Nhiều trường đại học mở cửa đón du học sinh Việt Nam về nước

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ sở giáo dục đại học xem xét, tiếp nhận các du học sinh Việt Nam và sinh viên quốc tế có nhu cầu, có đủ điều kiện tiếp tục học tập vào các chương trình đào tạo quốc tế giảng dạy bằng tiếng Anh, các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài.

Ngày 23/7, tại Hà Nội, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ đã tổ chức tọa đàm với chủ đề “Sẵn sàng tiếp nhận du học sinh về nước học tập”.

Nhiều trường đại học mở cửa đón du học sinh Việt Nam về nước - 1 Tọa đàm "Sẵn sàng tiếp nhận du học sinh về nước học tập". Ảnh VGP

Cuộc tọa đàm có sự tham gia của các vị khách mời: PGS. TS. Nguyễn Thu Thủy, Quyền Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD&ĐT); đại diện Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Ngoại thương.

Để ứng phó với tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp tại nhiều nước trên thế giới và việc du học sinh ở Việt Nam khó có khả năng quay trở lại học tập ở nước ngoài trong thời gian tới, thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đưa ra những chính sách, văn bản hướng dẫn kịp thời đến các cơ sở giáo dục.

Thực hiện Thông báo kết luận số 238/TB-VPCP ngày 12/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định hiện hành, để hỗ trợ các du học sinh và sinh viên quốc tế có nguyện vọng được học tiếp tại Việt Nam, ngày 15/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn số 2582/BGDĐT-GDĐH gửi các cơ sở giáo dục đại học về việc tiếp nhận du học sinh Việt Nam và sinh viên quốc tế không tiếp tục học tập ở nước ngoài do dịch Covid-19.

Trong đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ sở giáo dục đại học xem xét, tiếp nhận các du học sinh Việt Nam và sinh viên quốc tế có nhu cầu, có đủ điều kiện tiếp tục học tập vào các chương trình đào tạo quốc tế giảng dạy bằng tiếng Anh, các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài.

Góp mặt tại chương trình, đại diện 3 trường đại học uy tín cả nước cho hay, đã sẵn sàng phương án tiếp nhận sinh viên về nước học tập.

GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Phó trưởng Ban Đào tạo ĐH Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) chia sẻ: “Không chỉ dịch Covid năm nay, mà hàng năm có tỉ lệ tương đối lớn sinh viên quốc tế đến ĐHQGHN học trong các lĩnh vực khác nhau và ngược lại, sinh viên của trường cũng ra nước ngoài du học theo diện trao đổi. Do vậy, việc này cũng không quá bất ngờ hay khó khăn đối với nhà trường”.

PGS.TS Nguyễn Phương Điền – Đại diện Đại học Bách Khoa Hà Nội cho biết, ngay sau khi có sự chỉ đạo của Bộ GD-ĐT, nhà trường đã ở tư thế sẵn sàng tiếp nhận hỗ trợ du học sinh Việt Nam tại nước ngoài có nguyện vọng về nước học tập tại trường: "Chúng tôi có tổng số 12 chương trình dạy bằng tiếng Anh ở các ngành mũi nhọn (khoa học công nghệ) và 10 chương trình liên kết quốc tế với 4 ngôn ngữ Anh, Pháp, Đức, Nhật…

Nhà trường lập tức triển khai kế hoạch chi tiết và hướng dẫn cụ thể cho các em về mặt thủ tục để các em có thể dễ dàng hiểu và thực hiện chuyển đổi chương trình ở trường.

Tại tọa đàm, đã có câu hỏi về vấn đề sinh viên được gia đình cho đi theo dạng tự túc, khi quay trở lại Việt Nam trong tình hình dịch bệnh Covid-19, có những trường hợp nào trượt trong kì thi đầu vào bây giờ có thể theo học theo các chương trình liên kết này được không.

Trả lời vấn về này, Phó giáo sư, Tiến sĩ Vũ Thị Hiền – Trường phòng quản lý đào tạo Đại học Ngoại thương cho biết, điều này sẽ mở ra nhiều cơ hội lựa chọn con đường du học tự túc, việc theo hình thức liên kết đào tạo không quá khó.

Với chương trình chính quy theo hình thức chuyển tiếp ngược, trước đây du học sinh Việt Nam thường học một vài năm tại Việt Nam sau đó đi chuyển tiếp tại nước ngoài, mơ ước đến tấm bằng đại học nước ngoài nhiều hơn bằng đại học trong nước.

Thủ tục khi cho du học sinh quay trở lại nước học tập đã ghi rất rõ trong thông tư 10/2014/TT-BGDĐT ban hành quy chế quản lý công dân Việt Nam học tập ở nước ngoài, tại điều 10, khoản 3. Du học sinh có thể căn cứ theo thông tư này để làm thủ tục.

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo cho rằng, với các chương trình tiếp nhận du học sinh về nước học tập sẽ giúp cho nhiều bạn trẻ có thể đạt ước mơ lấy bằng đại học ở nước ngoài tưởng như bị dang dở vì Covid-19.

“Đây là cơ hội để các em học sinh nhìn nhận lại giáo dục Việt Nam. Tôi tin nhiều du học sinh từng muốn du học sẽ quyết định ở lại Việt Nam để học đại học. Bối cảnh này tạo ra những thách thức và cơ hội rất lớn cho các đại học trong nước”, ông chia sẻ.

(T/h) None

Tin liên quan

Tin mới nhất

Đua xe F1, thống kê Mexico City GP: McLaren về nhất sau gần 4 thập kỷ, ngôi đầu đổi chủ

Đua xe F1, thống kê Mexico City GP: McLaren về nhất sau gần 4 thập kỷ, ngôi đầu đổi chủ

(Tin thể thao, tin đua xe F1) Lando Norris có một ngày Chủ nhật hoàn hảo tại Mexico City, và phần thưởng là vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng cá nhân sau khi giành chiến thắng thuyết phục. Chiến thắng của tay lái #4 cùng các diễn biến hấp dẫn ở nhóm sau tại Autódromo Hermanos Rodríguez đã mang đến nhiều con số ấn tượng. Dưới đây là tổng hợp những thống kê đáng chú ý nhất Mexico City GP 2025:

Apple hiện có giá trị 4.000.000.000.000 USD

Apple hiện có giá trị 4.000.000.000.000 USD

Sau nhiều tháng bị lu mờ trước làn sóng AI và sự vươn lên mạnh mẽ của Nvidia, Apple vừa chính thức ghi tên mình vào câu lạc bộ 4.000 tỷ USD – cột mốc lịch sử chưa từng có trong ngành công nghệ toàn cầu.

Trần Độ - Nhà văn, vị tướng

Trần Độ - Nhà văn, vị tướng

Ở tuổi thanh xuân, chúng tôi thường đọc tùy bút của Trần Độ và thấy như anh tiếp lửa vào mỗi chúng tôi, đọc tùy bút của anh mà lòng cứ muốn ra chiến trường. Đó là “Anh bộ đội và tuổi hai mươi”, đó là “Anh hùng và chân lý” (anh ký dưới bút danh Cửu Long). Những bài viết từ miền Nam máu lửa gửi ra cứ hừng hực, hừng hực lửa chiến đấu, càng đọc càng mê và quý trọng Trần

Lịch thi đấu tennis đơn nam Paris Masters 2025

Lịch thi đấu tennis đơn nam Paris Masters 2025

(Tin thể thao, lịch thi đấu tennis) Giải Paris Masters 2025 diễn ra từ 25/10 đến 2/11 tại Paris La Defense Arena (Pháp), quy tụ dàn sao hàng đầu thế giới cho sự kiện Masters 1000 cuối mùa, trước khi bước vào ATP Finals.