Tổ chức nhiều chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô trên VTV

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện nhiều chương trình trọng điểm, phát sóng đa nền tảng trên các kênh và nền tảng số của VTV.

Tại buổi họp báo thông tin về chùm chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô hôm 30/9, Phó Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Đỗ Thanh Hải cho biết, đây là chuỗi sự kiện, chương trình được chuẩn bị công phu, tâm huyết chào mừng sự kiện trọng đại của Thủ đô và đất nước, đồng thời thể hiện tình yêu của những người làm truyền hình với Hà Nội.

Thông qua những câu chuyện, hình ảnh ý nghĩa về đất và người Hà Nội phát sóng trên đa nền tảng, Đài Truyền hình Việt Nam mong muốn giúp khán giả nhìn sâu về bề dày lịch sử, sự phát triển của Hà Nội và gửi gắm kỳ vọng Hà Nội sẽ đạt được nhiều thành tựu hơn nữa, xứng đáng với danh hiệu Thành phố vì hòa bình.

Tổ chức nhiều chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô trên VTV - 1

Ra mắt Tuần phim Tài liệu Hà Nội trên VTVgo. Ảnh: VTV

Điểm nổi bật trong loạt chương trình kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô là sự phong phú, đa dạng về thể loại. Bên cạnh các bản tin, chuyên mục trên Bản tin Thời sự 19h, Chào buổi sáng, Chuyển động 24h tuyên truyền đậm nét sự kiện, Đài Truyền hình Việt Nam đã phối hợp cùng Sở Thông tin và Truyền thông TP Hà Nội chuẩn bị cho "Tuần phim tài liệu Hà Nội trên VTVgo".

Nhóm sản xuất đã dành nhiều thời gian rà soát, lựa chọn 20 bộ phim tài liệu đặc sắc do Đài Truyền hình Việt Nam, Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, Hãng phim Sao Khuê - Hội Điện ảnh Hà Nội, nhà làm phim độc lập: ông Jean - Noel Poirier (cựu Đại sứ Pháp) sản xuất, để công chiếu trên nền tảng số quốc gia VTVgo; tổ chức giao lưu với các đoàn làm phim cùng 3 bộ phim được chiếu trực tiếp tại trường quay S7 – Đài Truyền hình Việt Nam vào các ngày 4, 5, 6/10/2024; tạo chuỗi truyền thông trên sóng, các nền tảng số và Báo điện tử VTV.vn để có thể tiếp cận với khán giả nhiều nhất.

Cùng hướng tới tháng Mười lịch sử, Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất mới 3 bộ phim tài liệu: "Nhà của chúng tôi" (3 tập), "Nơi hoà bình bắt đầu" và "Bác sĩ Trần Duy Hưng - Một phẩm cách Hà Nội". Cả 3 phim đều phát sóng trên các kênh quảng bá và tham gia sự kiện "Tuần phim tài liệu Hà Nội trên VTVgo".

Tổ chức nhiều chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô trên VTV - 2

Các nghệ sĩ tham gia chuỗi sự kiện, chương trình chia sẻ tại họp báo. Ảnh: VTV

Với mong muốn kể câu chuyện về Hà Nội trong bề dày lịch sử với những cách thể hiện sáng tạo, các chương trình giao lưu nghệ thuật mang tới những góc nhìn riêng.

Trong đó, Chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt "Hà Nội - Bản hùng ca phố" đưa khán giả quay trở về những dấu mốc lịch sử hào hùng. Phía sau ánh hào quang cờ hoa ngày tiếp quản là 80 ngày chuẩn bị công phu của người dân thành phố. Phía sau 80 ngày chuẩn bị tiếp quản là 9 năm kháng chiến trường kỳ với bao máu xương và chiến công tiêu biểu Điện Biên Phủ lừng lẫy. Phía sau 9 năm kháng chiến là một khát vọng vĩ đại của dân tộc: toàn dân đứng lên cho một ngày Tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Khát vọng độc lập tự do của đất nước đã tập trung ở Thủ đô Hà Nội. 10/10 là ngày vinh quang của dân tộc giành được tự do.

"Bài ca Hà Nội" là chương trình giao lưu nghệ thuật, khắc hoạ khí chất người Hà Nội kiên cường, hào hoa; là thành phố của những di sản, miền đất linh thiêng; nơi kết nối của quá khứ - hiện tại - tương lai, kết nối các thế hệ thông qua các sáng tạo trong lĩnh vực văn học nghệ thuật.

"Talk Vietnam - Bốn phương trời nhớ về Hà Nội" là chương trình đặc biệt với sự tham gia của nhiều người bạn nước ngoài có tình cảm đặc biệt đối với Hà Nội. Các vị khách chia sẻ những câu chuyện về tình yêu sâu sắc cũng như những đóng góp của họ trong nhiều năm qua để làm cho Hà Nội đẹp hơn, sạch hơn, xứng đáng là nơi nội tụ tinh hoa của văn hoá và truyền thống Việt Nam.

Với góc nhìn của các nhà làm phim điện ảnh - truyền hình, khán giả sẽ dõi theo hai tác phẩm trên sóng VTV. Bối cảnh phim "Đào, phở và piano" khắc hoạ khoảng thời gian chiến tranh ác liệt tại phố phường Thủ đô trong cuộc chiến cuối năm 1946, đầu năm 1947. Trong không khí bao trùm bởi bom đạn, những người ở lại khu phố vẫn giữ tinh thần lạc quan, tình yêu cuộc sống, con người và cái đẹp.

Ra mắt khán giả đúng vào những ngày thu Hà Nội, "Hoa sữa về trong gió" là bộ phim truyền hình đậm chất Hà thành, từ bối cảnh, câu chuyện, đạo cụ, tạo hình nhân vật, tình huống. Phim lên sóng và quay vào mùa thu Hà Nội khiến không gian phố phường, ngõ nhỏ, quán cà phê, ghế đá bên hồ... đều mang lại nhiều cảm xúc cho người nghệ sĩ khi hoá thân vào nhân vật. Các diễn viên thế hệ trước như NSND Tiến Đạt, NSUT Thanh Quý, NSND Ngọc Thu, NSND Thanh Tú đều trân trọng với từng cảnh quay, trong đó có cảnh ghi hình ở phố Phan Đình Phùng với hàng cây xanh mát trước khi cơn bão Yagi đổ bộ tới. Bên cạnh đó, vẻ đẹp của Thủ đô còn được đan xen trong câu chuyện của mỗi gia đình, từng con người, làm nổi bật nét văn hoá của người Hà Nội.

Cùng tham gia các chương trình, bộ phim kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô là đội ngũ văn nghệ sĩ hùng hậu đến từ nhiều lĩnh vực nghệ thuật và đều có thời gian gắn bó với Thủ đô. "Hà Nội - Bản hùng ca phố" có sự xuất hiện của ca sĩ Hồng Nhung, NSND Tấn Minh, NSUT Đăng Dương, Lê Anh Dũng, Tạ Quang Thắng, Đông Hùng, Bảo Trâm, nghệ sĩ hát xẩm Mai Tuyết Hoa … Tham gia các tiết mục biểu diễn trong "Bài ca Hà Nội"  là các ca sĩ: NSND Quang Thọ, NSND Tấn Minh, ca sĩ Mỹ Linh, Khánh Linh, nhóm Oplus, nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường, ca sĩ Đinh Mạnh Ninh, Rapper Dr. Peem, vũ đoàn Flame…

Để thu hút sự quan tâm của khán giả theo dõi các sự kiện, chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô trên VTV, Đài Truyền hình Việt Nam đã có kế hoạch tổng thể trên đa nền tảng; thử nghiệm mô hình tổ chức sự kiện nhằm tạo nên giá trị mới, gắn với trải nghiệm của khán giả về cách xem mới, tiếp cận nội dung sinh động; có tương tác chặt chẽ với các nhóm sản xuất. Qua đó, Ban Tổ chức mong muốn mang tới những mảnh ghép độc đáo, nhiều màu sắc hoà trong bức tranh tổng thể sống động về Thủ đô ngàn năm văn hiến.

Hương Thảo

Tin liên quan

Tin mới nhất

Đã đi với nhân dân, thì thơ không thể khác  (Đọc “Đêm Nghi Tàm đọc Đỗ Phủ cho vợ nghe” của Phùng Quán)

Đã đi với nhân dân, thì thơ không thể khác (Đọc “Đêm Nghi Tàm đọc Đỗ Phủ cho vợ nghe” của Phùng Quán)

Trong “Ba phút sự thật”, Phùng Quán cho biết, sau 30 Tết không đến chúc Tết Tố Hữu, năm 1992 ông cùng vợ đến chúc tết nhà thơ Tố Hữu. Đến chúc Tết Tố Hữu, Phùng Quán “ngại nhất” là nhà thơ đã đọc bài “Đêm Nghi Tàm đọc Đỗ Phủ cho vợ nghe”, ông “thầm hi vọng là nhà thơ chưa đọc” (Phùng Quán, Ba phút sự thật, NXB Văn nghệ, thành phố Hồ Chí Minh, 2007, tr. 18). Vậy điều gì