Hai chị em sinh đôi bị tách khỏi nhau từ nhỏ, khác biệt rõ ràng giữa trẻ được mẹ và bà nuôi dưỡng sau 3 năm
Khác biệt giữa ông bà và bố mẹ có thể nuôi dưỡng nên những đứa trẻ khác nhau về tình trạng sức khỏe, tính cách...
Dữ liệu cho thấy khả năng sinh đôi ở Trung Quốc đại lục là khoảng 1/89. Sự ra đời của cặp song sinh mang đến niềm vui nhân đôi, nhưng cũng tạo thêm áp lực cho gia đình. Việc giáo dục một đứa trẻ đòi hỏi rất nhiều tiền bạc và công sức, trong khi đó nuôi dưỡng cặp song sinh thì cần gấp đôi số tiền đầu tư.
Để giảm bớt gánh nặng, nhiều gia đình chọn cách nhờ người thân chăm sóc, điều này thường dẫn đến việc một đứa trẻ sống với bố mẹ và đứa trẻ còn lại được ông bà nuôi dưỡng.
Về lâu dài, do môi trường phát triển khác nhau, hai đứa trẻ có thể có sự khác biệt lớn về tính cách và các khía cạnh khác. Ngay cả bố mẹ của đứa trẻ cũng sẽ ngạc nhiên, như trường hợp gia đình chị Du Du.
Chị Du Du (Quảng Tây, Trung Quốc) sinh đôi hai cô con gái cách đây 3 năm. Lúc đó, lương của hai vợ chồng không cao, mỗi tháng phải chi trả nhiều chi phí sinh hoạt, hơn nữa, hai người đều bận rộn với công việc, thường xuyên làm thêm giờ đến tận đêm khuya. Sau nhiều lần cân nhắc, Du Du và chồng quyết định gửi cô con gái út về nhà mẹ chồng ở quê chăm sóc, trong khi vợ chồng chị sẽ chăm sóc cô con gái lớn.
Ảnh minh họa.
Khi đứa trẻ đủ tuổi đi học mẫu giáo, vơ chồng chị quyết định đón cô con gái út từ nhà mẹ chồng về sống cùng. Đến ngày đón con, vợ chồng chị sửng sốt trước sự thay đổi của cô con gái út.
Cô bé mặc một chiếc váy cotton đơn giản, tay cầm một con búp bê vải cũ, làn da rám nắng, mái tóc hơi thô, đôi mắt rụt rè, trông nhút nhát, giọng nói nhỏ, trái ngược hoàn toàn với cô con gái lớn vui vẻ và hoạt bát bên cạnh.
Sau khi trở về nhà, sự khác biệt giữa hai cô con gái trở nên rõ ràng hơn. Cô bé lớn thì hoạt bát, vui vẻ, thích ca hát và nhảy múa, trong khi cô em trầm tính, hướng nội và luôn tự chơi búp bê.
Khi ăn, chị gái lớn khéo léo dùng đũa gắp thức ăn, trong ki đó cô em thường dùng thìa và chưa quen với đồ ăn trong thành phố.
Những chi tiết này khiến Du Du rơi vào trầm tư, vì được nuôi dưỡng trong hai môi trường khác nhau, vậy nên cặp sinh đôi có thói quen và tính cách khác niệt nhau.
Theo các chuyên gia, môi trường sống và người chăm sóc có tác động lớn hình thành thói quen, tính cách của trẻ. Cụ thể từ ví dụ trên, đứa trẻ được mẹ nuôi dưỡng và trẻ được bà chăm sóc sẽ có 3 điểm khác biệt nổi bật.
Trang phục
Thông thường, bố mẹ trẻ sống ở thành phố rất chú trọng đến trang phục, đôi khi cho con diện quần áo thời trang. Họ tin rằng một bộ quần áo đẹp có thể giúp trẻ tự tin, trông đáng yêu và gọn gàng hơn.
Trong khi đó, người lớn tuổi thường chú ý nhiều hơn đến tính thực tế và sức khỏe. Họ thường ưu tiên những trang phục thoải mái, dễ vận động và ít cầu kỳ về cách ăn mặc. Vì vậy, ông bà thường chọn cho cháu quần áo tương đối đơn giản.
Sự khác biệt này tạo nên sự tương phản rõ rệt giữa hai bên, về quan điểm thời trang, cách nhìn nhận giá trị và ý nghĩa của trang phục trong cuộc sống.
Trong khi thế hệ trẻ có xu hướng tìm kiếm sự thể hiện cá nhân qua trang phục, thì thế hệ lớn tuổi lại ưu tiên sự tiện lợi và chức năng.
Sức khỏe
Nhiều người lớn tuổi tin rằng trẻ ăn nhiều sẽ khỏe mạnh hơn, nên thường cho cháu ăn càng nhiều càng tốt. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, việc trẻ ăn quá nhiều có thể phá vỡ sự cân bằng hormone trong cơ thể, dẫn đến những vấn đề như béo phì.
Nếu trẻ ăn uống không điều độ thường có nguy cơ cao mắc các chứng bệnh kéo dài đến tuổi trưởng thành, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống sau này.
Trong khi đó, nhiều bố mẹ trẻ hiện nay chú ý hơn đến chế độ ăn uống cân bằng và kết hợp hợp lý các loại thực phẩm để đảm bảo chế độ dinh dưỡng.
Các bậc phụ huynh trẻ thường tìm hiểu kỹ lưỡng về dinh dưỡng, tham khảo ý kiến chuyên gia, các phương pháp nuôi dạy khoa học trong việc lập kế hoạch bữa ăn cho con.
Ông bà và bố mẹ đôi khi có sự khác biệt về quan điểm nuôi dạy con cháu.
Hình thành tính cách
Khi chăm sóc trẻ, bố mẹ chú trọng bồi dưỡng về mặt tư tưởng. Khi trẻ còn nhỏ, các quy tắc rõ ràng được đặt ra và trẻ sẽ bị phạt nếu phạm lỗi.
Kể cả khi đứa trẻ dùng đến những chiêu trò như khóc lóc, ăn vạ, bố mẹ cũng sẽ cố gắng không thỏa hiệp. Phương pháp giáo dục này giúp bồi dưỡng ý thức tuân thủ quy tắc và tính tự giác cho trẻ.
Trong khi đó, ông bà có xu hướng cho rằng trẻ còn nhỏ chưa biết gì, nên thường chọn cách bao dung hoặc thậm chí là chiều chuộng khi đối mặt với lỗi lầm của trẻ.
Vì vậy, nhiều trường hợp trẻ trở nên bướng bỉnh và thậm chí là kiêu ngạo. Việc khác biệt về triết lý giáo dục này ảnh hưởng đến hình thành tính cách, thói quen, hành vi của trẻ.
Tuy ông bà và bố mẹ đôi khi khác nhau về quan điểm nuôi dạy, nhưng điểm chung đều xuất phát từ tình yêu thương, mong muốn dành nhiều điều tốt đẹp cho con cháu. Trên thực tế, không có câu trả lời chuẩn mực nào cho việc nuôi dạy con cái. Điều quan trọng là tìm được sự cân bằng giữa những khác biệt.
Điểm chung đều xuất phát từ tình yêu thương, mong muốn dành nhiều điều tốt đẹp cho con cháu.
Trẻ chỉ có một cơ hội để trưởng thành, và nếu bố mẹ bỏ lỡ, sẽ không bao giờ có thể lấy lại được. Thời gian trôi qua rất nhanh, những năm tháng đầu đời chính là giai đoạn quan trọng nhất trong việc hình thành tính cách, tư duy và cảm xúc của trẻ. Do đó, dù bận rộn hay hoàn cảnh khó khăn đến đâu, bố mẹ cũng nên cố gắng tham gia vào quá trình phát triển của con.
Đồng thời, cần nhận thức rằng ông bà cũng nên có thời gian, không gian riêng. Việc chăm cháu chỉ là hỗ trợ, không nên trở thành người nuôi dưỡng chính. Ông bà có thể mang đến kinh nghiệm quý báu và tình yêu thương, nhưng vai trò chính trong việc nuôi dạy trẻ vẫn thuộc về bố mẹ. Sự hỗ trợ từ ông bà có thể giúp giảm bớt áp lực cho bố mẹ, nhưng cần phải duy trì sự nhất quán trong phương pháp nuôi dạy giữa các thế hệ.
Nếu ông bà và bố mẹ có thể thống nhất về cách giáo dục và nuôi dạy trẻ, điều này sẽ tạo ra một môi trường ổn định và tích cực cho trẻ phát triển.
Bình luận