Thành phố Sydney

Sydney thành phố lớn nhất và là nơi định cư lâu nhất của người dân Australia. Trước khi người châu Âu đến, khu vực này cách nay 30.000 năm đã có thổ dân người Aboriginal gồm nhiều bộ tộc khác nhau đến sinh sống. Ngày nay Sydney là trung tâm kinh tế hùng mạnh nhất nước, là thủ đô kinh tế của Australia.

Sydney tọa lạc trên một vùng đồng bằng trầm tích ven biển giữa Thái Bình Dương về phía Đông và Blue Mountains về phía Tây, trên bờ cảng Jackson. Thành phố Sydney được thành lập năm 1788, do Arthur Phillip, người dẫn đầu Đoàn tàu thứ Nhất (first Fleet) đến từ Anh quốc. Năm 1851, Sydney trở thành thủ đô của New South Wales, sau đó là một trong 6 bang của Australia.

Thành phố Sydney đẹp tuyệt vời mà không một thành phố nào của Australia sánh nổi. Thành phố Sydney là thủ phủ của tiểu bang New South Wales.

Thành phố Sydney - 1

Cầu Cảng Sydney và Nhà hát Con Sò.

Khu Kings Cross là trung tâm dân cư sinh sống của thành phố, nơi có các loại nhà kính trồng nho. Ngoài ra còn có các khu vực Glebe, khu bờ biển Bondi và khu Manly. Phần lớn các khách sạn, nhà hàng chủ yếu tập trung ở trung tâm thành phố và khu Rock. Các tiệm ăn, quán cà phê có nhiều ở Darlinghurst, Kings Cross, Paddington và Glebe. Ở cảng Circular cũng có một vài quán ăn phục vụ các thủy thủ và khách vãng lai.

Cảng Sydney, một nét đẹp đặc trưng cho thành phố với những mũi đất nhô ra, những bờ đá gồ ghề, những đảo đá lô nhô ở vịnh và bờ biển, tạo cho Sydney trở thành một thành phố đẹp thuộc loại nhất nhì thế giới.

Cảng Sydney mang tên chính thức là cảng Jackson, cảng kéo dài khoảng 20km trên đất liền nối với cửa sông Parramatta. Cảnh quan đẹp nhất khu vực này là phía bờ biển, nơi có cây cầu cảng Sydney (Sydney Harbour Bridge) bắc qua rất duyên dáng, chia Sydney làm hai nửa.

Cầu cảng Sydney là cầu thép lớn nhất thế giới. Đây cũng là biểu tượng du lịch nổi tiếng và là niềm tự hào của “xứ sở chuột túi”. Cầu cảng Sydney nối hai khu thương mại trung tâm Sydney (Central Business District) và bờ biển phía Bắc (North Shore). Cầu cảng Sydney được hoàn thành năm 1932, với chiều dài 1.149 m, chiều cao  134m. Cảng Sydney có biệt danh “cái móc áo”, do thiết kế dựa theo cảm hứng mái vòm. Đứng trên cầu có thể ngắm nhìn được những kiến trúc nổi bật đó là Nhà hát Con sò (Opera Sydney).

Công viên Quốc gia cảng Sydney trồng nhiều loại thực vật quý hiếm của bản địa, là nơi thả bộ tuyệt vời sau những giờ lao động mệt nhọc.

Du khách đến thăm thành phố Sydney có nhiều nơi vui chơi giải trí, hoặc chèo thuyền ngắm cảnh thành phố. Nếu bạn muốn, có thể đi bơi ở hồ công viên  Nielsen hoặc thả bộ từ Manly đến cầu Spit, rồi uống một thứ gì đó ở bờ vịnh Watson, ăn tối ở vịnh Hoa Hồng, vịnh Balmoral hoặc các quán ở cảng Circular. 

Rock là khu phố cổ lâu đời nhất của Sydney. Ngày nay người ta khó lòng hình dung được rằng trước đây nơi này là khu vực bẩn thỉu, ô uế, dân chúng sống chen chúc và mang nhiều dịch bệnh nhất thành phố.

Theo sáng kiến của ngành công nghiệp xây dựng và công đoàn thương mại, vào những năm 1970, người ta đã tái thiết lại khu Rock được hoành tráng, lộng lẫy như hôm nay. Rock giờ đây đã trở thành khu du lịch thu hút nhiều du khách nhất thành phố, với những đường phố rải đá cuội, những ngôi nhà cổ có từ thời thuộc địa, những phiên chợ cuối tuần, nhà bảo tàng mỏ, địa chất và nhiều cửa hàng bán đồ lưu niệm thủ công mỹ nghệ dân gian Australia cũng như nhà triển lãm nghệ thuật đều là những địa điểm hấp dẫn du khách. Sydney giờ đây  là thiên đường cho những ai thích tìm hiểu lịch sử, đam mê ẩm thực và mua sắm. Vùng ngoại ô ở mũi Miller tuy kém phát triển nhưng cũng là điểm cuốn hút du khách bởi những quán rượu lâu đời của nó nằm trong hai khách sạn sang trọng  Lord Nelson Brewery và Hero of Waterloo (người anh hùng Waterloo).

Cảng Circular nằm trên vịnh Sydney và được mọi người coi là trung tâm của thành phố. Những người châu Âu đầu tiên đến Australia, họ định cư quanh khu vực suối Tank, mà giờ đây đang chảy ngầm vào cảng. Trong nhiều năm qua cảng Circular là nơi tàu bè qua lại tấp nập suốt ngày đêm, song giờ đây đã trở thành nơi giải trí: gồm bến phà, nhà ga, khách sạn, công viên, bảo tàng nghệ thuật đương đại và cũng là nơi sinh sống của những người hát rong và tất nhiên không thể không nhắc đến nhà hát opera nổi tiếng của Sydney là biểu tượng tráng lệ nhất của đất nước Australia giàu đẹp.

Nhà hát Opera Sydney (Sydney Opera House) nằm ở phía Đông mũi đất của cảng Circular với những mái nhà nổi tiếng giống như những cánh buồm, mà nó cũng giống vỏ ốc được tô điểm bởi những lá cọ. Song nó cũng gợi cho ta hình ảnh của những chú rùa đang yêu đương. Nhà hát được bắt đầu xây dựng vào khoảng giữa năm 1959 và đến năm 1973 mới hoàn thành, theo đồ án thiết kế của kiến trúc sư  Jorn Utzon người Đan Mạch, nhưng do những biến cố chính trị, công việc xây dựng bị đình trễ, khiến cho Utzon từ bỏ công việc vào năm 1966.

Nhà hát Opera Sydney là một nơi rất đáng đến xem những buổi trình diễn nghệ thuật, hoặc ngồi nhâm nhi một trong những quán cà phê, hay uống một ly rượu mạnh để ngắm cuộc sống sôi động đang diễn ra xung quanh. Mặc dù nội thất nhà hát làm bạn chưa vừa lòng, bởi do nhiều người thiết kế, trang trí, sau khi kiến trúc sư Utzon bỏ việc. Song chương trình biểu diễn của nhà hát hết sức phong phú, có cả ca nhạc hiện đại lẫn nhạc cổ điển. Có biểu diễn ballet lại có cả chiếu phim  và các vở diễn opera. Nhà hát có sức chứa lên đến trên 5 nghìn người. Vào các ngày cuối tuần, nhà hát có tổ chức biểu diễn ca nhạc phục vụ nhân dân miễn phí. Vào ngày chủ nhật hàng tuần sân nhà hát là chợ bán đồ thủ công mỹ nghệ.

Bãi biển Bondi, một thắng cảnh thiên nhiên đẹp với những đợt sóng liên hồi, dọc theo bãi biển  là những tòa nhà màu kem, những quán cà phê, cửa hàng bán đồ ăn kiêng, cửa hàng thời trang và là nơi lướt ván tuyệt vời.

Đặc biệt ở đây có dãy san hô lớn (Great Barrier Reef), một di sản tự nhiên thế giới, được UNESCO công nhận năm 1981, một tài sản quý giá không chỉ  của Australia mà còn là của toàn nhân loại. Dãy san hô này chạy dọc theo bờ biển bang Queensland, nó là một kết cấu vĩ đại nhất trên thế giới được tạo bởi những sinh vật  biển sống.

Ở phía Bắc Sydney là một dãy san hô nối liền nhau cách bờ chỉ khoảng 50km. Ở phía Nam, các dãy san hô nằm rải rác, có dãy cách bờ khá xa khoảng 300km. Trong khu vực này có hàng trăm đảo, trong số đó có khoảng 20 đảo làm nơi du ngoạn ngắm cảnh hoặc cắm trại.

Một điều hấp dẫn thú vị khó quên là ở đây có vô số loài sinh vật biển màu sắc rực rỡ, sống trong tầng nước ngầm. 

Ở đây cũng có những hòn đảo san hô làm nơi nghỉ ngơi đắt tiền cho những ai muốn tách biệt với cuộc sống xô bồ thường nhật với bao nỗi lo toan. Đó là các đảo: Bedarra, Hayman, Lizard, Green và Orpheus. Những hòn đảo nghỉ ngơi rẻ hơn là Lady Elliot, Magnetic  và Hook. Ngoài ra có thể cắm trại trên các đảo: Dunk, Great Keppel và Hinchinbrook.

Sydney một thành phố có nhiều cảnh đẹp, dưới biển có rặng san hô, trên đất liền lại có Vườn Bách thảo Hoàng gia (Royal Botanic Garden), rực rỡ sắc màu. Vườn hoa này rộng 70ha, được thành lập năm 1816, nơi hội tụ hơn 8.000 loài thực vật và được coi là khu vườn đẹp nhất thế giới. Vườn có nhiều khu vực khác nhau, gồm khu vườn cactus, khu vườn cây bụi, khu vườn hương thơm.

Trần Mạnh Thường

Tin liên quan

Tin mới nhất

Stargazer và Suzuki XL7: Hai thế giới khác biệt trong cùng một phân khúc

Stargazer và Suzuki XL7: Hai thế giới khác biệt trong cùng một phân khúc

Hyundai Stargazer và Suzuki XL7 cùng định vị trong phân khúc MPV 7 chỗ phổ thông, cùng tầm giá dưới 700 triệu đồng. Thế nhưng, giữa “người mới nổi” đầy phá cách và “cựu binh” thực dụng, hai mẫu xe này lại mở ra hai thế giới hoàn toàn khác biệt về thiết kế, công nghệ và trải nghiệm.

Thể loại hành khúc trong âm nhạc Việt Nam

Thể loại hành khúc trong âm nhạc Việt Nam

Hành khúc là một trong những thể loại ra đời rất sớm, kể từ khi nền âm nhạc mới Việt Nam bắt đầu hình thành và phát triển mạnh mẽ trong nền âm nhạc cách mạng thông qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc ở thế kỷ XX. Hành khúc vẫn tiếp tục có vị trí riêng trong đời sống âm nhạc cũng như trong nhu cầu thưởng thức của công chúng yêu nhạc ở nước ta cho đến tận ngày nay.