Táo thối hỏng đừng vội vứt, cho vào chai nhựa rồi giã nhỏ, “rác” sẽ thành “báu vật”

Táo thối hỏng dù chỉ một phần cũng không nên ăn, nhưng nếu bỏ đi thì thật lãng phí. Hãy làm theo vài bước đơn giản dưới đây bạn sẽ biến nó thành "báu vật".

Táo là một loại trái cây phổ biến, rất giàu chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe, vị ngọt nên được nhiều người yêu thích. Với những quả táo bị thối hỏng một phần nhỏ, nhiều người nghĩ sẽ cắt bỏ phần đó đi là vẫn ăn được.

Nhưng thực tế điều này là sai lầm, ăn những quả táo như vậy sẽ rất có hại cho sức khỏe. Tuy nhiên thay vì vứt đi, bạn có thể biến “rác thải” thành “kho báu” bằng vài bước dưới đây.

Táo thối hỏng đừng vội vứt, cho vào chai nhựa rồi giã nhỏ, “rác” sẽ thành “báu vật” - 1

Trước hết, hãy cắt bỏ những phần bị thối ra rồi cắt nhỏ táo thành hạt lựu. Tiếp theo hãy chuẩn bị một chai nhựa sạch, dùng kéo cắt rời một đoạn gần miệng chai nhựa (khoảng 1/5 chai) rồi cho phần táo đã cắt nhỏ vào chai.

Dùng chày nghiền nhuyễn táo trong chai nhựa để giải phóng các chất dinh dưỡng trong táo. Cho một lượng nước vừa đủ vào, không nên đổ đầy, chỉ cần khoảng 80% là được. Sau đó dùng đũa khuấy đều để táo tan trong nước.

Táo thối hỏng đừng vội vứt, cho vào chai nhựa rồi giã nhỏ, “rác” sẽ thành “báu vật” - 2

Táo thối hỏng đừng vội vứt, cho vào chai nhựa rồi giã nhỏ, “rác” sẽ thành “báu vật” - 3

Các bước làm nước táo thối lên men. 

Bọc một lớp màng bọc thực phẩm lên miệng chai để táo nhanh lên men hơn. Đặt chai nước táo ở nơi có nắng như ban công trong 7 ngày để quá trình lên men nhanh hơn. Sau khi táo thối đã lên men, bạn có thể sử dụng được rồi. Lúc này bạn hãy lọc bỏ phần xác, chỉ lấy nước rồi pha loãng với nước sạch. Có thể cho vào bình xịt để tiện sử dụng.

Công dụng của nước táo lên men

- Dùng để rửa bát đĩa

Táo thối hỏng đừng vội vứt, cho vào chai nhựa rồi giã nhỏ, “rác” sẽ thành “báu vật” - 4

Bạn có thể dùng nước táo thối lên men để rửa bát đĩa thay cho chất tẩy rửa thông thường. Chỉ cần đổ một ít ra bát rồi dùng giẻ lau rửa như bình thường  là vết dẫu mỡ bám trên đó sẽ tan ra, dễ dàng bị loại bỏ. Sau đó, bạn rửa lại bằng nước sạch là được.

Nước táo lên men có chứa axit xitric nên có thể làm sạch vết dầu. Đây là một chất tẩy rửa hoàn toàn tự nhiên, không những có thể làm sạch bát đũa mà còn thân thiện với da tay, môi trường, đồng thời giúp bạn tiết kiệm được một khoản tiền nho nhỏ.

- Làm sạch bếp

Táo thối hỏng đừng vội vứt, cho vào chai nhựa rồi giã nhỏ, “rác” sẽ thành “báu vật” - 5

Công dụng thứ hai của nước táo thối lên men là làm sạch vết dầu mỡ trên bếp, tường bếp. Chúng ta chỉ cần đổ một ít nước táo lên mặt bếp, dùng khăn lau nhẹ nhàng là bạn có thể thấy hiệu quả bất ngờ. Vết dầu mỡ sẽ nhanh chóng biến mất, trả lại cho bạn căn bếp sạch sẽ như mới.

- Tưới cây

Táo thối hỏng đừng vội vứt, cho vào chai nhựa rồi giã nhỏ, “rác” sẽ thành “báu vật” - 6

Nước táo thối lên men cũng có thể dùng để tưới hoa, cây cảnh, vì nó chứa nhiều chất dinh dưỡng, vitamin, khoáng chất và axit amin, giúp cây trồng phát triển tươi tốt, lá xanh mướt. Bạn có thể pha loãng nước táo thối lên men rồi tưới trực tiếp vào gốc cây hoặc phun lên lá đều được.

Cẩm Tú

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thanh âm từ địa đầu Tổ quốc, nơi tình yêu, văn hóa và lý tưởng cùng cất lời

Thanh âm từ địa đầu Tổ quốc, nơi tình yêu, văn hóa và lý tưởng cùng cất lời

Trong dòng chảy âm nhạc đương đại, khi nhiều sản phẩm hướng tới tính giải trí nhanh, sự xuất hiện của một tác phẩm giàu chiều sâu tư tưởng, đậm bản sắc văn hóa như “Hẹn hò Tuyên Quang” của Á hậu, ca sĩ, nhạc sĩ, thi sĩ Hoàng Thị Trang Viên mang đến một dư vị khác biệt. Không chỉ là một ca khúc, đây còn là một hành trình nghệ thuật - nơi cảm xúc cá nhân hòa quyện với lịch s

“Dấu chân người lính mở đường”

“Dấu chân người lính mở đường”

Bác Hồ - Người Cha của các lực lượng vũ trang từng nói về vai trò cực kỳ quan trọng của bộ đội công binh: “Quân đội ta ví như cây mác, bộ binh như mũi mác, công binh như cán mác. Cán có chắc, mũi có sắc thì mới đâm được giặc”. Như vậy, theo lời Bác, “cán mác” công binh có khỏe, có vững chắc mới làm điểm tựa để “mũi mác” đánh giặc. Bác lại dạy: “Đối với công binh, khoa