Lễ hội Đền Hùng – Lễ hội của non sông

Nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Bính Ngọ 2026, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Tiến Đạt - Giám đốc Khu Di tích Lịch sử Đền Hùng, Phó Trưởng Ban tổ chức Giỗ Tổ xoay quanh công tác chuẩn bị, phục vụ các hoạt động của Lễ hội sẽ được diễn ra và quy tụ tại Khu di tích.

PV: Thưa ông, ông có thể nói rõ hơn mục đích, yêu cầu và bối cảnh tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay có gì khác biệt?

Ông Phạm Tiến Đạt: Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hoá - Du lịch Đất Tổ năm nay do UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức từ ngày 17/4 - 26/4/2026 (tức từ ngày 1/3 đến hết ngày 10/3 năm Bính Ngọ) tại Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng và các xã, phường trong tỉnh. Đây cũng là năm đầu tiên Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng được tổ chức trong bối cảnh thực hiện chủ trương sắp xếp, hợp nhất 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hoà Bình thành tỉnh Phú Thọ mới, đồng thời vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đây là dấu mốc có ý nghĩa quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của tỉnh, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác tổ chức các sự kiện chính trị, văn hóa quy mô lớn của địa phương.

Với ý nghĩa đó, mục đích, yêu cầu của Giỗ Tổ và Lễ hội là tiếp tục  tuyên truyền, quảng bá, tôn vinh các giá trị văn hoá của dân tộc, khẳng định giá trị to lớn của tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương; giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” và sức mạnh Đại đoàn kết dân tộc hướng về nguồn cội, tri ân công đức Tổ tiên gắn với việc bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hoá.

Lễ hội Đền Hùng – Lễ hội của non sông - 1

Cổng đền ngày chính hội. Ảnh Việt Thắng

PV: Bối cảnh mới đó, rõ ràng sẽ tạo nên những điểm mới, điểm nhấn. Ông có thể cho biết cụ thể hơn?

Ông Phạm Tiến Đạt: Điểm mới của Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hoá - Du lịch Đất Tổ năm nay là Lễ dâng hương tưởng niệm Vua Hùng của các xã, phường trong tỉnh được tố chức theo 18 cụm xã, phường và kéo dài từ ngày 7/4 - 21/4/2026 (tức từ 20/2 - 5/3 âm lịch). Các hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch được mở rộng về quy mô và không gian tổ chức, tạo thành chuỗi sự kiện trong Tuần văn hoá - Du lịch Đất Tổ. Điểm mới nữa, đây cũng là năm đầu tiên tỉnh tổ chức triển lãm mỹ thuật quốc tế, nhằm góp phần mở rộng hoạt động đối ngoại văn hoá và quảng bá hình ảnh Phú Thọ đến bạn bè quốc tế.

Một trong những điểm nhấn đặc biệt là lễ hội văn hoá dân gian đường phố được khôi phục. Hoạt động này sẽ gắn nối với chương trình “Sắc màu Du lịch Đất Tổ” và công diễn các tiết mục đạt giải tại Liên hoan văn nghệ quần chúng, thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham gia.

PV: Lâu nay du khách trong và ngoài nước vẫn “nằm lòng” câu ca dao “dù ai đi ngược về xuôi/ Nhớ ngày giỗ Tổ mùng mười tháng ba” (tức ngày 10/3 âm lịch). Nhưng Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng giờ đây rất phong phú trong hoạt động, không chỉ tập trung ở ngày giỗ chính. Vậy ông cho biết một số nội dung cơ bản?

Ông Phạm Tiến Đạt: Các hoạt động phần lễ và phần hội trong Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần văn hoá - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 được tổ chức từ ngày 17-26/4/2026 (tức từ 1/3 đến hết ngày 10/3 năm Bính Ngọ) sẽ diễn ra như sau:

Về phần lễ, trước tiên là Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng của các xã, phường trong tỉnh từ ngày 7-21/4/2026 (tức từ ngày 20/2-5/3 năm Bính Ngọ). Kế đến là Lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân vào ngày 6/3 năm Bính Ngọ, tại Đền thờ Quốc Tổ Lạc Long Quân trong Khu Di tích lịch sư Đền Hùng là Lễ dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ. Ngày 7/3 năm Bính ngọ là lễ rước kiệu của các xã, phường về Đền Hùng, địa điểm là khu trung tâm lễ hội và chân núi Nghĩa Lĩnh, trên cơ sở căn cứ đăng ký của các địa phương để Ban tổ chức sắp xếp.

Và cuối cùng là nghi thức quan trọng nhất: Lễ dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương tại Đền Thượng và dâng hoa tại Bức phù điêu Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân tiên phong. Thời gian từ 7h00 ngày 26/4/2026 (tức ngày 10/3 năm Bính Ngọ). Nội dung và hành trình: Lễ dâng hương từ Trung tâm lễ hội - Đền Thượng - Lăng Hùng Vương- Bức phù điêu có hình tượng Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân tiên phong, khu vực ngã 5 Đền Giếng.

Về phần hội, tổ chức các hoạt động văn hoá, tín ngưỡng trong chương trình lễ hội và Tuần văn hoá - du lịch Đất Tổ, gồm: Tổ chức tour đêm “Đền Hùng linh thiêng nguồn cội” (từ ngày 20/2 - 5/3 năm Bính Ngọ) với nội dung là đón và phục vụ các đoàn khách du lịch đến Đền Hùng; Hội trại văn hóa và trưng bày, quảng bá, giới thiệu sản phẩm địa phương (từ 1/3 - 10/3 năm Bính Ngọ); Trưng bày hoa lan nghệ thuật (từ 6/3 - 10/3 năm Bính Ngọ), địa điểm khu vực cảnh quan ngã 5 Đền Giếng; Đánh trống đồng, đâm đuống biểu diễn nhạc cụ dân tộc (từ 6/3-10/3 năm Bính Ngọ) tại khu vực Công quán và Bảo tàng Hùng Vương - Khu Di tích lịch sử Đền Hùng. Tổ chức Hội thi gói, nấu bánh chưng, giã bánh giầy tỉnh Phú Thọ lần thứ nhất vào ngày 8/3 năm Bính Ngọ tại Trung tâm lễ hội; Trưng bày chuyên đề (từ 6/3 -10/30 âm lịch) tại Bảo tàng Hùng Vương, gồm tư liệu hình ảnh về di sản tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương; trình diễn múa Lân-Sư-Rồng (ngày 7/3 âm lịch) trong Lễ rước kiệu của các xã, phường về Đền Hùng; Biểu diễn nghệ thuật thể thao, võ thuật (ngày 6/3 âm lịch) tại Trung tâm lễ hội cùng các hoạt động phối hợp khác như liên hoan văn nghệ quần chúng, biểu diễn múa rối nước, các hoạt động thể dục thể thao và trò chơi dân gian truyền thống đặc sắc của vùng Đất Tổ…

Lễ hội Đền Hùng – Lễ hội của non sông - 2

Ông Phạm Tiến Đạt – Giám đốc Khu Di tích lịch sử Đền Hùng

PV: Là một trong những lễ hội văn hoá tâm linh lớn nhất cả nước với tầm quy mô lớn. Vậy tỉnh Phú Thọ mới, mà trực tiếp là Khu Di tích lịch sử Đền Hùng được giao trọng trách trông nom lăng miếu Tổ tiên sẽ đẩy mạnh công tác quản lý, cải tiến đổi mới gì trong phục vụ, tiếp đón cũng như ứng phó, xử lý các tình huống trong những ngày diễn ra lễ hội?

Ông Phạm Tiến Đạt: Ngoài tăng cường bổ sung cho lực lượng hướng dẫn du khách thực hiện nghi thức tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương theo truyền thống, chúng tôi cũng thành lập và triển khai Đội công tác liên ngành tham gia phân luồng giao thông, giữ gìn trật tự trị an, quản lý hoạt động văn hoá, tín ngưỡng và dịch vụ hàng quán tại Khu di tích; thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của Khu di tích, hướng dẫn, nhắc nhở du khách thực hiện nếp sống văn hoá, bảo vệ di tích, giữ gìn vệ sinh môi trường trong Khu di tích xanh, sạch đẹp, tạo ấn tượng tốt đối với mỗi du khách, kiều bào khi về tri ân công đức Tổ tiên.

Tỉnh Phú Thọ và Khu Di tích lịch sử Đền Hùng với tinh thần, trách nhiệm và ý thức cao nhất, sẵn sàng phục vụ đồng bào và du khách quốc tế trong chuyến hành hương về nguồn vĩ đại, để Lễ hội Đền Hùng luôn xứng đáng là Lễ hội cội nguồn dân tộc – Lễ hội của non sông!

PV: Xin cảm ơn ông và xin chúc cho Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần văn hoá - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 do tỉnh Phú Thọ tổ chức thành công tốt đẹp!

Đức Dũng (Thực hiện)

Tin liên quan

Tin mới nhất