Tiết lộ số tiền khủng ca sĩ Đan Trường kiếm được từ kênh Youtube

Cùng với các show trong nước và quốc tế, ca sĩ Đan Trường còn kiếm được khoản thu nhập đáng kể từ kênh youtube của mình.

Ca sĩ Đan Trường tên thật là Phạm Đan Trường, sinh năm 1976 tại TP HCM, nổi tiếng với những ca khúc: Kiếp ve sầu, Tình đơn phương, Tình khúc vàng, Biệt khúc chờ nhau... Giai đoạn cuối thập niên 90, đầu thập niên 2000, Đan Trường còn được khán giả yêu thích qua các video ca nhạc cổ trang. Ở độ tuổi U50, ca sĩ Đan Trường vẫn "bay show" từ trong nước tới quốc tế và dành nhiều thời gian ngồi ghế giám khảo, huấn luyện viên cho các cuộc thi ca nhạc.

Tiết lộ số tiền khủng ca sĩ Đan Trường kiếm được từ kênh Youtube - 1

"Anh Bo" Đan Trường chiếm trọn spotlight tại concert Anh trai vượt ngàn chông gai

Mới đây, "anh Bo" Đan Trường chiếm trọn spotlight tại concert Anh trai vượt ngàn chông gai tổ chức tại Hưng Yên với màn đu dây vào sân khấu ấn tượng, anh biểu diễn ca khúc Kiếp ve sầu, bản hit làm nên tên tuổi thuở nào, cùng với Trúc Nhân và Jun Phạm.  

Cùng với thu nhập từ các show diễn trong và ngoài nước, ca sĩ Đan Trường còn kiếm được khoản thu nhập đáng kể từ kênh Youtube của mình. Theo đó, nam ca sĩ sinh năm 1976 đang sở hữu một kênh youtube với 846 video được công bố và hơn 781 nghìn người đăng ký.

Theo số liệu từ Socialblade, kênh youtube của Đan Trường được khởi tạo tháng 4/2013, đến nay kênh có hơn 374 triệu lượt xem. Trong đó, có nhiều video ghi nhận gần 1 triệu lượt xem được phát hành chủ yếu trong những năm gần đây.

Trong 30 ngày gần nhất, kênh của nam ca sĩ nhận được số tiền từ 928 USD dến 14.800 USD, tương đương số tiền từ 22 triệu đồng đến hơn 350 triệu đồng. Socialblade ước tính mỗi năm kênh youtube của Đan Trường có thể kiếm được số tiền từ 11.100 USD đến 178.100 USD, tương đương từ 264 triệu đồng đến hơn 4,2 tỷ đồng.

Tiết lộ số tiền khủng ca sĩ Đan Trường kiếm được từ kênh Youtube - 2

Tiết lộ số tiền khủng ca sĩ Đan Trường kiếm được từ kênh Youtube - 3

Đan Trường thường xuyên giới thiệu ngôi nhà ở Mỹ trên trang cá nhân

Sự nghiệp nghệ thuật thành công giúp Đan Trường sở hữu khối tài sản đáng ngưỡng mộ. Anh hiện có nhà ở cả Việt Nam và nước ngoài. Riêng tại Mỹ, nam ca sĩ là chủ nhân của một căn biệt thự rộng khoảng 290m2, trị giá khoảng 450 nghìn USD (khoảng 11 tỷ đồng).

Ngoài ra Đan Trường cũng đang sở hữu những chú mèo Bengal được xếp trong top những giống mèo hiếm và khó gặp nhất trên thế giới, được người nuôi thú cưng tích cực tìm kiếm. Chính vì sự quý hiếm này nên giá một con mèo Bengal thường khá cao, từ 7-25 triệu đồng/con, tùy độ thuần chủng và chất lượng genes.

Hoàng Nam

Tin liên quan

Tin mới nhất

Kỷ niệm một thời đi chăn bò rất “tự nhiên” và rất “làng”

Kỷ niệm một thời đi chăn bò rất “tự nhiên” và rất “làng”

Hồi những năm 50 của thế kỷ trước, nhà tôi nuôi hai con bò. Một con bò đực một con bò cái. Làng tôi ít nhà nuôi trâu. Chỉ có vài nhà giàu nhất làng họ nuôi trâu mà thôi. Trâu tuy cày khoẻ, nhưng nuôi trâu vất vả hơn nuôi bò, mua trâu đắt hơn mua bò. Phải có chuồng rộng, phải có nhiều rơm, nhiều cỏ cho trâu ăn… Nuôi bò là để cày ruộng. Nông dân làng tôi hồi đó không có khái niệm nuôi b

Đại hội Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ VII: Khơi sức sáng tạo từ mạch nguồn văn hóa các dân tộc

Đại hội Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ VII: Khơi sức sáng tạo từ mạch nguồn văn hóa các dân tộc

Từ những sắc thái văn hóa riêng có của mỗi dân tộc, mỗi vùng miền, văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số góp phần làm nên sự phong phú của nền văn hóa Việt Nam thống nhất trong đa dạng. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026–2031 đặt ra yêu cầu vừa gìn giữ bản sắc, vừa khơi dậy sức sáng tạo để nhá»

Nhà văn, nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Tuấn được Đại học Nobel (Hoa Kỳ) tặng bằng Tiến sĩ danh dự

Nhà văn, nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Tuấn được Đại học Nobel (Hoa Kỳ) tặng bằng Tiến sĩ danh dự

Ngày 1/10/2026, tại Harvard Square, Cambridge, Massachusetts (Hoa Kỳ), nhà văn, nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Tuấn, Chủ tịch Viện Khoa học Giáo dục và Môi trường, được Đại học Nobel Universiti trao tặng danh hiệu Tiến sĩ danh dự, ghi nhận hành trình 5 năm (2019-2024) đi hơn 30 nước trên thế giới để thực hiện cuốn sách chuyên khảo "Con đường tương lai".