Cuộc gặp gỡ đặc biệt tại KCN Nam Cầu Kiền nhân 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam

Sáng 11/12, tại Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền (Hải Phòng), TW Hội Kỷ lục gia Việt Nam, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) phối hợp cùng Công ty CP Shine - KCN Nam Cầu Kiền tổ chức “Chương trình gặp gỡ, giao lưu với các tướng lĩnh Quân đội Nhân dân Việt Nam” nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025). Sự kiện diễn ra trong không khí trang trọng nhưng gần gũi, kết nối giữa truyền thống quân đội anh hùng và những giá trị mới của thời kỳ phát triển.

Chương trình được tổ chức tại một địa điểm giàu dấu ấn văn hóa: Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền - mô hình khu công nghiệp sinh thái đầu tiên tại Việt Nam do doanh nghiệp Việt Nam đầu tư và vận hành.

Tại đây, các đại biểu tham quan hệ sinh thái văn hóa, lịch sử, giáo dục được hình thành ngay trong lòng khu công nghiệp. Từ cây đa đầu tiên Đại tướng gửi tặng năm 2010, một hành trình gìn giữ di sản đã được bắt đầu. Trải qua nhiều năm miệt mài kiến tạo, Shinec đã dựng nên Tổ hợp Không gian Văn hoá Đại tướng Võ Nguyên Giáp, rộng hơn 3ha - một bảo tàng sống động giữa KCN Nam Cầu Kiền, để lưu giữ những giá trị Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi lại.

Cuộc gặp gỡ đặc biệt tại KCN Nam Cầu Kiền nhân 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam - 1

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại “Chương trình gặp gỡ, giao lưu với các tướng lĩnh Quân đội Nhân dân Việt Nam”tổ chức tại KCN Nam Cầu Kiền.

Nơi đây có Khu vườn Kỷ vật, Quảng trường cây đa Tân Trào, Sa hình trận địa Điện Biên Phủ dưới tán của cây đa 37 gốc và Nhà lưu niệm Đại tướng - những địa chỉ để hậu thế lắng nghe tiếng vọng của lịch sử, để mỗi người tự nhắc mình về trách nhiệm với quê hương, đất nước.

Cuộc gặp gỡ đặc biệt tại KCN Nam Cầu Kiền nhân 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam - 2

Các đại biểu tham quan cụm cây đa Tân Trào thuộc Tổ hợp Không gian Văn hoá Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong khuôn viên KCN Nam Cầu Kiền

Những không gian này đã trở thành điểm nhấn trong hành trình kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa tinh thần quân đội và khát vọng phát triển của doanh nghiệp Việt, của doanh nhân Phạm Hồng Điệp - Chủ tịch Công ty Shinec.

Phát biểu tại chương trình, TS Thang Văn Phúc, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch TW Hội Kỷ lục gia Việt Nam nhấn mạnh, lịch sử 81 năm của Quân đội Nhân dân Việt Nam chính là “kho tàng những kỷ lục phi thường của ý chí, lòng dũng cảm và trí tuệ Việt Nam”.

Cuộc gặp gỡ đặc biệt tại KCN Nam Cầu Kiền nhân 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam - 3

TS Thang Văn Phúc, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch TW Hội Kỷ lục gia Việt Nam phát biểu khai mạc

Ông điểm lại các dấu mốc lớn đã khắc tên dân tộc vào lịch sử thế giới và nhấn mạnh, mối quan hệ thắm thiết “quân - dân như cá với nước” như một giá trị bền vững, trở thành nền tảng cho sức mạnh quân đội trong suốt 81 năm qua. Các đại biểu tướng lĩnh hiện diện ở buổi gặp mặt là những nhân chứng sống cho các thời khắc lịch sử ấy. Tinh thần “bộ đội Cụ Hồ” không chỉ hiện diện trong thời chiến mà còn truyền cảm hứng cho những nỗ lực xác lập giá trị mới trong thời kỳ hội nhập.

TS Thang Văn Phúc cho rằng, ở mỗi lĩnh vực kinh tế, văn hóa, khoa học hay đổi mới sáng tạo, tinh thần vượt khó, kỷ luật và kiên trì của quân đội vẫn là nguồn năng lượng thúc đẩy xã hội tiến lên. Chương trình giao lưu vừa là dịp tri ân, vừa là không gian kết nối giữa truyền thống quân đội và tinh thần kiến tạo giá trị mới mà cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức và giới trẻ đang hướng tới.

Cuộc gặp gỡ đặc biệt tại KCN Nam Cầu Kiền nhân 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam - 4

Ông Phạm Hồng Điệp - Chủ tịch Shinec chia sẻ tại Chương trình

Doanh nhân, cựu chiến binh Phạm Hồng Điệp cho biết: “Là hậu thế, cũng từng là người lính biên phòng, tôi được tôi rèn ý chí, kỷ luật, tinh thần thép trong môi trường quân đội, và may mắn được gặp Đại tướng, được nghe lời dạy từ Đại tướng: “Phát triển kinh tế, phải bảo vệ môi trường”. Chính vì lời dạy ấy, mà tôi đã kiên trì thực hiện triết lý kinh doanh: “Kinh doanh trên đất, phải trả lại cho đất” để xây dựng và vận hành KCN sinh thái Nam Cầu Kiền với những thành quả như hiện tại”.

Cuộc gặp gỡ đặc biệt tại KCN Nam Cầu Kiền nhân 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam - 5

Các đại biểu trồng cây tại Vườn Kỷ vật Đại tướng

Tại Chương trình, các đại biểu chia sẻ nhiều về những kỷ niệm thời chiến và thực hiện nghi thức trồng cây gửi gắm tinh thần, hào khí quân đội của các cựu chiến binh mong muốn thế hệ sau tiếp tục chăm sóc những cây được vun trồng hôm nay để nhớ về, gìn giữ, phát huy bản lĩnh, đạo đức và lòng trung thành với Tổ quốc.

“Kỷ niệm 81 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam không chỉ là dịp để tri ân những người đã cống hiến trọn đời cho đất nước. Đó còn là cơ hội để nhìn lại hành trình của một dân tộc biết đứng dậy từ khó khăn, biết bảo vệ mình bằng trí tuệ và bản lĩnh. Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, những giá trị ấy trở thành điểm tựa để mỗi tổ chức, doanh nghiệp và người dân tiếp tục xây dựng những thành tựu mới. Sự hiện diện của các Tướng lĩnh tại Nam Cầu Kiền không chỉ là niềm vinh dự với Shinec, mà còn là sự tiếp nối đầy thiêng liêng giữa các thế hệ người lính - những người đã viết nên lịch sử, đến thăm người anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam”, doanh nhân, cựu chiến binh Phạm Hồng Điệp xúc động chia sẻ.

Cuộc gặp gỡ đặc biệt tại KCN Nam Cầu Kiền nhân 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam - 6

Đại diện Hội Cựu chiến binh Công ty CP thương mại Hải Đà tặng quà cho Doanh nhân, cựu chiến binh Phạm Hồng Điệp

Cuộc gặp gỡ đặc biệt tại KCN Nam Cầu Kiền nhân 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam - 7

Trung tướng Phạm Tuân, Nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Công nghiệp (Bộ Quốc phòng) - Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động, Anh hùng Liên Xô, nhà du hành vũ trụ chia sẻ kỉ niệm với Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Cuộc gặp gỡ đặc biệt tại KCN Nam Cầu Kiền nhân 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam - 8

Thiếu tướng Hồ Sỹ Hậu, nguyên Cục trưởng Cục Kinh tế Bộ Quốc phòng chia sẻ câu chuyện kỷ niệm về Bác Hồ

Cuộc gặp gỡ đặc biệt tại KCN Nam Cầu Kiền nhân 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam - 9

Các đại biểu thắp nén tâm nhang tưởng nhớ Đại tướng - Người Anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Trọng lượng của ký ức trong tiểu thuyết Vũ Thành Sơn

Trọng lượng của ký ức trong tiểu thuyết Vũ Thành Sơn

Vũ Thành Sơn không/ chưa phải là một cái tên quen - thậm chí nói đây là một cái tên lạ cũng chẳng sai - đối với độc giả của văn chương Việt Nam đương đại, cho dẫu ông đã xuất bản hai tập thơ ("40km/h" và "Ba cái lẻ tẻ"), hai tập truyện ngắn ("Hà mã, chó, chim, cá và những thứ khác" và "Em có hay trời buồn trời chuyển mưa đó không") và ba tiểu thuyết: "Căn nhà giữa những đám mây" (Nxb

“Phụ nữ, Vẻ đẹp và Tình hữu nghị”: Kết nối văn hóa, vun đắp tình hữu nghị quốc tế

“Phụ nữ, Vẻ đẹp và Tình hữu nghị”: Kết nối văn hóa, vun đắp tình hữu nghị quốc tế

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Chương trình “Phụ nữ, Vẻ đẹp và Tình hữu nghị” (Women, Beauty & Friendship) được tổ chức tại TP.HCM với nhiều hoạt động giao lưu, chia sẻ, góp phần tôn vinh vẻ đẹp, vai trò của phụ nữ trong đời sống hiện đại, đồng thời tăng cường giao lưu văn hóa và tình hữu nghị giữa Việt Nam với các quốc gia trong khu vực.

Đua xe F1, thử nghiệm US GP 2026: Leclerc và Ferrari thống trị ngày đầu tiên, Red Bull và Mercedes ở thế bám đuổi

Đua xe F1, thử nghiệm US GP 2026: Leclerc và Ferrari thống trị ngày đầu tiên, Red Bull và Mercedes ở thế bám đuổi

(Tin đua xe F1) Charles Leclerc (Ferrari) đã khép lại ngày thi đấu đầu tiên tại United States Grand Prix ấn tượng khi là tay đua nhanh nhất trên đường đua ở cả hai phiên chạy. Tuy nhiên khoảng cách giữa tay lái Monaco với các đối thủ phía sau không quá chênh lệch, dự báo một phiên chạy phân hạng khó lường chiều thứ 7.

Gia Lai – Khi hai miền di sản cùng mở một chân trời sáng tạo

Gia Lai – Khi hai miền di sản cùng mở một chân trời sáng tạo

Đại hội đại biểu Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai lần thứ I mở ra một chặng đường mới cho đội ngũ văn nghệ sĩ sau hợp nhất. Nhưng điều đáng quan tâm hơn sự thay đổi về tổ chức là khả năng biến cuộc gặp gỡ giữa văn hóa đại ngàn Tây Nguyên và miền duyên hải Nam Trung Bộ thành những tác phẩm có chiều sâu, mang dấu ấn của một vùng đất đang chuyển mình.