Nhật Bản nóng kỷ lục, hơn 10.000 người nhập viện 1 tuần

Thành phố Kyoto ghi nhận nhiệt độ ở mức cao lần đầu tiên trong lịch sử. Một khu vực khác vượt mức kỷ lục quốc gia. Nhưng đó vẫn chưa phải là con số gây sốc nhất.

Nhật Bản nóng kỷ lục, hơn 10.000 người nhập viện 1 tuần - 1

Đợt nắng nóng dự báo còn tiếp diễn ở Nhật Bản. Ảnh: AFP

Theo hãng tin AFP, Nhật Bản đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt khi nhiệt độ ngày 30/7 đạt mức kỷ lục 41,2 độ C -  mức cao nhất từng được ghi nhận tại nước này.

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA), nhiệt độ kỷ lục mới này được ghi nhận tại vùng Hyogo, miền tây Nhật Bản, vượt qua mức cao nhất trước đó là 41,1 độ C từng ghi nhận tại thành phố Hamamatsu (tỉnh Shizuoka) năm 2020 và Kumagaya (tỉnh Saitama) năm 2018.

Tại thành phố Kyoto (tỉnh Kyoto) – điểm đến du lịch nổi tiếng – nhiệt độ cũng chạm ngưỡng 40 độ C, lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu các quan trắc nhiệt độ tại đây. Các điểm đo tại Kyoto bắt đầu hoạt động từ năm 1880 và gần nhất là năm 2002, nhưng chưa từng ghi nhận mức nhiệt cao như vậy.

Mùa hè năm 2024 được ghi nhận là một trong hai mùa hè nóng nhất trong lịch sử Nhật Bản, ngang bằng với năm 2023. Mùa thu năm nay cũng được đánh giá là ấm nhất trong 126 năm kể từ khi bắt đầu thống kê.

Chính phủ Nhật Bản đã phát đi hàng loạt cảnh báo say nắng trên khắp các khu vực trong những ngày gần đây, khi nhiệt độ vượt quá 35 độ C tại hàng trăm điểm quan trắc.

Hơn 10.000 ca nhập viện vì say nắng trong một tuần

Tổng cộng 10.804 người trên toàn Nhật Bản đã phải nhập viện vì say nắng trong tuần qua – con số cao nhất tính đến thời điểm hiện tại trong năm 2025, theo Cơ quan quản lý hỏa hoạn và thảm họa Nhật Bản. 

Trong số đó, 16 người đã tử vong.

Con số người nhập viện trong một tuần kể trên vượt qua mức cao nhất trước đó trong năm 2025, là 10.053 ca nhập viện trong tuần từ ngày 30/6 đến 6/7.

Mỗi mùa hè, giới chức Nhật Bản đều đưa ra lời kêu gọi công chúng tìm nơi trú ẩn trong các phòng có điều hòa để tránh bị ảnh hưởng bởi nắng nóng.

Người cao tuổi – nhóm dân số đặc biệt dễ bị tổn thương trong bối cảnh Nhật Bản là quốc gia có dân số già thứ hai thế giới sau Monaco – được đặc biệt khuyến cáo phòng tránh nguy cơ sốc nhiệt.

Nắng nóng cực đoan không chỉ riêng ở châu Á

Nhật Bản nóng kỷ lục, hơn 10.000 người nhập viện 1 tuần - 2

Nhiều quốc gia châu Âu cũng hứng chịu nắng nóng với nhiệt độ bề mặt lớn hơn 40 độ C. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, châu Âu cũng chứng kiến tháng 6 nóng nhất trong lịch sử – theo Cơ quan giám sát khí hậu Copernicus của Liên minh châu Âu. Các đợt nắng nóng liên tiếp đã khiến nhiệt độ tăng cao ở mức nguy hiểm suốt tháng 6 và kéo dài sang tháng 7.

Một nghiên cứu riêng biệt cho biết biến đổi khí hậu đã khiến nhiệt độ tăng thêm tới 4 độ C so với mức tự nhiên, đẩy nhiều khu vực vào tình trạng cực kỳ nguy hiểm, đặc biệt đối với các nhóm dễ tổn thương và làm trầm trọng thêm tỷ lệ tử vong.

Nhiều quốc gia ghi nhận nhiệt độ bề mặt vượt quá 40 độ C, với mức cao nhất lên tới 46 độ C tại Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, theo dữ liệu từ Copernicus.

Lâm Nhã Du - AFP

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Singapore

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Singapore

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Singapore, đồng chủ trì Đối thoại chiến lược Việt Nam-Singapore lần thứ nhất, chiều 24/8, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Bảo tàng Văn minh châu Á.

Tăng cường quản lý hoạt động du lịch, bảo đảm an toàn cho khách du lịch

Tăng cường quản lý hoạt động du lịch, bảo đảm an toàn cho khách du lịch

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ An Phong đã ký Công văn số 5394/BVHTTDL-VP gửi UBND các tỉnh, thành phố gồm Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai, Phú Thọ, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh, Ninh Bình và Thanh Hóa về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động du lịch và bảo đảm an toàn cho khách du lịch, Cổng thông tin Bộ VHTTDL đưa tin.

Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản: Bước đột phá công nghiệp hóa và quản lý tự động, minh bạch trong kỷ nguyên số

Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản: Bước đột phá công nghiệp hóa và quản lý tự động, minh bạch trong kỷ nguyên số

Sáng ngày 24/8, tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản, theo Cổng thông tin điện tử Quốc hội.

Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiến trúc

Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiến trúc

Tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, sáng 24/8, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiến trúc. Luật nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng; khắc phục khó khăn, vướng mắc; phù hợp mô hình chính qu