"Sao mới sinh mà đã có thai tiếp rồi?!", khi nào mẹ có khả năng mang thai lại sau sinh?

Theo khuyến nghị của nhiều bác sĩ sản khoa, mẹ nên để khoảng 18 tháng sau khi sinh hãy mang thai lần tiếp theo. Tuy nhiên, mẹ bỉm hoàn toàn có khả năng mang thai lại rất sớm sau khi sinh, vì vậy, cần chú ý thực hiện việc tránh thai hiệu quả.

Sau khi sinh, cơ thể cần thời gian để hồi phục trước khi mang thai lần nữa. Bác sĩ và các chuyên gia sức khỏe thường khuyến nghị chờ đợi khoảng 18-24 tháng trước khi thụ thai tiếp theo để giảm thiểu nguy cơ có liên quan đến việc mang thai sát nhau và đảm bảo sức khỏe tốt nhất cho cả mẹ và em bé. Tuy nhiên, khả năng thụ thai có thể trở lại sớm sau sinh, ngay cả trước khi kỳ kinh nguyệt đầu tiên trở lại. Đó chính là lý do khiến không ít mẹ bỉm sữa ngỡ ngàng khi biết mình mang thai.

"Sao mới sinh mà đã có thai tiếp rồi?!", khi nào mẹ có khả năng mang thai lại sau sinh? - 1

"Sao mới sinh mà đã có thai tiếp rồi?!", khi nào mẹ có khả năng mang thai lại sau sinh? - 2

"Sao mới sinh mà đã có thai tiếp rồi?!", khi nào mẹ có khả năng mang thai lại sau sinh? - 3

"Sao mới sinh mà đã có thai tiếp rồi?!", khi nào mẹ có khả năng mang thai lại sau sinh? - 4

"Sao mới sinh mà đã có thai tiếp rồi?!", khi nào mẹ có khả năng mang thai lại sau sinh? - 5

"Sao mới sinh mà đã có thai tiếp rồi?!", khi nào mẹ có khả năng mang thai lại sau sinh? - 6

"Sao mới sinh mà đã có thai tiếp rồi?!", khi nào mẹ có khả năng mang thai lại sau sinh? - 7

"Sao mới sinh mà đã có thai tiếp rồi?!", khi nào mẹ có khả năng mang thai lại sau sinh? - 8

Mang thai sớm sau khi sinh có thể đặt ra những thách thức và rủi ro bổ sung cho cả mẹ và em bé mới sinh, bao gồm cả nguy cơ sức khỏe sinh sản và tình trạng sức khỏe tổng quát của người mẹ, do đó cần phải có sự theo dõi y tế cẩn thận và lập kế hoạch chăm sóc sức khỏe hoặc tránh thai kỹ lưỡng.

Hãy thảo luận với bác sĩ hoặc chuyên gia sức khỏe để tìm ra phương pháp phù hợp nhất với tình hình sức khỏe và nhu cầu cá nhân của bạn. Điều này đặc biệt quan trọng nếu bạn đang cho con bú, vì một số biện pháp có thể ảnh hưởng đến việc sản xuất sữa mẹ.

Nhật Minh

Tin liên quan

Tin mới nhất

Nhiều điểm mới trong Lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng 2024

Nhiều điểm mới trong Lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng 2024

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ của Hải Phòng 2024 được tổ chức với quy mô cấp thành phố gắn với Kỷ niệm 69 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng (13/5/1955-13/5/2024) và đón nhận danh hiệu Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long-Quần đảo Cát Bà của Uỷ ban Di sản thế giới UNESCO.

Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024: “Thăng Long – Hà Nội, Thủ đô quyến rũ”

Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024: “Thăng Long – Hà Nội, Thủ đô quyến rũ”

Lễ Hội Du Lịch Hà Nội năm 2024 hứa hẹn sẽ mang tới cho du khách và nhân dân địa phương những trải nghiệm đầy màu sắc cùng nội dung phong phú, đa dạng. Với nhiều lần tổ chức thành công, Lễ hội tập trung vào khai thác những giá trị độc đáo, đặc sắc của di tích, làng nghề, ẩm thực Hà Nội và các địa phương.