Dự chi hơn 130 tỷ “bắt đáy” cổ phiếu, đại gia Lương Trí Thìn giàu cỡ nào?

Nếu hoàn tất giao dịch mới đăng ký, số tiền đại gia Lương Trí Thìn bỏ ra để “bắt đáy” cổ phiếu DXG dự kiến lên tới hơn 130 tỷ đồng.

Trước đà lao dốc của thị trường chứng khoán Việt Nam thời gian gần đây, đại gia Lương Trí Thìn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Đất Xanh (DXG) tiếp tục đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu DXG trong thời gian 27/10 đến 25/11, theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Với việc DXG kết phiên giao dịch ngày 24/10 với mức giá 13.900 đồng/cổ phiếu, số tiền đại gia Lương Trí Thìn dự kiến chi ra để hoàn tất giao dịch này là 139 tỷ đồng.

Ông Thìn đăng ký mua thêm 10 triệu cổ phiếu DXG trong bối cảnh mã cổ phiếu này đã giảm mạnh thời gian gần đây. Theo đó, từ mức đỉnh 46.500 đồng cuối tháng 3 thì đến nay DXG đã rơi về 13.900 đồng tức mất 70% từ đỉnh.

Dự chi hơn 130 tỷ “bắt đáy” cổ phiếu, đại gia Lương Trí Thìn giàu cỡ nào? - 1

Ông Lương Trí Thìn tiếp tục dự chi hơn 100 tỷ đồng “bắt đáy” cổ phiếu DXG

Trước khi đăng ký mua thêm 10 triệu cổ phiếu DXG từ 27/10 đến 25/11, ông Lương Trí Thìn đang trực tiếp nắm giữ gần 115 triệu cổ phiếu doanh nghiệp mình đang làm lãnh đạo. Tính theo giá thị trường, khối tài sản ông Thìn đang trực tiếp nắm giữ có giá trị 1.597 tỷ đồng.

Nếu hoàn tất giao dịch vừa đăng ký, ông Thìn sẽ nâng sở hữu của mình tại DXG lên gần 125 triệu cổ phiếu, tương đương nắm giữ đến 20,5% cổ phần doanh nghiệp.

Kể từ đầu năm, bản thân ông Thìn cũng đã liên tục mua gom cổ phiếu DXG để trở thành cổ đông lớn nhất tại doanh nghiệp. Ông Thìn từng chi hơn 900 tỷ đồng để gom 20,7 triệu cổ phiếu hồi tháng 3 và tiếp tục mua thêm 5 triệu cổ phiếu khác trong tháng 4 và đến tháng 9 vừa qua gom thêm 5 triệu cổ phiếu DXG.

Ngoài chủ tịch HĐQT liên tiếp mua cổ phiếu thì một nhóm cổ đông khác là Dragon Capital mới đây cũng mua vào 1,5 triệu cổ phiếu DXG. Giao dịch giúp nhóm này trở thành cổ đông lớn thứ nhì tại doanh nghiệp với sở hữu trên 122 triệu cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 20,15% cổ phần.

Đất Xanh đang trong quá trình chuẩn bị họp cổ đông bất thường về việc thay đổi nhận diện thương hiệu, thay đổi ngành nghề kinh doanh và các vấn đề khác.

Theo đó, tập đoàn này đặt mục tiêu giai đoạn 2021-2030 sẽ phát triển đa ngành trong 5 lĩnh vực chính gồm bất động sản đô thị, dịch vụ bất động sản, xây dựng, tài chính - đầu tư, công nghệ. Trong đó, tập đoàn đang muốn tập trung nhất cho mảng phát triển bất động sản.

Hoàng Nam

Tin liên quan

Tin mới nhất

Hải Phòng: Điểm đến chiến lược của các nhà đầu tư trong kỷ nguyên mới

Hải Phòng: Điểm đến chiến lược của các nhà đầu tư trong kỷ nguyên mới

Chiều ngày 15/7, trong khuôn khổ Kỳ họp lần thứ 3 - 2025 của Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC (ABAC III) tại thành phố Hải Phòng, TP Hải Phòng đã phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư với chủ đề "Hải Phòng - Điểm đến chiến lược của kỷ nguyên mới".

Tranh cãi Chelsea vô địch thế giới, đủ binh hùng tướng mạnh để lên ngôi Ngoại hạng Anh?

Tranh cãi Chelsea vô địch thế giới, đủ binh hùng tướng mạnh để lên ngôi Ngoại hạng Anh?

Không hề xúc phạm giới hâm mộ Chelsea, nhưng cứ phải nhìn vào thực tế lạnh lùng ít ai cho rằng Chelsea là CLB xuất sắc nhất thế giới, kể cả khi họ đã lên ngôi vô địch giải FIFA Club World Cup 2025 một cách thuyết phục. Đề tài bàn luận số 1 trong làng bóng Anh trong lúc này liên quan chuyện nhà vô địch thế giới Chelsea đã đủ mạnh để tranh ngôi vô địch Premier League hay chưa?!

Vóc hình đất nước và hình ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong thơ Phạm Hồng Điệp

Vóc hình đất nước và hình ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong thơ Phạm Hồng Điệp

Cầm nặng trĩu tay ba tập thơ “Biển gọi em về”, “Miền đất Việt”, “Cánh đồng tuổi thơ” của Phạm Hồng Điệp, tôi bỗng nảy ra ý đem cân xem thế nào và thật ấn tượng: Những ba cân rưỡi! Xưa có câu “trước tác đẳng thân” nói về viết nhiều tới mức sách xếp cao bằng người thì việc đem sách đi cân dù có lẩm cẩm và dớ dẩn chăng nữa, thiết nghĩ cũng là một cách đo sức vi