Quy tắc ngầm ở trường mẫu giáo: Giáo viên không thích 3 kiểu trẻ này, dù không nói thẳng nhưng bố mẹ nên biết

Thực tế, trường mẫu giáo cũng có một số quy tắc, bố mẹ nên biết để giúp con điều chỉnh cho phù hợp.

Trường mẫu giáo là một "sân chơi thử nghiệm" nhỏ, nơi trẻ học những kiến thức cơ bản, khám phá và phát triển các kỹ năng xã hội. Ở đây, trẻ được khuyến khích giao tiếp, hợp tác và chơi đùa với nhau, tạo nên những kỷ niệm quý giá trong giai đoạn đầu đời.

Tuy nhiên, ở trường mẫu giáo cũng tồn tại một số "quy tắc ngầm", bố mẹ nên hiểu điều này nhằm giúp trẻ có khoảng thời gian vui vẻ và an toàn.

Quy tắc ngầm ở trường mẫu giáo: Giáo viên không thích 3 kiểu trẻ này, dù không nói thẳng nhưng bố mẹ nên biết - 1

Quy tắc ngầm ở trường mẫu giáo: Giáo viên không thích 3 kiểu trẻ này, dù không nói thẳng nhưng bố mẹ nên biết - 2

Giáo viên mẫu giáo thường không thích những học sinh nào?

Trẻ thích phá vỡ quy tắc

Lớp mẫu giáo có nhiều trẻ, và nếu tất cả không tuân thủ quy tắc, giáo viên sẽ gặp khó khăn trong việc quản lý và giảng dạy. Vì vậy, để đảm bảo mọi thứ diễn ra suôn sẻ, hầu hết các trường mẫu giáo đều có quy định về giờ giấc, chẳng hạn như đến trường đúng giờ và không được đi muộn.

Các quy tắc khác cũng rất quan trọng, như việc rửa tay trước và sau bữa ăn, ăn nhẹ nhàng và không kén ăn. Hay trẻ cần ngủ một giấc thật ngon và dậy đúng giờ để có thể tham gia vào các hoạt động trong ngày hiệu quả.

Khi chơi, trẻ cũng phải học cách lần lượt sử dụng đồ chơi và trả lại về vị trí ban đầu sau khi sử dụng. Hơn nữa, việc xếp hàng lấy nước mà không phải chen chúc hay xô đẩy là một bài học về sự kiên nhẫn và tôn trọng lẫn nhau.

Thỉnh thoảng, việc gây rắc rối một hoặc hai lần là điều bình thường trong quá trình phát triển của trẻ. Tuy nhiên, nếu trẻ thường xuyên gây rắc rối và phá vỡ trật tự tập thể hàng ngày, sẽ tạo thêm áp lực cho giáo viên, giảm trải nghiệm học tập của các bạn khác. Vì vậy, giáo viên hầu như khó khăn trong việc nuôi dạy đứa trẻ thường xuyên phá vỡ quy tắc. 

Quy tắc ngầm ở trường mẫu giáo: Giáo viên không thích 3 kiểu trẻ này, dù không nói thẳng nhưng bố mẹ nên biết - 3

Các quy tắc ở trường mẫu giáo rất quan trọng để trẻ hòa nhập tốt.

Đứa trẻ thích làm bẩn

Trường mẫu giáo là một xã hội nhỏ, nơi trẻ bắt đầu học cách tương tác và hòa nhập với nhau. Chính vì vậy, những phép tắc cơ bản vẫn cần thiết để tạo ra một môi trường an toàn và thân thiện. Trước hết, trang phục của trẻ nên phù hợp, gọn gàng và sạch sẽ. Nếu trẻ thích bẩn, khạc nhổ và xì mũi khắp nơi, điều này dễ gây khó chịu cho bạn học.

Việc giữ gìn vệ sinh cá nhân và trang phục sạch sẽ là điều trẻ nên học ngay từ nhỏ. Một lớp học gọn gàng và sạch sẽ sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc học hỏi, giúp trẻ có những trải nghiệm đáng nhớ trong giai đoạn đầu đời.

Khả năng tự chăm sóc bản thân kém

Khi trẻ không thể tự chăm sóc bản thân, như vệ sinh cá nhân, ăn uống hay thay quần áo, giáo viên sẽ phải dành nhiều thời gian và công sức để hỗ trợ từng trẻ. Điều này làm giảm thời gian cho các hoạt động giảng dạy, vô tình khiến giáo viên cảm thấy quá tải.

Hay nếu trẻ không thể tự làm những việc đơn giản như rửa tay hay mặc quần áo, có thể cảm thấy thiếu tự tin, từ đó hạn chế khả năng phát triển kỹ năng xã hội.

Quy tắc ngầm ở trường mẫu giáo: Giáo viên không thích 3 kiểu trẻ này, dù không nói thẳng nhưng bố mẹ nên biết - 4

Việc giữ gìn vệ sinh cá nhân và trang phục sạch sẽ là điều trẻ nên học ngay từ nhỏ.

Quy tắc ngầm ở trường mẫu giáo: Giáo viên không thích 3 kiểu trẻ này, dù không nói thẳng nhưng bố mẹ nên biết - 5

Vậy bố mẹ nên dạy trẻ điều gì để thích nghi tốt với trường mẫu giáo?

Trẻ có khả năng tự chăm sóc bản thân tốt

Khi trẻ biết tự chăm sóc bản thân, như việc vệ sinh cá nhân, ăn uống và sắp xếp đồ đạc, chúng sẽ trở nên độc lập hơn. Điều này không chỉ giúp trẻ cảm thấy tự tin mà còn tạo cơ hội cho giáo viên tập trung vào việc giảng dạy và tổ chức các hoạt động học tập.

Khi trẻ có khả năng tự chăm sóc tốt, giáo viên sẽ không phải dành quá nhiều thời gian để hỗ trợ từng trẻ trong những công việc cơ bản. Việc này giúp giáo viên có thêm thời gian để chú ý đến các hoạt động giáo dục và phát triển kỹ năng cho cả lớp.

Khả năng diễn đạt ngôn ngữ rõ ràng

Một số trẻ có khả năng ngôn ngữ tốt. Khi có điều gì đó xảy ra trong lớp, hay giáo viên hỏi về diễn biến, các em có thể mô tả rõ ràng và logic. 

Khả năng ngôn ngữ tốt giúp trẻ rèn luyện kỹ năng giao tiếp. Khi trẻ mô tả sự việc một cách logic, học cách sắp xếp ý tưởng và truyền đạt thông điệp hiệu quả, điều này rất quan trọng cho sự phát triển xã hội sau này.

Quy tắc ngầm ở trường mẫu giáo: Giáo viên không thích 3 kiểu trẻ này, dù không nói thẳng nhưng bố mẹ nên biết - 6

Một số trẻ có khả năng ngôn ngữ tốt.

Trẻ biết tuân thủ quy tắc chung

Khi trẻ biết tuân thủ quy tắc, lớp học sẽ trở nên gọn gàng và trật tự hơn. Điều này giúp giáo viên dễ dàng quản lý lớp và tạo điều kiện thuận lợi cho việc giảng dạy.

Dồng thời, trẻ phát triển tính tự lập và trách nhiệm hơn. 

Giữ vệ sính sạch sẽ

Đầu tiên, háy dạy trẻ một số kỹ năng sinh tồn cơ bản.

Hãy rèn luyện cho con tự ăn, mặc quần áo và đi vệ sinh. Thậm chí, nếu con có thể làm việc nhà thì càng tốt. 

Tiếp theo, hãy dạy trẻ cách diễn đạt rõ ràng nhu cầu của mình ở trường mẫu giáo.

Ví dụ, nếu trẻ khát, hãy dạy trẻ nói "Con muốn uống nước" thay vì khóc. Hay cảm thấy khó chịu ở bụng, sẽ biết nói với giáo viên "Em đau bụng" thay vì ôm bụng và rên rỉ. Nếu bị bắt nạt, hãy nói rõ với giáo viên. 

Ở trường mẫu giáo, giáo viên có nhiều việc phải lo mỗi ngày, vì vậy đôi khi không thể chăm sóc toàn diện cho trẻ. Do đó, bố mẹ nên rèn luyện một số kỹ năng quan trọng để hòa nhập và thích nghi vào môi trường mới tốt hơn.

Quy tắc ngầm ở trường mẫu giáo: Giáo viên không thích 3 kiểu trẻ này, dù không nói thẳng nhưng bố mẹ nên biết - 7

Bố mẹ nên rèn luyện một số kỹ năng quan trọng.

Thi Thi

Tin liên quan

Tin mới nhất