Người đàn ông sướng hơn tiên: Thừa kế gia tộc ngân hàng nghìn tỷ, vợ là mỹ nhân giàu có

Người đàn ông này có trong tay tất cả: Gia sản đồ sộ, người vợ xinh đẹp cùng đẳng cấp và tổ ấm hạnh phúc.

Nhắc đến những gương mặt nổi bật trong giới siêu giàu, không thể bỏ qua James Rothschild, 37 tuổi, là nhà thừa kế sáng giá hàng đầu hiện nay. Anh là con trai trong một gia tộc có truyền thống làm ngân hàng nổi tiếng toàn châu Âu. Bố anh là một trong những hậu duệ của dòng họ Rothschild. 

Đây là gia tộc Do Thái có nguồn gốc từ Đức, đã tạo nên đế chế tài chính - ngân hàng tại châu Âu từ cuối thế kỷ 18. Đây chính là một trong những gia tộc mạnh nhất mọi thời đại. Do đó, thật dễ hiểu vì sao James sở hữu khối tài sản kếch xù dưới danh nghĩa người thừa kế. Được biết, gia sản của dòng họ Rothschild có thể lên đến hàng nghìn tỷ đô.  

Người đàn ông sướng hơn tiên: Thừa kế gia tộc ngân hàng nghìn tỷ, vợ là mỹ nhân giàu có - 1

James Rothschild là nhà thừa kế sáng giá với diện mạo điển trai.

Hiện nay, gia tộc Rothschild được coi là gia tộc danh giá và quyền thế bậc nhất thế giới. Thậm chí, danh từ "Rothschild" còn được đồng hoá luôn với sự giàu có và quyền lực, một điều mà chưa gia tộc nào có thể làm được. Nhà Rothschild còn xuất hiện trong thơ ca, văn học, nghệ thuật và thậm chí còn được đặt tên cho một phong cách sống - Le gout Rothschild - phong cách sống hào hoa, quý tộc. 

Xuất thân trong một gia tộc hùng mạnh, James Rothschild đã được thừa hưởng những tinh túy từ các thế hệ trước nên có sự nghiệp vô cùng thành công. Anh là nhà đồng thành lập và là đối tác của rất nhiều các công ty lớn như Monument Capital Group, LLC ; Lepe Partners LLP. Bên cạnh đó, anh từng là nhà nghiên cứu trẻ trong lĩnh vực ngân hàng tài chính.

Không chỉ tài giỏi, có gia thế hùng hậu, James Rothschild còn sở hữu diện mạo điển trai, cao ráo giống như chàng hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích. Đặc biệt, anh không phải là chàng công tử thích tiệc tùng mà là một người hết lòng vì sự nghiệp. 

Người đàn ông sướng hơn tiên: Thừa kế gia tộc ngân hàng nghìn tỷ, vợ là mỹ nhân giàu có - 2

Anh có cuộc hôn nhân viên mãn với nữ thừa kế siêu giàu khác.

Người đàn ông sướng hơn tiên: Thừa kế gia tộc ngân hàng nghìn tỷ, vợ là mỹ nhân giàu có - 3

Cặp đôi có cuộc sống khiến nhiều người ganh tỵ.

Ngoài sự giàu có ra, James còn ghi điểm bởi sự chung thủy với tổ ấm viên mãn. Vợ anh là Nicky Hilton sở hữu gia thế không hề tầm thường. Người phụ nữ sinh năm 1983 này là một trong 2 cô gái nhà Hilton – đế chế khách sạn nổi tiếng nhất thế giới. Cặp đôi quen nhau năm 2011 và kết hôn 4 năm sau đó. 

Cùng với người chị nổi tiếng Paris Hilton của mình, Nicky Hilton cũng có tên trong danh sách thừa kế của gia đình. Dù vậy, trái ngược với cô chị có nhiều tai tiếng với hàng loạt vụ ăn chơi đình đám, Nicky lại lặng lẽ và chăm chỉ làm việc hơn.

Cô có sự nghiệp thành công trong vai trò là nhà thiết kế thời trang và đã tự tạo nên một tài sản lớn cho mình ngay từ khi còn trẻ mà không cần phải phụ thuộc vào khối tài sản khổng lồ của gia đình. 

Người đàn ông sướng hơn tiên: Thừa kế gia tộc ngân hàng nghìn tỷ, vợ là mỹ nhân giàu có - 4

Tổ ấm hạnh phúc của họ luôn tràn ngập tiếng cười.

Không chỉ vậy, Nicky Hilton còn sở hữu nhan sắc và vóc dáng vạn người mê. Cặp đôi này đã tạo nên hình mẫu hoàn hảo cho giới siêu giàu với tổ ấm viên mãn, 3 con nhỏ đẹp như thiên thần. Nữ tỷ phú thường xuyên chia sẻ những bức hình ghi lại khoảnh khắc gia đình đầm ấm và hạnh phúc làm bao người ngưỡng mộ.

Diệp Lục

Tin liên quan

Tin mới nhất

Truyện cổ tích: Chàng Trăng

Truyện cổ tích: Chàng Trăng

Bây giờ đêm đêm trên dòng thác Pông-gơ-nhi, mặt trăng sáng vằng vặc như một chiếc đĩa vàng in bóng trên mặt nước...

Ban Tuyên giáo Trung ương gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật  khu vực trung du miền núi Bắc Bộ

Ban Tuyên giáo Trung ương gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực trung du miền núi Bắc Bộ

Ngày 15/4/2024, tại Hội trường Quân khu 2 (tỉnh Phú Thọ), Ban tuyên giáo Trung ương phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam  và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức cuộc gặp mặt của Ban Tuyên giáo Trung ương với các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực trung du miền núi Bắc Bộ.