Loạt ngân hàng mạnh tay chia hàng nghìn tỷ đồng cho cổ đông

Cùng với kế hoạch tăng vốn bằng chia cổ phiếu, nhiều ngân hàng cũng mạnh tay chia hàng nghìn tỷ đồng cho các cổ đông hiện hữu.

Mới nhất, Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank - HDB) vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc triển khai chia cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 30%, gồm 10% bằng tiền mặt và 20% bằng cổ phiếu.

Theo tài liệu được công bố, đối với cổ tức bằng tiền mặt, ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức là 15/7/2024. Ngày thanh toán cổ tức bằng tiền mặt dự kiến là 26/7/2024. Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được nhận 1.000 đồng/cổ phiếu. Với hơn 2,9 tỷ cổ phiếu đang được lưu hành, ngân hàng do nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo giữ vị trí Phó Chủ tịch sẽ dành hơn 2.900 tỷ đồng để chia cho các cổ đông lần này.

Đồng thời, HDBank cũng triển khai chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20%. Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng được hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ phân phối là 100:20 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được 20 cổ phiếu mới). Thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền sẽ được công bố sau khi có chấp thuận của các cơ quan chức năng, dự kiến trong quý 3/2024.

Với việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức, vốn điều lệ của HDBank sẽ tăng thêm hơn 5.825 tỷ đồng. Bên cạnh đó, vốn điều lệ của ngân hàng này cũng sẽ tăng thêm 200 tỷ đồng từ khối lượng cổ phiếu phát hành theo chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động. Sau khi hoàn tất, vốn điều lệ năm 2024 của ngân hàng sẽ nâng lên hơn 35.101 tỷ đồng.

Trước HDBank, hôm 1/7, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) đã công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền với tỉ lệ 5% (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu nhận được 500 đồng).

Loạt ngân hàng mạnh tay chia hàng nghìn tỷ đồng cho cổ đông - 1

Ngân hàng SHB chi hơn 1.800 tỷ đồng để chia cổ tức cho các cổ đông

Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức là 19/7/2024. Thời gian thanh toán dự kiến là ngày 6/8/2024. Số tiền để trả cổ tức bằng tiền mặt với tỉ lệ 5% là 1.831 tỷ đồng và 4.028 tỷ đồng còn lại sẽ được dùng để trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỉ lệ 11%.

Cùng với đó, SHB đã hoàn tất việc phát hành 43,5 triệu cổ phiếu ESOP và nâng vốn điều lệ lên 36.629 tỷ đồng. Dự kiến sau khi chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỉ lệ 11%, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng lên mức 40.657 tỷ đồng.

Trước HDBank và SHB, 3 ông lớn ngân hàng là VPBank, Techcombank và MB cũng đã chia hàng nghìn tỷ đồng cho các cổ đông thông qua chia cổ tức bằng tiền mặt. Trong đó, Techcombank đã chia cổ tức tỷ lệ 15% bằng tiền mặt, tương ứng mỗi 1 cổ phiếu cổ đông nhận 1.500 đồng. Tổng số tiền chi ra để trả cổ tức lần này của Techcombank là 5.283 tỷ đồng. Ngày thanh toán cổ tức là 5/6/2024.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, VPB) cũng đã chia cổ tức tỷ lệ 10% bằng tiền mặt vào cuối tháng 5 vừa qua. Số tiền mà ngân hàng sử dụng để chia cổ tức cho các cổ đông lên tới 7.934 tỷ đồng. Trong khi đó, Ngân hàng TMCP Quân đội (MBB) cũng đã giải ngân xong 2.653 tỷ đồng để chia cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 5% cho các cổ đông vào nửa đầu tháng 6/2024.

Thông kê cho thấy, trong năm 2024, có 10 ngân hàng đã công bố kế hoạch chi trả cổ tức tiền mặt cho cổ đông, bao gồm VIB, ACB, HDBank, MB, VPBank, Techcombank, Eximbank, SHB, TPBank và MSB. Số tiền các ngân hàng chia cho các cổ đông lên tới hơn 20.000 tỷ đồng.

Nam Anh

Tin liên quan

Tin mới nhất

Kỷ niệm một thời đi chăn bò rất “tự nhiên” và rất “làng”

Kỷ niệm một thời đi chăn bò rất “tự nhiên” và rất “làng”

Hồi những năm 50 của thế kỷ trước, nhà tôi nuôi hai con bò. Một con bò đực một con bò cái. Làng tôi ít nhà nuôi trâu. Chỉ có vài nhà giàu nhất làng họ nuôi trâu mà thôi. Trâu tuy cày khoẻ, nhưng nuôi trâu vất vả hơn nuôi bò, mua trâu đắt hơn mua bò. Phải có chuồng rộng, phải có nhiều rơm, nhiều cỏ cho trâu ăn… Nuôi bò là để cày ruộng. Nông dân làng tôi hồi đó không có khái niệm nuôi b

Đại hội Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ VII: Khơi sức sáng tạo từ mạch nguồn văn hóa các dân tộc

Đại hội Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ VII: Khơi sức sáng tạo từ mạch nguồn văn hóa các dân tộc

Từ những sắc thái văn hóa riêng có của mỗi dân tộc, mỗi vùng miền, văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số góp phần làm nên sự phong phú của nền văn hóa Việt Nam thống nhất trong đa dạng. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026–2031 đặt ra yêu cầu vừa gìn giữ bản sắc, vừa khơi dậy sức sáng tạo để nhá»

Nhà văn, nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Tuấn được Đại học Nobel (Hoa Kỳ) tặng bằng Tiến sĩ danh dự

Nhà văn, nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Tuấn được Đại học Nobel (Hoa Kỳ) tặng bằng Tiến sĩ danh dự

Ngày 1/10/2026, tại Harvard Square, Cambridge, Massachusetts (Hoa Kỳ), nhà văn, nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Tuấn, Chủ tịch Viện Khoa học Giáo dục và Môi trường, được Đại học Nobel Universiti trao tặng danh hiệu Tiến sĩ danh dự, ghi nhận hành trình 5 năm (2019-2024) đi hơn 30 nước trên thế giới để thực hiện cuốn sách chuyên khảo "Con đường tương lai".