Hòa Minzy giàu "khủng khiếp" cỡ nào ở tuổi 27?

Không chỉ nhiều lần bỏ tiền túi hỗ trợ đồng bào miền Trung, cô cũng tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng khác.

Những ngày qua, các tỉnh miền Trung như Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Hà Tĩnh... bị bão Noru tàn phá. Ngày 29/9, Hòa Minzy đóng góp 300 triệu đồng cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ca sĩ cho biết cô dự định đến tận nơi trao quà cho khoảng vài trăm hộ dân và đang tìm hiểu địa phương nào bị ảnh hưởng nặng nhất để có kế hoạch phù hợp.

Hòa Minzy giàu "khủng khiếp" cỡ nào ở tuổi 27? - 1

Hòa Minzy nhiều lần bỏ tiền túi ủng hộ người dân miền Trung bị ảnh hưởng bão lũ

Năm 2020, Hòa Minzy cũng có mặt tại Quảng Bình để trao các phần quà gồm áo phao cứu hộ và đồ ăn như cháo tươi, bánh mì, nước suối cho bà con trong vùng lũ. Sau đó, cô cùng quản lý tiếp tục đi đến Hà Tĩnh để giúp đỡ người dân.

Nữ ca sĩ cho biết, ban đầu cô nghĩ không tới được với bà con nên chuyển gấp 100 triệu đồng ủng hộ thông qua tài khoản của vợ chồng Lý Hải - Minh Hà cứu trợ miền Trung. Tuy nhiên sau đó, nhìn thấy bà con kêu cứu, cô không đành lòng ngồi yên được nên mới "lao thẳng tới để mong bà con nhanh được giúp hơn”.

Hòa Minzy giàu "khủng khiếp" cỡ nào ở tuổi 27? - 2

Hòa Minzy có mặt tại Quảng Bình để trao những nhu yếu phẩm cho người dân trong đợt lũ tháng 10/2020

Trong quá trình làm từ thiện, Hòa Minzy nhận được rất nhiều đề nghị đóng góp ủng hộ từ người hâm mộ nhưng cô nói không. Ca sĩ cho hay bản thân là người không giỏi tính toán. Nếu nhận về số tiền lớn mà không biết kiểm soát, ghi chú thì rất dễ gặp phiền phức. Vì vậy, cô chủ động bỏ tiền túi để giúp đỡ bà con, cứ mua hàng hết đến đâu lại chi tiền mua tiếp.

Hòa Minzy trưởng thành từ cuộc thi "Học viện ngôi sao" năm 2014. Sau nhiều năm nỗ lực kiếm hit, cô cũng ghi dấu ấn qua các ca khúc “Rời bỏ”, “Chấp nhận”, “Không thể bên nhau suốt kiếp”…

Sau 8 năm hoạt động trong showbiz Việt, Hòa Minzy sở hữu khối tài sản “không phải dạng vừa". Cát-xê của giọng ca sinh năm 1995 cũng không hề ít, khi cô và 2 bạn thân là Đức Phúc, Erik đang được lòng của đông đảo khán giả trẻ.

Năm 2020, thông qua trang cá nhân, Hòa Minzy tiết lộ với fan rằng, ca sĩ là nghề có thể kiếm được 500 triệu đồng trong vài ngày. Tuy nhiên, theo ca sĩ, khi không show cô cũng không có thu nhập. "Thật ra nghề của Hòa kiếm tiền không cố định, có thể vài ba ngày là có 500 triệu cũng có thể ký hợp đồng xong một dự án là có 500 triệu, nhưng có những tháng không có show thì không có tiền", cô nói.

Đầu năm 2020, Hòa Minzy từng gây choáng khi khoe căn nhà 5 tầng đang đi vào hoàn thiện. Đây là món quà ca sĩ dùng để báo hiếu bố mẹ.

"Đầu xuân năm mới, con gái tặng bố mẹ ngôi nhà mới bằng số tiền con dành dụm đi làm ăn thời gian qua. Con thì thế nào cũng được, riêng bố mẹ lúc nào cũng phải sung sướng, vui vẻ cười phớ lớ hưởng thụ con mới an lòng", Hòa Minzy chia sẻ.

Hòa Minzy giàu "khủng khiếp" cỡ nào ở tuổi 27? - 3

Nhà 5 tầng Hòa Minzy xây tặng bố mẹ

Tại Hà Nội và TP.HCM, Hòa Minzy sở hữu nhiều bất động sản. Cô từng rao bán 2 căn hộ cao cấp nằm ở quận 1, TP.HCM trị giá khoảng 7-8 tỷ đồng/căn.

Ngoài nhà cửa, bất động sản, Hòa Minzy cũng sở hữu xế hộp trị giá 5 tỷ đồng. Cô cũng là một tay chơi hàng hiệu khi sở hữu nhiều mẫu túi đắt đỏ đến từ các thương hiệu xa xỉ như Dior, Chanel...

Dịp Tết 2021, Hòa Minzy còn chứng tỏ độ chịu chơi khi thưởng cho quản lý 400 triệu đồng.

Hòa Minzy giàu "khủng khiếp" cỡ nào ở tuổi 27? - 4

Hòa Minzy trong căn phòng tràn ngập hàng hiệu

Hòa Minzy giàu "khủng khiếp" cỡ nào ở tuổi 27? - 5

Buổi lễ cô nhận xe sang 5 tỷ đồng

Hòa Minzy giàu "khủng khiếp" cỡ nào ở tuổi 27? - 6

Cuộc sống sung túc của Hòa Minzy khiến nhiều người ngưỡng mộ

Trong showbiz, Hòa Minzy là một những nghệ sĩ tiên phong tham gia các hoạt động dành cho cộng đồng. Nhiều năm qua, cô đồng hành với dự án nuôi cơm 100 em nhỏ cơ nhỡ. Tháng 5/2021, cô ủng hộ 100 triệu đồng cho quê nhà Bắc Ninh chống dịch Covid-19. Đến tháng 7/2021, cô tiếp tục đóng góp 100 triệu đồng cho Quỹ phòng chống và mua vaccine phòng Covid-19 tại TP.HCM. 

Sau chia tay bạn trai, hiện Hòa Minzy chăm chỉ làm việc, tham gia nhiều sự kiện, chương trình truyền hình thực tế và trở thành gương mặt được nhiều nhãn hàng "chọn mặt gửi vàng". Thông qua trang cá nhân, ca sĩ thường xuyên chia sẻ về lịch trình bận rộn, chạy show khắp các tỉnh.

Ca sĩ cũng bày tỏ thái độ sống lạc quan, tươi vui, "Nếu mình tin vào chuyện tốt thì chuyện tốt sẽ tới", cô nói. Đông đảo khán giả dành nhiều lời khen vì sắc vóc của Hoà Minzy ngày càng thăng hạng. Tinh thần của cô cũng tích cực và lạc quan hơn trước rất nhiều. 

Trai Úc

Tin liên quan

Tin mới nhất

Tăng cường quản lý hoạt động du lịch, bảo đảm an toàn cho khách du lịch

Tăng cường quản lý hoạt động du lịch, bảo đảm an toàn cho khách du lịch

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ An Phong đã ký Công văn số 5394/BVHTTDL-VP gửi UBND các tỉnh, thành phố gồm Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai, Phú Thọ, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh, Ninh Bình và Thanh Hóa về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động du lịch và bảo đảm an toàn cho khách du lịch, Cổng thông tin Bộ VHTTDL đưa tin.

Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản: Bước đột phá công nghiệp hóa và quản lý tự động, minh bạch trong kỷ nguyên số

Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản: Bước đột phá công nghiệp hóa và quản lý tự động, minh bạch trong kỷ nguyên số

Sáng ngày 24/8, tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản, theo Cổng thông tin điện tử Quốc hội.

Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiến trúc

Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiến trúc

Tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, sáng 24/8, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiến trúc. Luật nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng; khắc phục khó khăn, vướng mắc; phù hợp mô hình chính qu

Món ngon là cái đẹp

Món ngon là cái đẹp

Xin gửi tới bạn đọc một số mẩu chuyện (quen gọi là giai thoại) vui vẻ, thú vị về việc ăn uống khi giao tiếp của nhà văn. Hầu hết các mẩu chuyện có được đều do nghe kể hoặc biên soạn từ nguồn sách, báo.