4 lý do ông Trump dễ tái đắc cử

Bị luận tội 2 lần, phải đối mặt với nhiều cáo buộc trong nhiều vụ án hình sự, nhưng bây giờ được cho là lúc ông Trump có cơ hội trở lại Nhà Trắng cao hơn bất kỳ thời điểm nào kể từ khi ông rời nhiệm sở.

4 lý do ông Trump dễ tái đắc cử - 1

Ông Trump phát biểu tại một cuộc vận động tranh cử ở thị trấn Wolfeboro, bang New Hampshire, Mỹ ngày 9/10/2023. Ảnh: Reuters

Ông Trump đang dẫn trước các đối thủ trong cuộc đua trở thành ứng viên đảng Cộng hòa tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024 với gần 50 điểm phần trăm trong các cuộc thăm dò dư luận quốc gia. Đây được xem là một sự trở lại đáng chú ý của cựu Tổng thống Mỹ, người từng bị đánh bại trong cuộc bầu cử năm 2020.

Reuters đã nêu ra 4 lý do ông Trump có thể giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11/2024. 

Cử tri không hài lòng về kinh tế Mỹ

Chính quyền của ông Biden lập luận rằng nền kinh tế nước Mỹ đang ở trạng thái tốt, với tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống còn 3,9% (gần bằng mức thấp nhất trong hơn 50 năm qua), từ con số 6,3% sau khi ông Trump rời nhiệm sở. Tỷ lệ lạm phát cũng giảm từ mức đỉnh hơn 9% vào tháng 6/2022, xuống còn 3,2% vào tháng 10 năm nay.

Theo Reuters, phần lớn công chúng, bao gồm nhiều cử tri da màu và cử tri trẻ, lại không nghĩ như vậy. Họ chỉ ra thực tế, tiền lương không theo kịp sự gia tăng của giá cả hàng hóa và các dịch vụ thiết yếu.

Khi ông Biden nói về nền kinh tế, người Mỹ sẽ nghĩ về khả năng chi trả thay vì các chỉ số kinh tế. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy, phần lớn cử tri coi đảng Cộng hòa là những người quản lý nền kinh tế tốt hơn.

Nói về nỗi lo

Ngoài vấn đề kinh tế, cử tri Mỹ còn bất an vì nhiều lý do khác. Ông Trump nói lên những lo lắng mà nhiều người Mỹ da trắng gặp phải ở một quốc gia ngày càng trở nên đa dạng và tiến bộ hơn về văn hóa.

Ngoài ra, cảm giác mất dần vị thế đã xuất hiện tràn lan ở nước Mỹ. Những nền tảng của cuộc sống Mỹ như quyền sở hữu nhà, mức lương xứng đáng để theo kịp lạm phát, giáo dục đại học... đang ngày càng trở nên xa vời với nhiều người. Các cuộc thăm dò cho thấy cử tri lo lắng về tội phạm và dòng người di cư trái phép ở biên giới Mỹ - Mexico.

Reuters cho rằng, ông Trump rất thành thạo trong việc truyền tải và "đóng gói" những nỗi lo trên, trong khi vẫn thể hiện mình là một người đứng ngoài hệ thống chính trị của Mỹ. Cựu Tổng thống Mỹ được ví vừa là người châm lửa cũng vừa là lính cứu hỏa khi tuyên bố nước Mỹ đang hỗn loạn rồi sau đó tự đề cử mình như một vị cứu tinh.

"Được lòng" nhiều cử tri

4 lý do ông Trump dễ tái đắc cử - 2

Một người ủng hộ ông Trump giương cao cờ Mỹ bên ngoài tòa Tháp Trump ở thành phố New York ngày 1/10/2023. Ảnh: Reuters

Dù nhiều người chỉ trích trong đảng Cộng hòa, đảng Dân chủ và giới truyền thông cho rằng ông Trump không phù hợp với chức vụ tổng thống, nhưng hàng triệu cử tri không cho là như vậy.

Nhiều cử tri ủng hộ ông Trump tin rằng cựu Tổng thống Mỹ là nạn nhân của "một cuộc săn phù thủy" trong chính trị. Ít nhất một nửa số đảng viên Cộng hòa tham gia khảo sát của Reuters/Ipsos hồi đầu năm cho biết, họ dễ dàng bỏ phiếu cho ông Trump ngay cả khi cựu Tổng thống Mỹ bị kết tội.

Ông Trump cũng có thể viện dẫn rằng suốt 4 năm cầm quyền của mình, bộ máy chính phủ Mỹ hoạt động bình thường, dù đôi khi có hỗn loạn. Ngoài ra, các cáo buộc tồi tệ nhất nhằm vào cựu Tổng thống như việc hợp tác với Nga chưa bao giờ được chứng minh.

Thế khó của chính quyền ông Biden

Theo Reuters, ông Trump cũng có thể khai thác việc chính quyền của ông Biden chưa thể thuyết phục được phần lớn công chúng rằng các chính sách tạo việc làm của chính quyền hiện tại có thể tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của đa số người dân.

Ông Biden và chính quyền Mỹ cũng phải đối mặt với 2 cuộc xung đột ở nước ngoài khiến người Mỹ bị chia rẽ. Ông Biden vẫn duy trì chính sách đối ngoại của Mỹ theo chủ nghĩa can thiệp. Trong khi đó, thông điệp "không can thiệp" và "nước Mỹ trên hết" của ông Trump có thể gây được tiếng vang với các cử tri lo ngại về việc Washington can thiệp sâu hơn vào xung đột ở Ukraine hay ở Trung Đông (Israel - Hamas)

Không có điều nào trong 4 điều trên xác định chắc chắn ông Trump sẽ thắng cử năm 2024. Nhưng Reuters nhận định, thời điểm này, ông Trump có cơ hội trở lại Nhà Trắng cao hơn bất kỳ thời điểm nào kể từ khi rời nhiệm sở.

Lâm Nhã Du - Reuters

Tin liên quan

Tin mới nhất