Giâm hoa từ cành chỉ cần sử dụng 2 mẹo, nửa tháng sẽ ra rễ, tỷ lệ sống cao

Bạn có thể thử tham khảo 3 cách sau đây, đơn giản mà hiệu quả không kém.

Thông thường khi đi cắt cành hoa chúng ta sử dụng đất làm giá thể, nếu không có giá thể tơi xốp và thoáng khí thì cành giâm sau khi cắt rất dễ bị thối, dẫn đến hỏng cành cắt. Vì vậy, nhiều người yêu hoa sẽ sử dụng đá trân châu, cát,… có khả năng thấm nước và thoáng khí tốt làm giá thể cắt.

Ngoài ra, bạn có thể thử tham khảo 3 cách sau đây, đơn giản mà hiệu quả không kém.

1. Xốp cắt hoa

Giâm hoa từ cành chỉ cần sử dụng 2 mẹo, nửa tháng sẽ ra rễ, tỷ lệ sống cao - 1

Xốp có khả năng thẩm thấu, thoát nước và giữ ẩm tốt vì vậy nó được dùng nhiều trong việc ươm cành, cắt hoa. Điều bạn cần làm là cắt xốp thành hình khối rồi chọc lỗ trên xốp cho vừa với kích thước của cành giâm.

Sau đó cắm cành hoa đã tỉa vào các lỗ đã chọc, rồi cho xốp đã cắm vào khay hoặc cốc dùng một lần, bên dưới cho một lượng nước nhỏ vào, xốp sẽ tự động hút nước cho hom ra rễ.

Xốp có khả năng thấm tốt, chỉ cần được giữ ẩm thì cành giâm có thể nhanh chóng bén rễ vào bên trong, bộ rễ sẽ phát triển rất dày, sau khi cây sống hết có thể cấy vào lọ hoa.

Giâm hoa từ cành chỉ cần sử dụng 2 mẹo, nửa tháng sẽ ra rễ, tỷ lệ sống cao - 2

2. Chai nhựa cắt hoa

Những chai nước giải khát và chai nước khoáng mà chúng ta thường vứt đi cũng là những công cụ tốt để giâm cành. Thông thường, khi cắt một số lượng lớn cây sen đá, chúng ta dùng lá để giâm nhưng trong quá trình cắt cũng sẽ xảy ra hiện tượng thối lá. Để lá không bị thối, bạn có thể dùng chai nhựa để giâm cành, đầu tiên bạn chọc nhiều lỗ trên chai nhựa, kích thước vừa đủ để cắm những chiếc lá mọng nước vào.

Sau đó lau khô những lá mọng nước đã cắt rồi nhét phần cuống lá vào chai cho kín lỗ, cho một ít nước vào chai rồi vặn chặt nắp chai, để ở nơi thoáng mát, nhiệt độ không quá cao. Khi đạt điều kiện khí hậu, khoảng nửa tháng lá có thể sinh rễ, sau đó cây mới và cây con sẽ mọc lên.

Giâm hoa từ cành chỉ cần sử dụng 2 mẹo, nửa tháng sẽ ra rễ, tỷ lệ sống cao - 3

3. Giâm cành hoa cát sông

Trên thực tế, khi cắt các hoa thân gỗ, nguyên nhân khiến cành giâm dễ bị thối đen chủ yếu là do đất chưa được khử trùng, hoặc đất quá dính, kém thẩm thấu. Tuy nhiên, chỉ cần khử trùng đất bằng cách có thể phơi khô dưới ánh nắng mặt trời trong vài ngày, hoặc khử trùng bằng một ít thuốc khử trùng thực vật thì có thể làm giảm sự lây nhiễm vi khuẩn và cải thiện tỷ lệ sống của hom.

Nếu không có đất thoáng khí ở nhà, bạn cũng có thể sử dụng trực tiếp cát sông sạch làm chất nền cắt. Cũng như cách giâm thông thường, bạn chuẩn bị 1 ít cát và cành cắt chéo gốc, cắm cành vào trong cát và bắt đầu quá trình giâm. Thỉnh thoảng, khi cát khô hãy cho thêm 1 chút nước để cây có thể hấp thụ và ra rễ.

Giâm hoa từ cành chỉ cần sử dụng 2 mẹo, nửa tháng sẽ ra rễ, tỷ lệ sống cao - 4

Nhật Linh

Tin liên quan

Tin mới nhất

Elon Musk mạnh tay chi tiền

Elon Musk mạnh tay chi tiền

Cổ phiếu Tesla vừa vượt mốc hồi phục toàn diện trong năm nhờ CEO Elon Musk mua 2,6 triệu cổ phiếu trị giá khoảng 1 tỷ USD. Động thái này được giới đầu tư đánh giá là tín hiệu mạnh mẽ về niềm tin vào tương lai của hãng xe điện, đặc biệt trong mảng công nghệ tự hành và robot.

Nỗi niềm ai tỏ

Nỗi niềm ai tỏ

(Đọc “Nghiêng bóng lá” tập thơ của Nguyễn Thanh Kim, Nxb Hội Nhà văn, 2023)

Hành trình “Ngựa núi” với “Hồi chuông khát”

Hành trình “Ngựa núi” với “Hồi chuông khát”

Trần Hoàng Vũ Nguyên hiện công tác tại Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng vừa vinh dự được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam (Chuyên ngành thơ).Với hai tập thơ “Ngựa núi” và “Hồi chuông khát” tác giả Trần Hoàng Vũ Nguyên đã làm một cuộc hành trình khám phá bản thể tâm hồn mình để tìm mình và tới mình.