Choáng ngợp cung điện bay Boeing 747-8 mà Qatar tặng cho Tổng thống Mỹ Donald Trump
Một chiếc máy bay sang trọng trị giá 400 triệu USD do hoàng gia Qatar tặng cho Tổng thống Mỹ Donald Trump đang gây tranh cãi dữ dội. Chiếc Boeing 747-8 này sẽ tạm thời thay thế Air Force One đến năm 2029 và sau đó được chuyển giao cho thư viện tổng thống của ông Trump. Món quà đặt ra nhiều câu hỏi về an ninh, ảnh hưởng ngoại bang và mối quan hệ Mỹ - Qatar.
Chiếc Boeing 747-8, từng mang số hiệu A7-HBJ, là một trong những chuyên cơ sang trọng bậc nhất thế giới. Nội thất do hãng thiết kế Pháp Cabinet Alberto Pinto đảm nhận, mang phong cách hoàng gia với giường cỡ lớn, phòng tắm riêng, sảnh khách cá nhân, phòng họp, nhiều phòng tiếp khách và sức chứa lên đến 89 người.
Ngoài các tiện nghi xa hoa, máy bay còn được trang trí bằng thảm thủ công của Tai Ping Carpets và tác phẩm nghệ thuật của Alexander Calder. Đây từng là tài sản của chính phủ Qatar, sử dụng cho các chuyến công du cấp cao của hoàng gia.
Hiện tại, chiếc máy bay đang được sửa đổi tại Texas để đáp ứng các tiêu chuẩn bảo mật nghiêm ngặt dành cho Air Force One. Tuy nhiên, nó không có khả năng tiếp nhiên liệu trên không – một tính năng quan trọng của chuyên cơ tổng thống Mỹ.
Vì sao Qatar lại tặng chiếc máy bay này cho ông Trump?
Qatar từng sử dụng chiếc 747-8 này phục vụ các lãnh đạo cấp cao, đặc biệt là cựu Thủ tướng Sheikh Hamad bin Jassim Al Thani. Đến tháng 12/2023, máy bay được chuyển nhượng cho công ty hàng không tư nhân Global Jet Isle of Man, sau đó đổi số hiệu thành P4-HBJ.
Đầu năm 2025, máy bay bay từ Doha đến West Palm Beach – chỉ cách dinh thự Mar-a-Lago của ông Trump vài phút di chuyển. Ông Trump sau đó đã thực hiện chuyến bay thử kéo dài 72 phút trên bầu trời Florida trước khi chính thức nhận món quà.
Ông Trump vốn nổi tiếng với niềm đam mê máy bay sang trọng. Trước đây, ông từng sở hữu Boeing 727 và 757 được trang trí bằng vàng và đá cẩm thạch. Chiếc 747-8 này phù hợp hoàn hảo với gu thẩm mỹ xa hoa của ông.
Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, một tổng thống Mỹ nhận một chiếc chuyên cơ trị giá hàng trăm triệu USD từ một chính phủ nước ngoài. Tuy vậy, Qatar không xa lạ với việc tặng máy bay cho lãnh đạo thế giới – năm 2018, nước này từng tặng một chiếc 747-8 tương tự cho Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan.
Món quà này được xem là một nước đi ngoại giao nhằm củng cố mối quan hệ với Mỹ. Qatar hiện là nước sở hữu căn cứ không quân Al Udeid – một trong những căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ ngoài lãnh thổ và thường xuyên đóng vai trò trung gian hòa giải khu vực.
Ngoài ra, Qatar còn hợp tác kinh tế với Trump Organization thông qua các dự án bất động sản, như khu nghỉ dưỡng golf do Qatari Diar đầu tư.
Máy bay phản lực thương mại Boeing 747-8, được gọi là P4-HBJ, là một kỳ quan của kỹ thuật và sự xa hoa.
Giới chức Mỹ nói gì về vấn đề an ninh liên quan đến chiếc máy bay?
Dù món quà được ông Trump ca ngợi là “cử chỉ đẹp,” nhiều quan chức an ninh và quân sự Mỹ lại bày tỏ lo ngại sâu sắc. Theo CNN, chiếc máy bay được xem là “ác mộng an ninh”, đòi hỏi kiểm tra kỹ lưỡng để phát hiện và loại bỏ thiết bị nghe lén hoặc các rủi ro tiềm ẩn.
Một cựu quan chức Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết toàn bộ máy bay “cần bị tháo tung” để đảm bảo không có mối đe dọa nào. Ngoài ra, các hệ thống liên lạc và phòng thủ cũng phải được nâng cấp để phù hợp với tiêu chuẩn bảo vệ tổng thống Mỹ.
Quá trình này có thể kéo dài nhiều năm, khiến việc đưa chiếc máy bay vào sử dụng thực tế bị trì hoãn.
Về mặt pháp lý, các tổng thống Mỹ có thể chấp nhận quà tặng từ nước ngoài nếu món quà được xem là đóng góp cho chính phủ và tuân thủ các quy định liên bang. Tuy nhiên, giá trị quá lớn của món quà này khiến nhiều người lo ngại về khả năng Qatar muốn gây ảnh hưởng đến chính sách Mỹ thông qua hình thức "ngoại giao tặng quà".
Trên thực tế, các tổng thống trước đây cũng từng nhận quà ngoại giao – như gấu trúc từ Trung Quốc hay bàn làm việc từ Nữ hoàng Anh – nhưng chưa từng có món quà nào giá trị cao và nhạy cảm về an ninh như chiếc Boeing 747-8 này.
Hiện tại, vẫn chưa rõ liệu Quốc hội Mỹ có xem xét vấn đề này theo hướng vi phạm đạo đức hay không.
Bình luận