Vụ va chạm thiên thạch cách đây 3 tỷ năm đã thúc đẩy sự sống trên Trái Đất

Vụ va chạm thiên thạch khổng lồ 3 tỷ năm trước đã kích thích sự sống sơ khai trên Trái Đất, mở ra một chương mới trong lịch sử hành tinh.

Cách đây khoảng 3 tỷ năm, Trái Đất được cho là một khối vật chất vô hồn, theo quan điểm của một số nhà khoa học. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới đây cho rằng, khối vật chất này có thể đã được "tái sinh" nhờ một vụ va chạm thiên thạch khổng lồ, lớn gấp 4 lần đỉnh Everest. Vụ va chạm này đã kích thích sự phát triển của vi khuẩn, có thể góp phần hình thành sự sống sơ khai trên Trái Đất.

Vụ va chạm thiên thạch cách đây 3 tỷ năm đã thúc đẩy sự sống trên Trái Đất - 1

Trái Đất từ một khối vật chất vô hồn, đã được "tái sinh" nhờ một vụ va chạm thiên thạch khổng lồ.

Nghiên cứu này được công bố trong một bài báo trên tạp chí PNAS vào tháng này, do nhà địa chất học Nadja Drabon, trợ lý giáo sư tại Khoa Khoa học Trái Đất và Hành tinh của Đại học Harvard, đứng đầu.

Drabon đã dành nhiều thời gian để tìm hiểu về Trái Đất trong thời kỳ bị ảnh hưởng bởi các vụ va chạm thiên thạch, và nghiên cứu này hứa hẹn sẽ cung cấp những hiểu biết sâu sắc về lịch sử của hành tinh cũng như sự phát triển của sự sống phức tạp.

Vụ va chạm thiên thạch được nhắc đến trong nghiên cứu được gọi là vụ va chạm S2. Bằng chứng địa chất cho thấy vụ va chạm này không chỉ tàn phá mà còn làm giàu cho Trái Đất, mở đường cho sự sống sơ khai nảy nở từ những vết nứt.

Thiên thạch S2 ước tính lớn hơn tiểu hành tinh đã tiêu diệt khủng long tới 200 lần. Khi va chạm xảy ra, nó tạo ra một cơn sóng thần khổng lồ, khuấy động đại dương và cuốn các mảnh vụn từ nội địa ra các khu vực ven biển.

Nhiệt độ từ vụ va chạm cũng khiến lớp nước trên cùng của đại dương sôi lên và làm nóng bầu khí quyển, dẫn đến việc ngừng mọi hoạt động quang hợp trên Trái Đất.

Tuy nhiên, điều gì đã cho phép sự sống sơ khai phát triển trong những điều kiện khắc nghiệt đó? Câu trả lời nằm ở vi khuẩn. Những sinh vật nhỏ bé này có khả năng sống sót cực kỳ mạnh mẽ, và có thể đã phục hồi nhanh chóng sau vụ va chạm.

Nhóm nghiên cứu đưa ra giả thuyết rằng sự gia tăng số lượng vi khuẩn đơn bào đã diễn ra. Hơn nữa, vụ va chạm có thể đã khuấy động sắt và phốt-pho từ đáy đại dương, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển mạnh mẽ.

Mặc dù những gì xảy ra tiếp theo vẫn còn là một bí ẩn, nhưng có thể khẳng định rằng những vi khuẩn này đã có đủ điều kiện để tiến hóa, mở đường cho sự sống sơ khai trên Trái Đất phát triển mạnh mẽ.

Phan Hoàng - BGR

Tin liên quan

Tin mới nhất

“Nguồn mến thương nâng bước đời con” 

“Nguồn mến thương nâng bước đời con” 

A. Pushkin (1799 - 1837), Sergei Esenin (1895 - 1925) là hai nhà thơ lớn trong số rất nhiều nhà thơ lớn đã góp phần tạo nên sự vĩ đại của nền thơ ca Nga từ cổ điển đến hiện đại. Và, như một nét đặc trưng của tất cả các nhà thơ lớn thuộc mọi nền thơ ca dân tộc, di sản thơ của hai nhà thơ Nga đã dựng lên trước người tiếp nhận những chân trời bề bộn: bề bộn về tư tưởng, bề bộn

Ưu tiên quỹ đất cho văn hóa, khai thác hiệu quả cơ sở dôi dư sau sắp xếp

Ưu tiên quỹ đất cho văn hóa, khai thác hiệu quả cơ sở dôi dư sau sắp xếp

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh đề nghị bổ sung cơ chế ưu tiên bố trí quỹ đất cho phát triển thiết chế văn hóa, thư viện, điểm sinh hoạt công cộng trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đặc biệt tại các khu đô thị. Đồng thời, cần quy định rõ tỷ lệ, tiêu chí bố trí đất cho các công trình văn hóa tại khu đô thị, khu dân cư mới.

Nhựa sống trong những trang tiểu thuyết Chu Lai

Nhựa sống trong những trang tiểu thuyết Chu Lai

Đại tá, nhà văn Chu Lai sinh năm 1946, quê gốc Hưng Yên, nổi tiếng là một người viết khỏe - cứ nhìn số đầu sách đủ loại: tiểu thuyết, truyện ngắn, bút ký, kịch bản phim truyện và kịch bản sân khấu mà ông đã xuất bản thì biết - và nói cũng khỏe. Không những khỏe, còn đầy sức hấp dẫn công chúng. Chẳng thế mà lâu nay, trên sóng của nhiều kênh truyền hình từ trung ương xuống địa