Hoa hậu Việt xót xa khi con trai đi học ở Canada bị bạn học đánh

Bà mẹ "khóc mếu" vì chuyện xảy ra với con trai ở trường học Canada, thời gian này cô lại đang công tác ở Việt Nam.

Trong quá trình trưởng thành, việc trẻ nhỏ đi học và có những va chạm, xô xát với bạn bè là điều gần như không thể tránh khỏi. Dù chỉ là những mâu thuẫn nhỏ trong lúc vui chơi, tranh giành hay bất đồng cảm xúc, nhưng với cha mẹ, mỗi lần nghe tin con gặp chuyện ở trường đều khiến lòng không khỏi lo lắng.

Mới đây, trên trang cá nhân, Hoa hậu Diễm Hương chia sẻ dòng trạng thái cho biết con trai mới gặp chuyện ở trường học tại Canada.

Theo đó, mẹ 2 con Diễm Hương hiện đang về Việt Nam, cô được người nhà thông báo chuyện bé Noah đi học bị bạn cố ý đánh vào chân.

Hoa hậu Việt xót xa khi con trai đi học ở Canada bị bạn học đánh - 1

Không chỉ thế, người bạn còn gọi cả tên bố mẹ của Noah khi cả hai bên xảy ra xô xát.

Cụ thể, người đẹp Việt viết: "Sáng ra nghe tin anh hai bị đánh mà lý do đơn giản là đi học, chơi đá bóng rồi tranh giành nhau, bạn kia tức nên cố ý đánh vào chân.

Nghe và tìm hiểu ngọn ngành từ Noah thì cũng biết thêm bạn kia là người Việt Nam và dùng tiếng Việt để mắng lại vì tức, gọi cả tên bố mẹ bạn học.

Tôi nói khổ, cho con đi học mà mình tự nhiên bị mắng vì tụi nhỏ chơi đá bóng".

Phía dưới phần bình luận, khi được bạn bè hỏi thăm, mẹ 2 con Diễm Hương cũng cho rằng đây là vụ việc nhỏ xảy ra những đứa trẻ với nhau và trở thành bài học lớn cho các con.

Hoa hậu Việt xót xa khi con trai đi học ở Canada bị bạn học đánh - 2

Được biết, Diễm Hương đưa con trai Noah sang Canada định cư từ năm 2023. Cô đã sinh thêm một cậu con trai thứ 2 - bé Ong cùng chồng mới David Liêu.

Thời gian gần đây, hot mom về Việt Nam công tác và thăm quê hương. Song cô vẫn thường xuyên liên lạc với người nhà tại Canada để hỏi thăm tình hình của các con.

Những xô xát nhỏ ở trường, nếu nhìn nhận đúng cách, không chỉ là sự cố mà còn là cơ hội để trẻ học cách ứng xử và trưởng thành.

Điều quan trọng là cha mẹ cần giữ được sự bình tĩnh, không vội vàng trách móc hay bênh vực con một cách mù quáng.

Thay vào đó, hãy lắng nghe câu chuyện từ con một cách đầy đủ, giúp con hiểu rõ nguyên nhân của sự việc, từ đó nhìn nhận đúng sai một cách khách quan.

Bên cạnh đó, cha mẹ cần hướng dẫn con cách phản ứng phù hợp khi xảy ra mâu thuẫn. Trẻ nên được dạy cách kiềm chế cảm xúc, tránh dùng bạo lực để giải quyết vấn đề, đồng thời biết tìm đến sự hỗ trợ của giáo viên khi cần thiết.

Việc dạy con nói ra suy nghĩ của mình một cách rõ ràng, bình tĩnh cũng là kỹ năng quan trọng giúp con tự bảo vệ bản thân trong môi trường tập thể.

Ngoài ra, cha mẹ cũng nên giúp con hiểu rằng xung đột là một phần của cuộc sống, không phải lúc nào cũng có thể tránh khỏi. Điều quan trọng không phải là “ai thắng ai thua”, mà là cách mỗi người đối diện và giải quyết vấn đề.

Khi trẻ học được cách xin lỗi khi sai, biết tha thứ khi bạn mắc lỗi và biết giữ bình tĩnh trong tình huống căng thẳng, đó chính là những bài học quý giá hơn bất kỳ điểm số nào ở trường.

Cuối cùng, sự đồng hành của cha mẹ chính là yếu tố then chốt. Khi con biết rằng mình luôn có một nơi an toàn để chia sẻ, được lắng nghe và định hướng đúng đắn, trẻ sẽ tự tin hơn trong các mối quan hệ xã hội.

Những va chạm tưởng chừng nhỏ bé ở tuổi học trò, nếu được dẫn dắt đúng cách, sẽ trở thành nền tảng giúp con trưởng thành vững vàng hơn trong tương lai.

Chi Chi

Tin liên quan

Tin mới nhất

Phát động Cuộc thi tìm kiếm giọng hát Thanh thiếu nhi toàn quốc “Sơn ca vàng - Thế hệ mới 2026”

Phát động Cuộc thi tìm kiếm giọng hát Thanh thiếu nhi toàn quốc “Sơn ca vàng - Thế hệ mới 2026”

Được sự chỉ đạo của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Cuộc thi tìm kiếm giọng hát Thanh thiếu nhi toàn quốc “Sơn ca vàng - Thế hệ mới 2026” do Hội Nhạc sĩ Việt Nam phối hợp với Thời báo Văn học nghệ thuật và Truyền thông Tri Thức Số (TTS) tổ chức, chính thức được phát động vào ngày 26/4/2026 tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Lễ hội Đền Hùng – Lễ hội của non sông

Lễ hội Đền Hùng – Lễ hội của non sông

Nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Bính Ngọ 2026, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Tiến Đạt - Giám đốc Khu Di tích Lịch sử Đền Hùng, Phó Trưởng Ban tổ chức Giỗ Tổ xoay quanh công tác chuẩn bị, phục vụ các hoạt động của Lễ hội sẽ được diễn ra và quy tụ tại Khu di tích.