"Siêu cò bóng đá" lấy vợ "DJ hot nhất Sài thành", nói điều bất ngờ về người thay thầy Park

Cựu cầu thủ đội FLC Thanh Hóa chia sẻ nhiều điều về cuộc sống hôn nhân cũng như các vấn đề xoay quanh trái bóng tròn.

"Siêu cò bóng đá" lấy vợ "DJ hot nhất Sài thành", nói điều bất ngờ về người thay thầy Park - 1

Cựu trung vệ Danny Van Bakel trưởng thành từ lò đào tạo của CLB PSV Eindhoven (Hà Lan). Anh sang thi đấu tại Việt Nam năm 2011 và đã khoác áo 3 câu lạc bộ ở V.League (Bình Dương, Đồng Nai và Thanh Hóa). Năm 2016, chân sút Hà Lan đã xin đổi sang quốc tịch Việt Nam vì yêu mến mảnh đất chữ S và có tên Việt là Nguyễn Van Bakel. Sau khi giải nghệ, anh trở thành “siêu cò” (người trung gian) đưa các cầu thủ xuất ngoại. Ít người biết rằng, Bakel chính là người đứng sau thương vụ đưa cầu thủ Đoàn Văn Hậu sang thi đấu tại CLB SC Heerenveen (Hà Lan) với bản hợp đồng giá trị “khủng”. Nguyễn Van Bakel có cuộc sống hạnh phúc bên bà xã Myno - từng được mệnh danh là “nữ DJ hot nhất Sài thành”.

Công việc bận rộn nhưng anh vẫn dành thời gian để chia sẻ với chúng tôi về tình yêu dành cho Việt Nam. Bên cạnh đó, từng là chân sút triển vọng và được đề cử lên đội tuyển quốc gia, Danny cũng có những ý kiến bàn luận về các cầu thủ trẻ.

"Siêu cò bóng đá" lấy vợ "DJ hot nhất Sài thành", nói điều bất ngờ về người thay thầy Park - 2

Nguyễn Van Bakel từng được mệnh danh là “Người Hà Lan bay”, chơi ấn tượng tại V.league

"Siêu cò bóng đá" lấy vợ "DJ hot nhất Sài thành", nói điều bất ngờ về người thay thầy Park - 3

Góc trưng bày của nam cầu thủ tại Bảo tàng bóng đá Mierlo (Hà Lan)

Cầu thủ Hà Lan nhập tịch Việt Nam và có tên tiếng Việt

Cảm ơn Danny đã tham gia trò chuyện cùng chúng tôi! Anh có hai cái tên tiếng Việt rất dễ thương là Nguyễn Van Bakel và Nguyễn Hữu Long. Hiện tại, anh thích mọi người gọi mình là Danny hay 2 tên kia?

- Chào bạn, mọi người ở Việt Nam thường hay gọi tôi bằng họ Danny, hoặc thỉnh thoảng là Bakel. Nguyễn Hữu Long thì mọi người không gọi nữa, tôi cũng không quen.

Điều gì khiến anh chọn Việt Nam để sinh sống, làm việc và gắn bó lâu dài với đất nước này, thậm chí là nhập tịch?

- Tôi là một người rất đam mê mạo hiểm, thích du lịch và trải nghiệm các nền văn hóa khác nhau. Khi tôi được đề nghị về Việt Nam thi đấu, tôi đã rất hào hứng. 6 tháng đầu, tôi “sốc” văn hóa và gặp nhiều trở ngại về sự bất đồng ngôn ngữ, món ăn, đặc biệt là sức khỏe để chơi bóng. Tuy nhiên sau đó, tôi đã thích nghi một cách dễ dàng hơn. Tôi bắt đầu yêu thích các món ăn Việt Nam. Mỗi vùng miền đều có món ăn mang sắc thái riêng đầy cuốn hút với tôi. Cũng từ khi đó, tôi chơi bóng tốt hơn. Mọi điều trong cuộc sống cũng trở nên hài hòa hơn.

Vậy điều anh thích nhất ở Việt Nam là gì?

- Tôi thích lối sống ở nơi đây. Mọi người thoải mái ngồi ăn hay uống cà phê với gia đình, bạn bè ngoài lề đường. Việt Nam cũng rất an toàn nữa. Ở phương Tây dễ xảy ra các vụ xung đột vũ khí hơn, người dân cũng không thân thiện bằng nơi đây. Gia đình tôi, và cả tôi, đều cảm thấy an toàn khi sống tại Việt Nam.

"Siêu cò bóng đá" lấy vợ "DJ hot nhất Sài thành", nói điều bất ngờ về người thay thầy Park - 4

Nguyễn Van Bakel và Công Phượng

Việt Nam có gần 100 triệu người và hầu như ai cũng yêu bóng đá

Là một cựu cầu thủ và là người môi giới bóng đá, anh đánh giá thế nào về bóng đá Việt Nam cũng như lứa cầu thủ hiện tại?

- Có nhiều việc phải làm để nền bóng đá Việt Nam phát triển. Nhưng theo tôi, chúng ta đang có triển vọng rất lớn. Việt Nam có gần 100 triệu người và hầu như ai cũng yêu bóng đá. Tôi cảm thấy, chúng ta cần xây dựng một hệ thống tốt hơn cho lứa cầu thủ trẻ hiện tại. Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF, học viện HAGL và một số học viện bóng đá khác đang làm tốt, nhưng tôi nghĩ nên có nhiều cơ sở dạy bóng đá hơn nữa. Vì hiện tại, có rất nhiều tài năng trẻ ở Việt Nam không có cơ hội được gia nhập học viện và đào tạo bài bản. Bên cạnh đó, Liên đoàn bóng đá Việt Nam phải tổ chức các giải trẻ trong cả nước để các em nhỏ trên toàn quốc có thể thường xuyên được thi đấu hàng tuần. Nếu đầu tư tốt cho lứa trẻ, tôi nghĩ nền bóng đá Việt Nam sẽ phát triển nhanh và mạnh hơn trước.

Anh có cảm thấy tiếc nuối khi chưa được gọi lên đội tuyển quốc gia?

- Tất nhiên nếu được gọi lên đội tuyển quốc gia, đó là niềm vinh dự lớn lao đối với sự nghiệp của tôi. Tuy nhiên đáng tiếc, chuyện đó đã không xảy ra.

Tới nay, ai là người có ảnh hưởng lớn nhất đến sự nghiệp của anh?

- Ông bà ngoại là người có ảnh hưởng lớn nhất đối với tôi. Tôi sống với ông bà từ nhỏ, trong một gia đình “ổ chuột” nghèo khó. Tuy nhiên, ông bà luôn cổ vũ và làm tất cả để tôi có thể chơi bóng đá.

Vì sao anh lại làm việc môi giới bóng đá thay vì trở thành HLV bóng đá như một số cầu thủ khác?

- Sau khi giải nghệ, tôi đã đăng ký tham gia học khóa huấn luyện viên. Tuy nhiên, Covid-19 bất ngờ ập đến và khóa học ấy bị hủy bỏ. Tôi vẫn sẽ tiếp tục thi lấy bằng vì tôi luôn tin rằng mình sẽ trở thành một huấn luyện viên giỏi. Cùng chờ đợi sự phát triển của tôi trong tương lai nhé! Về phần làm môi giới bóng đá, tôi muốn góp một tay cho công việc phát triển bóng đá Việt Nam. Tôi muốn các tài năng Việt Nam có chỗ đứng ở đội bóng châu Âu.

Theo anh, ai có khả năng thay thế HLV Park Hang Seo trở thành HLV trưởng đội tuyển Việt Nam?

- Đội tuyển quốc gia gồm những cầu thủ gắn bó lâu dài với nhau. Các bạn quen thuộc với đấu pháp của HLV Park Hang Seo nhiều năm liền. Mặc dù tôi nghĩ một làn gió mới là điều tốt cho các cầu thủ nhưng HLV đó nên có triết lý bóng đá tương tự với HLV Park. Tôi nghĩ một HLV lớn tuổi hơn, người thật sự giỏi về mặt chiến thuật và có sự hiểu biết về văn hóa châu Á sẽ là ứng cử viên thích hợp.

Sở hữu chiều cao 1m92 kèm gương mặt điển trai, Van Bakel từng được ví von là “Beckham Việt Nam”

Phong cách thời trang yêu thích của anh là gì?

- Tôi thường mặc quần jeans và áo khoác khi đi ra ngoài. Còn ở nhà, tôi thích những bộ trang phục thoải mái như áo sơ mi và quần short.

Vậy phong cách thời trang nào anh không thích?

- Những bộ đồ đắt tiền. Tôi thấy càng ngày càng nhiều các người nổi tiếng mặc những trang phục đắt giá từ các nhãn hiệu lớn và tiếp thị chúng cho người hâm mộ. Những món đó có giá trị tới vài tháng lương của người bình thường. Các em nhỏ thích mặc giống thần tượng lắm. Từ đó, sẽ xảy ra tình trạng phân hóa giữa một đứa trẻ mua được quần áo đắt tiền với đứa trẻ không có điều kiện. Điều này tạo áp lực không chỉ cho trẻ em mà còn cho người lớn.

Thời trang quan trọng như thế nào với anh? Anh có nghĩ rằng trang phục chúng ta mặc phản ảnh con người chúng ta?

- Khi còn trẻ, tôi sẽ chú trọng về thời trang hơn bây giờ, dù tôi vẫn luôn hướng đến hình tượng lịch lãm. Thời đó, tôi chỉ mặc đồ hiệu thôi. Nhưng bây giờ tôi đã có gia đình của riêng mình. Tôi cần kiếm tiền và làm những gì tốt hơn cho các con tôi, hơn là chú trọng vào vẻ ngoài của mình.

"Siêu cò bóng đá" lấy vợ "DJ hot nhất Sài thành", nói điều bất ngờ về người thay thầy Park - 7

Cựu cầu thủ có tổ ấm hạnh phúc với DJ Myno

Hạnh phúc bên vợ DJ nóng bỏng

Vợ anh là DJ nổi tiếng Việt Nam – DJ Myno. Vậy anh có biết nói tiếng Việt không? Anh nói trôi chảy hay chỉ biết một vài câu?

- Tôi chỉ biết nói vài câu đơn giản thôi. Trong những năm đầu sang đây, tôi học rất nhiều nhưng sau đó tôi chuyển từ Nam vào Bắc, nơi họ có tiếng địa phương khác hẳn. Và tôi rất khó để bắt nhịp trở lại. Tất nhiên, tôi cần phải học và nói tốt hơn. Tôi có 5 năm chơi ở Thanh Hóa nên giọng của tôi pha Bắc nhiều hơn.

Trải nghiệm khó quên của anh khi lấy vợ Việt là gì? Anh gặp khó khăn thế nào để thích nghi với nhiệt độ, phong tục văn hóa và đồ ăn ở đây?

- Ban đầu, tôi đối mặt với nhiều trở ngại nhưng tôi nghĩ tôi thích nghi khá tốt với nền văn hóa ở đây. Vấn đề lớn nhất của tôi là nhiệt độ. Trời quá nóng khi tôi đá banh trên sân. Thậm chí, tôi từng nghĩ tôi sẽ chết khi thi đấu trong thời tiết khắc nghiệt như vậy.

Anh phản ứng như thế nào khi thấy bà xã ăn mặc gợi cảm?

- Thật lòng, tôi không cho đó là điều dễ dàng với tôi. Chúng tôi đã tranh cãi khá nhiều về việc tôi cho rằng cô ấy mặc đồ quá sexy. Sau đó, tôi hiểu ra đó là điều cần thiết cho công việc và hình ảnh của bà xã. Mặc dù phụ nữ mặc đồ gợi cảm có thể đối mặt với một số rắc rối ở các nước khác, nhưng ở Việt Nam thì không. Tôi yên tâm về điều đó.

Myno thỉnh thoảng sẽ lưu diễn nước ngoài. Vậy ai là người chăm sóc con cái? Anh hay người giữ trẻ? Là một người cha, anh chăm sóc các con như thế nào?

- Tôi rất thân với bọn trẻ. Tôi không bao giờ muốn trở thành một người cha cho có của các con mình. Không chỉ là cha con, chúng tôi còn là những người bạn tốt nhất của nhau. Có thể vì tôi không còn cha mẹ nên tôi muốn được bù đắp điều này khi dành hết tình cảm cho các con.

Công việc hiện tại của anh là gì? Hình như anh còn kinh doanh bar?

- Vợ chồng tôi có đầu tư vào một quán bar ở Quy Nhơn, tuy nhiên đó không phải là công việc chính của chúng tôi. Tôi đam mê và luôn muốn làm công việc liên quan đến bóng đá. Hiện tại, tôi không chỉ là người môi giới bóng đá ở thị trường châu Á mà còn hoạt động cả ở châu Âu.

Cảm ơn Danny về một buổi trò chuyện thú vị!

Vi Đinh

Tin liên quan

Tin mới nhất

Giá trị đặc sắc của Di sản Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương

Giá trị đặc sắc của Di sản Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương

Gần dân, chăm dân – dân quý, dân thờ là yếu tố tạo nên giá trị đặc sắc của di sản tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương. Trong tâm thức dân gian, sự chăm lo và gắn bó gần gũi với số phận sinh tồn, làm ăn và phát triển của cộng đồng dân chúng từ các thế hệ vua Hùng cùng các bậc tiền nhân thuở xa xưa luôn luôn là “một sự thực lịch sử”, cần được ghi nhớ và tri ân.