Ngỡ ngàng khung cảnh núi Võ Đang nhìn từ trên cao
Núi Võ Đang ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc là nơi nổi tiếng với cảnh quan huyền ảo, được rất nhiều người mong chờ chiêm ngưỡng.
Bình luận
Bình luận
Tin mới nhất
Theo tử vi, 10 ngày tới sẽ là lúc nỗ lực và sự kiên trì của những người thuộc 4 con giáp này được vũ trụ nhìn nhận và đền đáp xứng đáng.
Tôi đứng lặng người ngoài cửa, lồng ngực như bị ai bóp nghẹt.
Trong Liên hoan phim châu Á - Đà Nẵng lần thứ Ba (DANAFF III) vừa qua, đông đảo công chúng thêm hiểu biết về tầm vóc và những đóng góp to lớn của Viện Phim Việt Nam.
(Tin thể thao) Việc luôn nghĩ về Sinner, kể cả khi tập luyện chính là động lực để Alcaraz mơ đến những đỉnh cao trong sự nghiệp.
(Tin thể thao, tin tennis) Trí tuệ nhân tạo dự đoán Carlos Alcaraz có thể sở hữu 21-23 Grand Slam, vượt trội Jannik Sinner với 12-14, cả hai vẫn khó vượt kỷ lục Novak Djokovic.
Việc bố mẹ chơi cùng con không chỉ là hoạt động giải trí, mà còn là nền tảng quan trọng cho sự phát triển.
Câu chuyện kể về tình yêu thủy chung giữa nàng công chúa xinh đẹp và chàng đánh trống.
Air Cambodia dự kiến mua tới 20 máy bay phản lực khu vực C909 do Trung Quốc sản xuất, đánh dấu bước tiến mới của nhà sản xuất máy bay quốc doanh COMAC trong việc mở rộng thị trường tại Đông Nam Á.
(Tin thể thao, tin cầu lông) Hot girl Nguyễn Thùy Linh bản lĩnh ngược dòng trước nhà vô địch SEA Games người Malaysia Kisona Selvaduray để giành quyền vào tứ kết Vietnam Open 2025.
Lẩu cháo cá thường khiến cả những người không thích ăn cá cũng mê vì cá mềm ngọt, chín tới quyện trong bát cháo nóng hổi, đậm đà, không hề có vị tanh.
Đây là mẹo tiết kiệm, dễ thực hiện mà nhiều người chưa biết đến.
Căn phòng lặng như tờ. Ba người ngồi đối diện nhau, không ai nói gì.
Mitsubishi Xforce và Honda HR-V, hai mẫu SUV nổi bật, mang đến sự lựa chọn đa dạng với thiết kế hiện đại và tính năng ưu việt.
Tôi nhớ, khoảng đầu năm 1992, Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Bộ Văn hóa tổ chức Cuộc thi Tài năng trẻ, Hồng Khiêm ở Nhà hát Tuồng Việt Nam tham dự và giành giải Tài năng trẻ xuất sắc. Tôi đã tới Nhà hát Tuồng gặp cô và Nghệ sĩ, Giám đốc Lê Tiến Thọ lấy tài liệu viết báo.
Năm 2012, Ngô Hải Yến quyết định rời bục giảng trường Đại học Sư phạm để chuyên tâm vào sáng tác. Sự lựa chọn này của Hải Yến không thực sự dễ dàng, bởi phía trước là hành trình của một họa sĩ tự do, chắc chắn sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức, cả trong cuộc sống lẫn trong nghề nghiệp, khi đã bước qua tuổi bốn mươi. Song, sau mười năm nhìn lại, bạn bè, đồng nghi