Chi tiết thuế suất thuế đối ứng ông Trump áp lên từng đối tác thương mại

Vào chiều ngày 2/4 tại Mỹ (rạng sáng 3/4 giờ Việt Nam), Tổng thống Donald Trump công bố kế hoạch áp thuế đối ứng với toàn bộ các quốc gia trên thế giới.

Nhà Trắng tuyên bố mức thuế cơ bản 10% sẽ áp dụng cho mọi hàng hóa nhập khẩu từ tất cả các nước, bắt đầu từ ngày 5/4.

Một số quốc gia chịu mức thuế cao hơn: Trung Quốc bị áp thuế 34% (cộng với 20% trước đó, tổng cộng 54%, hiệu lực từ 9/4), Liên minh châu Âu (EU) 20%, Việt Nam 46%, và Đài Loan (Trung Quốc) 32%...

Cuối tuần trước, ông Trump đã áp thuế 25% lên ô tô nhập khẩu (hiệu lực từ 3/4) cùng các mức thuế riêng nhắm vào Trung Quốc, Canada và Mexico. Tuy nhiên, rạng sáng 3/4 (giờ Việt Nam), chính quyền Trump thông báo Canada và Mexico được miễn thuế cơ bản 10%. Mức thuế 10% này chỉ áp dụng khi thuế 25% trước đó đối với hàng hóa từ hai nước này được dỡ bỏ hoặc tạm ngưng.

Chi tiết thuế suất thuế đối ứng ông Trump áp lên từng đối tác thương mại - 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh đánh thuế đối ứng tại Vườn Hồng ở Nhà Trắng

Theo truyền thông quốc tế, các mức thuế này cao hơn dự đoán, gây ảnh hưởng tức thì đến nhiều thị trường toàn cầu.

"Chúng ta sẽ chỉ áp thuế bằng một nửa mức họ đang áp lên chúng ta, nghĩa là không áp dụng mức đầy đủ. Tôi có thể làm vậy, nhưng điều đó sẽ gây khó khăn cho nhiều nước và chúng tôi không muốn thế", ông Trump phát biểu tại Nhà Trắng.

Trên bảng công bố thuế quan, Nhà Trắng liệt kê mức thuế mà các nước "đang áp lên Mỹ" nhưng không giải thích cách tính các con số này. Chẳng hạn, theo họ, Việt Nam áp thuế 90%, Trung Quốc 67%, và Liên minh châu Âu 39%.

Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nói với các nghị sĩ Cộng hòa tại Thượng viện rằng thuế đối ứng sẽ là "mức trần" mà Mỹ áp dụng. Mức thuế này có thể giảm nếu các đối tác thương mại đáp ứng yêu cầu của chính quyền Trump.

Dưới đây là danh sách các quốc gia/vùng lãnh thổ chịu thuế đối ứng từ ông Trump, mức thuế mà Mỹ cho rằng các nền kinh tế này áp lên hàng hóa Mỹ, cùng mức thuế tương ứng mà Mỹ áp dụng để đáp trả:

Chi tiết thuế suất thuế đối ứng ông Trump áp lên từng đối tác thương mại - 2Chi tiết thuế suất thuế đối ứng ông Trump áp lên từng đối tác thương mại - 3Chi tiết thuế suất thuế đối ứng ông Trump áp lên từng đối tác thương mại - 4Chi tiết thuế suất thuế đối ứng ông Trump áp lên từng đối tác thương mại - 5Chi tiết thuế suất thuế đối ứng ông Trump áp lên từng đối tác thương mại - 6Chi tiết thuế suất thuế đối ứng ông Trump áp lên từng đối tác thương mại - 7

Thuế đối ứng (reciprocal tariff) là loại thuế mà một quốc gia áp dụng lên hàng hóa nhập khẩu từ các quốc gia khác nhằm đáp trả hoặc "đối ứng" với các chính sách thuế quan mà những quốc gia đó đã áp lên hàng hóa xuất khẩu của mình. Mục tiêu chính của thuế đối ứng thường là để bảo vệ lợi ích kinh tế trong nước, cân bằng cán cân thương mại, hoặc gây áp lực để các nước khác giảm bớt rào cản thương mại.

Trung Nguyên

Tin liên quan

Tin mới nhất

Đi tìm câu trả lời về tên một ngôi đền từ thời Hùng Vương

Đi tìm câu trả lời về tên một ngôi đền từ thời Hùng Vương

Tôi rất vinh dự khi được PGS.TS Cao Văn, nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Hùng Vương, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Văn hoá Hùng Vương chi nhánh tỉnh Phú Thọ mời đi điền dã với nhóm nghiên cứu lịch sử vào ngày 15/5 âm lịch năm Nhâm Dần đến Làng Trẹo, thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, Phú Thọ với chủ đề: “Về với Cội nguồn” để tìm hiểu thêm về ngôi Đình

Đua xe F1, Chinese GP: Cuộc đua Sprint đầu tiên năm 2026, thách thức từ đoạn thẳng dài 1km

Đua xe F1, Chinese GP: Cuộc đua Sprint đầu tiên năm 2026, thách thức từ đoạn thẳng dài 1km

(Tin đua xe F1) Chưa đầy 7 ngày sau chặng khai mạc tại Albert Park, Australia, chặng đua thứ 2 của mùa giải 2026 sẽ ghé thăm trường đua quốc tế Thượng Hải. Đây sẽ là thử thách “cực đại” cho các chiếc xe thế hệ mới với cuộc đua Sprint đầu tiên cũng như điều kiện thời tiết lạnh vào tháng 3 tại Trung Quốc.