate 70, bao gồm bản tiêu chuẩn, Pro, Pro+ và Ultimate Design. Trong đó, hai phiên bản cao cấp nhất sẽ sở hữu thông số kỹ thuật vượt trội, đặc biệt là phiên bản Ultimate Design với mặt lưng hoàn thiện độc quyền, mang đến vẻ ngoài sang trọng và mức giá cao.

Huawei Mate 70 Pro+ hé lộ thiết kế sang trọng, cảm biến camera đột phá - 3

Mate 70 sở hữu thiết kế khác biệt, không theo xu hướng khung viền phẳng đang thịnh hành.

Ngoài thiết kế, Huawei cũng công bố dòng Mate 70 sẽ được trang bị hệ điều hành HarmonyOS thế hệ mới, hoàn toàn do hãng tự phát triển, không còn phụ thuộc vào Android. Hệ điều hành này hứa hẹn mang lại trải nghiệm người dùng mới mẻ nhờ tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) và các mô hình ngôn ngữ lớn trong chipset Kirin.

Các mẫu Mate 70 có thể được trang bị chip HiSilicon Kirin 9100, được sản xuất trên tiến trình 6nm bởi SMIC, với hiệu năng tương đương Snapdragon 888 hoặc Dimensity 9000. Mate 70 và Mate 70 Pro sẽ có các tùy chọn màu sắc Đen, Trắng, Xanh lá cây và Tím, đi kèm với 12 GB RAM và ba mức dung lượng lưu trữ: 256 GB, 512 GB và 1 TB.

Riêng Mate 70 Pro+ sẽ có bảng màu độc đáo hơn với hai phiên bản Đen và Trắng có lớp hoàn thiện đặc biệt, cùng với hai màu Vàng và Xanh da trời. Phiên bản cao cấp này được trang bị 16 GB RAM và hai tùy chọn bộ nhớ 512 GB hoặc 1 TB.

Phan Hoàng - InnoGyan

Tin liên quan

Tin mới nhất

Liên kí hiệu trong tiểu thuyết Hồ Anh Thái

Liên kí hiệu trong tiểu thuyết Hồ Anh Thái

Dẫu kí hiệu học hiện đại “đang trải qua giai đoạn buộc phải xét lại một số khái niệm cơ bản”, nhưng hiện nay, lí thuyết về kí hiệu học đã trở thành phổ biến và được vận dụng như một khung tri thức để tham chiếu, giải mã văn bản nghệ thuật.

Thúc đẩy hợp tác đào tạo về âm nhạc Việt Nam - Trung Quốc

Thúc đẩy hợp tác đào tạo về âm nhạc Việt Nam - Trung Quốc

Ngày 13/4, tại Thủ đô Bắc Kinh, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Bắc Kinh chuẩn bị tổ chức chương trình nghệ thuật hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc chào mừng chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly, PGS.TS, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông đã có chương trình làm việc với GS.TS. Lý Tâm Thảo, Giám đốc Học viện

Tinh thần thượng võ trong truyện ngắn Mishima Yukio

Tinh thần thượng võ trong truyện ngắn Mishima Yukio

Mishima Yukio (tên thật là Hiraoka Kimitake) là một trong những nhà văn đặc biệt nhất xứ sở hoa anh đào, và sinh thời – là văn nhân Nhật Bản nổi tiếng trên toàn thế giới. Sinh năm 1925 giữa thủ đô Tokyo trong một gia đình quý tộc có nguồn gốc samurai, ông luôn yêu vẻ đẹp của cái chết, tôn thờ cái cao cả của sự chết trong tác phẩm.

Vụ án Moncada dưới ngòi bút của Marta Rojas

Vụ án Moncada dưới ngòi bút của Marta Rojas

Marta Rojas sinh năm 1931 tại Santiago de Cuba, tốt nghiệp trường báo chí Manuel Márquez Sterling ở La Habana năm 1953. Sự nghiệp báo chí của bà khá đồ sộ, để lại dấu ấn sâu đậm trong nền báo chí Cuba ở tính chân thực và sức chiến đấu mạnh mẽ. Nhà văn lớn của Cuba - Alejo Carpentier đánh giá cao Marta Rojas: “Các bài viết của bà là mẫu mực của phong cách báo chí lớn”. Với cương vị phóng viên

Phát huy truyền thống hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc, nâng tầm kết nối chiến lược trong giai đoạn phát triển mới

Phát huy truyền thống hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc, nâng tầm kết nối chiến lược trong giai đoạn phát triển mới

Trước thềm chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài viết đăng trên Nhân dân Nhật báo - cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc - với tiêu đề: "Phát huy truyền thống hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc, nâng tầm kết nối chiến lược trong giai đoạn phát triển mới". Thời báo Văn học nghệ thuật xin trân trọng giới thiệu bài viết đến b