Nóng tuần qua: Lãi suất tiết kiệm liên tục tăng, mức cao nhất hiện nay là bao nhiêu?

Theo thống kê từ đầu tháng 8 đã có 10 ngân hàng tăng lãi suất huy động, bao gồm: Agribank, Eximbank, HDBank, Sacombank, Saigonbank, TPBank, CB, VIB, Dong A Bank, và VPBank. Trong đó Sacombank là ngân hàng đã có hai lần tăng lãi suất trong thời gian này.

Loạt ngân hàng tiếp tục tăng lãi suất tiết kiệm, mức lãi cao nhất các kỳ hạn là bao nhiêu?

Theo biểu lãi tiết kiệm được các ngân hàng công bố, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 1 tháng đang dao động từ 1,6%/năm đến 3,8%/năm. Với kỳ hạn 3 tháng, lãi tiết kiệm khách hàng được hưởng dao động từ 1,9%/năm đến 4,3%/năm.

Ở kỳ hạn 6 tháng, biểu lãi tiết kiệm được các ngân hàng niêm yết dao động từ 2,9%/năm đến 5,55%/năm. Với kỳ hạn 9 tháng, biểu lãi tiết kiệm được các ngân hàng niêm yết dao động từ 2,9%/năm đến 5,55%/năm.

Nóng tuần qua: Lãi suất tiết kiệm liên tục tăng, mức cao nhất hiện nay là bao nhiêu? - 1

Nhiều ngân hàng tăng lãi suất tiết kiệm ở tất cả các kỳ hạn

Sau những đợt tăng lãi suất tiết kiệm từ cuối tháng 3 đến nay, biểu lãi tiết kiệm 12 tháng dao động từ 3,7%/năm đến 6%/năm. Ở kỳ hạn 18 tháng, lãi tiết kiệm dao động từ 3,9%/năm đến 6,1%/năm.

Trước việc các ngân hàng liên tục điều chỉnh tăng lãi suất tiết kiệm kể từ cuối tháng 3 đến nay, chuyên gia Công ty chứng khoán MB (MBS) dự báo lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng của các ngân hàng thương mại lớn sẽ có thể nhích thêm 0,5 điểm %, lên mức 5,2% - 5,5%/năm vào cuối năm nay. Các chuyên gia của công ty chứng khoán Rồng Việt cũng nhận định từ nay đến cuối năm, lãi suất huy động tăng thêm khoảng 0,5 - 1 điểm % là phù hợp dựa trên biến động kỳ vọng của tỉ giá và lãi suất chính sách.

Hà Nội liên tiếp đấu giá đất, giá khởi điểm thấp nhất từ 8,6 triệu đồng/m2

Trong tháng 8 này các huyện ngoại thành như Đan Phượng, Quốc Oai, Thanh Oai, Hoài Đức... sẽ lên kế hoạch tổ chức đầu giá hàng loạt quyền sử dụng đất.

Tại huyện Thanh Oai, ngày 10/8 tới đây, địa phương này cũng diễn ra buổi đấu giá quyền sử dụng đất đối với 68 thửa đất tại Khu Ngõ Ba, thôn Thanh Thần, xã Thanh Cao, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội. Các thửa đất có diện tích từ 60 đến 85 m2/thửa đất với giá khởi điểm từ 8,6 triệu đồng/m2 đến 12,5 triệu đồng/m2.

Được biết, tính từ đầu năm 2024 đến nay, số tiền thu về ngân sách Nhà nước từ đấu giá quyền sử dụng đất ở trên địa bàn huyện Thường Tín đạt trên 569 tỷ đồng. Dự kiến kế hoạch cho cả năm 2024, diện tích đưa ra đấu giá 44.546m2 đất ở, số tiền thu về ngân sách Nhà nước đạt khoảng trên 750 tỷ đồng.

Huyện Phú Xuyên cũng vừa tổ chức đấu giá đất thành công khu Bờ Giếng Trên, thôn Kiều Đông, xã Đại Xuyên và khu đất ở Đồng Dọc Dưới, thôn Giẽ Hạ, xã Phú Yên. Những thửa đất này được tổ chức đấu giá thành công, thu về hơn 100 tỷ đồng.

Cũng trong năm 2024, Thành phố Hà Nội có kế hoạch thu gần 32.000 tỷ đồng từ đấu giá quyền sử dụng đất. Đến nay, có không ít địa phương đã gần cán đích kế hoạch đặt ra và thậm chí, dự kiến sẽ vượt kế hoạch năm. Để đạt được kết quả trên, nhiều địa phương đã rà soát quỹ đất đẹp, đầu tư hạ tầng đồng bộ để hấp dẫn các nhà đầu tư.

Ngân hàng Nhà nước nói gì việc SJC từ chối mua vàng 'một chữ'?

Thời gian qua, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài gòn (SJC) từ chối mua vàng “một chữ” gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân và nhà đầu tư vàng. Ngày 8/8, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội, ông Nguyễn Đức Lệnh - Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh TPHCM - đã có thông tin trả lời Báo Tiền Phong về vấn đề trên.

Theo ông Lệnh, vàng miếng SJC là sản phẩm thương hiệu quốc gia, trong đó nhà nước quản lý và có quy định cụ thể về sản xuất, gia công và mua bán vàng miếng SJC. Vì vậy, vàng miếng SJC loại có ký hiệu một chữ và vàng miếng SJC loại có ký hiệu hai chữ có chất lượng và giá trị như nhau.

Nóng tuần qua: Lãi suất tiết kiệm liên tục tăng, mức cao nhất hiện nay là bao nhiêu? - 2

Người dân mua vàng miếng tại SJC (ảnh: Uyên Phương).

Về phía doanh nghiệp, theo ông Lệnh SJC là công ty vàng bạc đá quý thuộc sở hữu Nhà nước, được cấp phép mua bán vàng miếng SJC và thực hiện một số chức năng nhiệm vụ khác có liên quan. Trong quá trình này, nếu có khó khăn vướng mắc, công ty SJC nói riêng và các đơn vị được cấp phép kinh doanh mua bán vàng miếng SJC nói chung có trách nhiệm báo cáo, phản ánh kịp thời về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để có hướng dẫn, chỉ đạo và xử lý.

Về mặt chính sách, doanh nghiệp luôn đảm bảo cho người dân mua - bán vàng miếng SJC diễn ra bình thường. Song hoạt động này phải đảm bảo đúng quy định như:mua bán vàng miếng SJC đúng địa điểm (các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức tín dụng được Ngân hàng Nhà nước cấp phép kinh doanh mua bán vàng miếng SJC); chấp hành chế độ hóa đơn chứng từ; công khai minh bạch và các quy định khác có liên quan.

3 "đại gia" xăng dầu vừa bị Bộ Công Thương xử phạt

7 tháng đầu năm 2024, lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra, xử phạt một số thương nhân đầu mối như Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức, Công ty Cổ phần Appollo Oil và Công ty TNHH Trung Linh Phát.

3 doanh nghiệp này vi phạm pháp luật về điều kiện kinh doanh đối với thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu.

Các hành vi vi phạm chủ yếu là không đăng ký hệ thống phân phối với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định; sử dụng người quản lý hoặc nhân viên trực tiếp kinh doanh tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu không được đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định; mua hoặc bán xăng dầu với đối tượng ngoài hệ thống phân phối theo quy định.

Một số vi phạm khác gồm: Buôn bán xăng dầu có chất lượng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng; bán xăng dầu có chất lượng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng; kinh doanh xăng dầu mà không có giấy phép kinh doanh xăng dầu theo quy định (đối với trường hợp không có Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu trong trường hợp có từ 2 cửa hàng bán lẻ xăng dầu trở lên)...

Xuyến Chi

Tin liên quan

Tin mới nhất

Những người “lưu giữ” văn hóa làng

Những người “lưu giữ” văn hóa làng

Giữa nhịp sống đang đổi thay từng ngày ở Huế, những mái đình làng cổ ở khắp các phường, xã vẫn lặng lẽ tồn tại như những “kho lưu trữ ký ức” của cộng đồng. Điều làm nên “linh hồn” của đình làng không chỉ là kiến trúc, đó còn là những thủ từ, bậc cao niên, người giữ sắc phong, gia phả… như giữ chính lịch sử sống của cộng đồng, theo Nhân dân.

Phát động Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia

Phát động Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia "Tự hào một dải biên cương" lần thứ IV

Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia "Tự hào một dải biên cương" lần thứ IV tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, đa dạng hóa các phương thức tuyên truyền, thông tin đối ngoại về chủ quyền biên giới lãnh thổ; giới thiệu, quảng bá vẻ đẹp, tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, du lịch của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền tới đông đảo công ch

Xây dựng thương hiệu Liên hoan nghệ thuật, lễ hội văn hóa quốc tế

Xây dựng thương hiệu Liên hoan nghệ thuật, lễ hội văn hóa quốc tế

Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đến năm 2030, xây dựng thành công 5 thương hiệu liên hoan nghệ thuật, lễ hội văn hóa quốc tế về điện ảnh, âm nhạc, mỹ thuật; đến năm 2045, có 10 thương hiệu liên hoan nghệ thuật, lễ hội văn hóa tầm vóc quốc tế… theo báo Nhân dân.

Bắc Ninh đón nhận ghi danh của UNESCO cho di sản Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ cần được bảo vệ khẩn cấp

Bắc Ninh đón nhận ghi danh của UNESCO cho di sản Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ cần được bảo vệ khẩn cấp

Tối 27/3, tỉnh Bắc Ninh đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh di sản Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp; Công bố Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc là Di sản văn hóa thế giới và Khai mạc Festival “Về miền di sản Bắc Ninh 2026”, theo Nhân dân.

Đề xuất

Đề xuất "NGÀY VĂN HÓA VIỆT NAM - 24/11", người lao động được nghỉ, hưởng nguyên lương; các thiết chế văn hóa, thể thao công lập mở cửa miễn phí

Ngày 24 tháng 11 hằng năm là "Ngày Văn hóa Việt Nam", người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương. Trong ngày "Ngày Văn hóa Việt Nam" các thiết chế văn hóa, thể thao công lập miễn phí vé vào cửa phục vụ Nhân dân, theo báo Chính phủ.

Tháo gỡ “nút thắt” để công nghiệp văn hóa thực sự trở thành ngành kinh tế quan trọng

Tháo gỡ “nút thắt” để công nghiệp văn hóa thực sự trở thành ngành kinh tế quan trọng

Không chỉ dừng lại ở vai trò lưu giữ di sản, Hà Nội đang có những bước chuyển mạnh mẽ nhằm vươn lên trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa. Với “cú hích” từ Nghị quyết 80-NQ/TW, Thủ đô được kỳ vọng có thể chuyển hóa nguồn lực văn hóa thành động lực tăng trưởng mới, đồng thời đóng vai trò dẫn dắt trong việc lan tỏa sức mạnh mềm quốc gia trong kỷ nguyên số, theo cổng thôn