Di sản văn hóa thế giới của Hàn Quốc có thể bị bão lửa "nuốt chửng"

Ngôi làng Hahoe, một trong những di sản văn hóa thế giới nổi tiếng đang bị đe doạ bởi bão lửa từ trận cháy rừng nghiêm trọng.

Di sản văn hóa thế giới của Hàn Quốc có thể bị bão lửa "nuốt chửng" - 1

Ngôi làng cổ kính đang bị bao vây bởi đám cháy

Chiều ngày 26/3, ngôi làng Hahoe, một trong những di sản văn hóa thế giới nổi tiếng đối mặt với nguy cơ từ đợt cháy rừng nghiêm trọng đang xảy ra ở Hàn Quốc suốt 5 ngày qua. Lửa bùng phát từ khu vực Uiseong và nhanh chóng lan rộng, tạo ra khói trắng dày đặc cùng mùi khét nồng nặc bao trùm khu vực.

Tình hình này đang đe dọa sự tồn tại của ngôi làng lâu đời này, khiến người dân và chính quyền địa phương lo lắng về khả năng nó có thể bị "nuốt chửng" bất cứ lúc nào.

Di sản văn hóa thế giới của Hàn Quốc có thể bị bão lửa "nuốt chửng" - 2

100 lính cứu hỏa đã có mặt chữa cháy và bảo vệ di sản của làng

Trước tình hình nguy cấp, phần lớn người dân đã phải nhanh chóng sơ tán. Cụ ông Lee Soon-yong (85 tuổi), người đã sống tại làng Hahoe từ khi kết hôn đến nay vẫn chưa hết bất ngờ khi buộc phải rời khỏi nơi mình gắn bó suốt cả đời.

“Tôi quá hoảng loạn nên chạy tay không đến nhà cháu gái tại Pungsan. Chưa bao giờ tôi chứng kiến điều gì đáng sợ như vậy,” ông Lee chia sẻ.

Di sản văn hóa thế giới của Hàn Quốc có thể bị bão lửa "nuốt chửng" - 3

Khói lửa dày đặc bao phủ ngôi làng

Tương tự, cụ ông Yoo Hee-eok (85 tuổi) cũng chần chừ khi phải rời bỏ quê nhà do thảm họa cháy rừng. “Tôi sinh ra và lớn lên tại đây, không thể tưởng tượng ngày nào đó phải bỏ chạy vì lửa”, ông nghẹn ngào nói.

Di sản văn hóa thế giới của Hàn Quốc có thể bị bão lửa "nuốt chửng" - 4

Tọa lạc tại thành phố Andong, tỉnh Bắc Gyeongsang, làng Hahoe là một trong những di sản văn hóa quan trọng nhất của Hàn Quốc. Được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới vào năm 2010, Hahoe không chỉ là một ngôi làng truyền thống mà còn là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa, kiến trúc và tâm linh độc đáo của Hàn Quốc.

Di sản văn hóa thế giới của Hàn Quốc có thể bị bão lửa "nuốt chửng" - 5

Hahoe nổi tiếng với cảnh quan thanh bình, được dòng sông Nakdong ôm trọn như một vành khuyên, tạo nên khung cảnh đậm chất thơ. Đặc biệt, làng vẫn giữ được những ngôi nhà hanok có niên đại hàng trăm năm.

Các ngôi nhà ở đây có kết cấu gỗ, mái ngói uốn cong và sân vườn thoáng đãng, thể hiện rõ nết đẹp tinh tế của nét sống phong kiến.

Di sản văn hóa thế giới của Hàn Quốc có thể bị bão lửa "nuốt chửng" - 6

Hahoe nổi tiếng với lễ hội mặt nạ Hahoe (Hahoe Byeolsingut Talnori), một trong những hình thức sân khấu truyền thống của Hàn Quốc. Lễ hội này thường được tổ chức với các tiết mục múa rối, biểu diễn kịch dân gian và những nghi thức cầu an truyền thống.

Di sản văn hóa thế giới của Hàn Quốc có thể bị bão lửa "nuốt chửng" - 7

Hahoe không chỉ là nơi cư trú mà còn là nơi bảo tồn những giá trị lịch sử quan trọng. Ngôi làng được biết đến như cái nôi của dòng họ Ryu - những nhà nho danh tiếng của Hàn Quốc. Đặc biệt, Byeongsan Seowon, một học viện Nho giáo danh giá, vẫn được bảo tồn gần như nguyên vẹn và là biểu tượng của nền giáo dục phong kiến.

Di sản văn hóa thế giới của Hàn Quốc có thể bị bão lửa "nuốt chửng" - 8

Với sự kết hợp giữa vẻ đẹp thiên nhiên, kiến trúc truyền thống và giá trị văn hóa độc đáo, Hahoe là một trong những di sản quý giá nhất của Hàn Quốc.

Di sản văn hóa thế giới của Hàn Quốc có thể bị bão lửa "nuốt chửng" - 9

Trong vụ cháy rừng nghiêm trọng vừa mới xảy ra tại Hàn Quốc, ngôi chùa Gounsa có tuổi đời hơn 1.000 năm cũng đã bị thiêu rụi. Sự việc này không chỉ gây thiệt hại cho di sản văn hóa của Hàn Quốc mà còn để lại nỗi tiếc nuối cho những ai yêu mến lịch sử và kiến trúc truyền thống của đất nước.

Tính đến 26/3, Andong đã ghi nhận 3 trường hợp tử vong do cháy rừng. Trong đó, một cụ ông ngoài 80 tuổi được tìm thấy tử vong trong ngôi nhà bị thiêu rụi hoàn toàn, cùng hai nạn nhân khác là phụ nữ ngoài 50 và 70 tuổi.

Làng Hahoe đang đối mặt với nguy cơ tàn phá chưa từng có, khi ngọn lửa vẫn không ngừng lan rộng.

Lam Chiều

Tin liên quan

Tin mới nhất

Ký ức tương lai (Trích tiểu thuyết

Ký ức tương lai (Trích tiểu thuyết "Thương ngàn" của nhà văn Vĩnh Quyền)

Chuyến khảo sát hai tuần trong rừng khộp kết thúc với cuộc họp đoàn bên lửa trại. Nói đoàn theo thói quen chứ lúc đó nếu không tính con chó luôn theo sát chân tôi thì chỉ có tôi và Katy, cô tiến sĩ người Úc say mê nghiên cứu động vật hoang dã. Hai hôm trước ông trưởng đoàn phía Việt Nam đã ra Hà Nội cho kịp chuyến bay Nam Phi dự hội thảo chống buôn lậu sừng tê giác. Còn nài Y Bham thì t

Phát động Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại Lần thứ 12

Phát động Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại Lần thứ 12

Ngày 17/4/2026, Hội nghị Báo cáo viên Trung ương Toàn quốc tháng 4 (diễn ra tại TP.Hồ Chí Minh) do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức đã thực hiện nghi thức “Lễ phát động Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại lần thứ 12 năm 2026”.

“Hoa dành ngày gặp lại”: Hành trình chuyển hóa hiện thực pháp lý thành văn chương

“Hoa dành ngày gặp lại”: Hành trình chuyển hóa hiện thực pháp lý thành văn chương

Ngày 17/4, tại Hà Nội, Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức buổi ra mắt tiểu thuyết “Hoa dành ngày gặp lại” của TS. Nhà văn Dương Thanh Biểu – một tác phẩm gây chú ý khi tiếp cận đề tài hình sự từ chất liệu đời thực. Không đơn thuần tái hiện một vụ án đã từng xảy ra, cuốn sách mở ra góc nhìn sâu rộng, nhân văn, nơi sự thật pháp lý được soi chiếu qua lăng kính nghệ thuật, với các

Mỹ đạo trong chân dung nàng Shunkin của Tanizaki Junichiro

Mỹ đạo trong chân dung nàng Shunkin của Tanizaki Junichiro

Tanizaki Junichiro (1886 -1965) là “nhà văn tôn thờ cái đẹp và tình yêu”. Tên tuổi Tanizaki gắn liền với chủ nghĩa duy mĩ Nhật Bản (yuibishugi) thời cận hiện đại, song hành cùng với các tên tuổi khác cùng chí hướng như Nagai Kafu, Kinoshita Mokutaro,…