Sau 10 năm trồng hoa hồng, giờ tôi mới hiểu tại sao nhiều người loại bỏ nó khỏi vườn, hóa ra vì 4 lý do này
Hoa hồng được mệnh danh là loài hoa nở quanh năm, nhưng điều đó chỉ đúng khi bạn thật sự kiên trì chăm sóc.
Nhắc đến hoa hồng, trong tâm trí nhiều người yêu hoa thường hiện lên những hình ảnh rất lãng mạn. Nào là cả khu vườn rực rỡ sắc màu, buổi sáng những giọt sương còn đọng trên cánh hoa, nào là chiều về có thể cắt vài nhành cắm vào lọ, cả ngôi nhà thơm ngát hương hoa.
Thế nhưng, khi bắt tay vào trồng thật sự, bạn mới nhận ra rằng đằng sau vẻ đẹp ấy là vô vàn rắc rối. Có người thậm chí đã "cạch mặt" loài hoa này, liệt nó vào danh sách những cây không bao giờ trồng lại.
Vì vậy, đừng để vẻ ngoài đánh lừa, hoa hồng tuy đẹp nhưng việc chăm sóc lại không hề dễ dàng. Dưới đây là 4 lý do khiến hoa hồng bị nhiều người “quay lưng”.
1. Lá dễ mắc bệnh, phòng ngừa cực kỳ vất vả
Lá hoa hồng rất dễ bị bệnh như đốm đen, phấn trắng, rệp và các loại sâu bệnh khác. Đặc biệt vào mùa hè và mùa mưa, lá vàng hàng loạt, rụng đầy gốc, khiến cả cây trở nên xơ xác. Nhiều người mới chơi hoa nghĩ chỉ cần xịt thuốc vài lần là xong, nhưng sự thật là bệnh của hoa hồng không thể xử lý đơn giản như vậy.
Bạn phải theo dõi từng ngày, phát hiện sớm thì mới cứu được cây. Chỉ một chút lơ là, cả cây có thể bị nhiễm bệnh trên diện rộng. Người chơi hoa bỏ công chăm sóc suốt mấy tháng trời, đến khi thấy lá rụng gần hết, cây tàn tạ thì không khỏi xót xa. Nhưng đáng tiếc, đó lại là chuyện quá thường xuyên với hoa hồng.
2. Quản lý thời kỳ cây ra hoa cực kỳ mất công và căng thẳng
Hoa hồng được mệnh danh là loài hoa nở quanh năm, nhưng điều đó chỉ đúng khi bạn thật sự kiên trì chăm sóc. Cụ thể, phải thường xuyên cắt tỉa hoa tàn, bón phân đúng lúc, tỉa cành hợp lý.
Nhiều người mua về cứ nghĩ để yên trong chậu là nó sẽ nở rực rỡ quanh năm. Nhưng thực tế, hoa chỉ nở được vài ngày là tàn, nếu không cắt bỏ kịp thời, mầm mới mọc chậm, cây yếu, không còn sức sống như trước.
Đặc biệt nếu trồng trong nhà, hoa hồng còn dễ gặp tình trạng ít hoa, cành yếu, do thiếu ánh sáng và không khí lưu thông kém. Có khi sáng vừa thấy hoa nở, chiều đã héo rũ. Sự thất thường này đòi hỏi người chăm phải cực kỳ kiên nhẫn, thậm chí còn "khó chiều" hơn nhiều so với hoa hồng cắt cành trong tiệm hoa.
3. Chiếm nhiều diện tích, không phù hợp với ban công nhỏ
Nhiều người trồng hoa với mong muốn làm đẹp ban công bằng vài chậu hoa hồng. Nhưng thực tế thì hoa hồng rất “tham không gian”. Cành mọc nhanh, lá um tùm, chiếm diện tích lớn. Trong khi đó, cây lại cần thông thoáng, nhiều ánh sáng, nếu không sẽ dễ phát sinh sâu bệnh do ẩm thấp.
Nếu bạn cố trồng hoa hồng ở ban công nhỏ thì bạn sẽ thường xuyên phải cắt tỉa, khiêng chậu, di chuyển cây ra nắng, rất mất công sức, đau lưng mỏi gối. Chưa kể, cành lá sum suê đôi khi còn ảnh hưởng đến không gian sinh hoạt của hàng xóm.
Nhiều người lúc đầu thấy hoa đẹp thì hào hứng, nhưng chỉ sau một thời gian là “vỡ mộng” vì thời gian chăm còn nhiều hơn thời gian ngắm hoa.
Xem thêm: Tại sao hoa hồng không thể trồng ở ban công hướng Bắc?
4. Tưới nước và bón phân không thể làm qua loa
Hoa hồng rất “kén chọn” trong việc tưới nước và bón phân. Mùa hè thì phải tránh úng, mùa đông lại phải giữ đủ độ ẩm. Việc bón phân cũng cần định kỳ và đúng liều lượng, chỉ cần sơ suất một chút, cây có thể bị thối rễ hoặc chậm phát triển ngay.
Nhiều người lầm tưởng rằng hoa hồng mua từ tiệm là giống khỏe, dễ trồng. Nhưng thực tế không phải vậy. Chỉ cần bạn lơ là một chút, hoặc gặp vài ngày mưa liên tiếp mà không thoát nước kịp, chậu hoa bạn chăm sóc có thể "ra đi" chỉ sau nửa tháng. Với những ai mới chơi hoa hoặc quá bận rộn đi làm, thì việc chăm hoa hồng đúng cách gần như là điều rất khó.
Vậy có nên trồng hoa hồng không?
Chắc hẳn đến đây, nhiều người sẽ hỏi: “Vậy có nên trồng hoa hồng không?” Thật ra, không phải là không nên, hoa hồng vẫn là loài hoa rất đẹp, có sức hút riêng và được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, nó không phù hợp để trồng tùy tiện, đặc biệt là với những ai không có nhiều thời gian hay kinh nghiệm chăm hoa.
Nếu bạn đang tìm một loài hoa dễ trồng, ít tốn công chăm sóc, hoặc ban công nhà chật hẹp, quỹ thời gian hạn chế thì không nên trồng hoa hồng. Nếu không, bạn sẽ đầu tư rất nhiều công sức nhưng đổi lại chỉ nhận được sự mệt mỏi, cây èo uột, ít hoa và không ít lần muốn bỏ cuộc.
Nếu thực sự yêu thích hoa hồng, bạn cần chuẩn bị kỹ càng, bao gồm tìm hiểu kỹ về giống dễ trồng, có khả năng kháng bệnh tốt, đảm bảo đủ ánh sáng, bón phân, tưới nước và cắt tỉa định kỳ. Đừng mong chỉ cần mua về là cây sẽ tự nở hoa rực rỡ quanh năm. Nếu bạn không chăm kỹ thì không những hoa không đẹp mà bạn còn mệt mỏi.
So với đó, các loại cây như hoa sống đời, lan quân tử hay xương rồng,… có thể không lãng mạn bằng, nhưng lại dễ chăm hơn nhiều, phù hợp với cuộc sống bận rộn mà vẫn giữ được nét tươi mới cho không gian sống.
Hoa hồng rất đẹp, nhưng không dành cho tất cả mọi người. Phía sau vẻ ngoài kiêu sa là cái giá phải trả bằng thời gian, công sức và sự kiên nhẫn. Trước khi “rước nàng về dinh”, bạn nên cân nhắc kỹ điều kiện và thời gian của bản thân, vì nếu không khéo, thay vì tận hưởng, bạn sẽ thấy việc chăm hoa lại là… gánh nặng.
Bình luận