Các nước NATO nhất trí tăng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP vào năm 2035

Các quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đồng ý nâng mức chi tiêu quốc phòng hằng năm lên 5% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) vào năm 2035. Tuyên bố được đưa ra vào ngày 25/6 (theo giờ địa phương) sau Hội nghị thượng đỉnh tại Hà Lan.

Tuyên bố dài 5 đoạn nêu rõ rằng, mục tiêu chi tiêu mới sẽ được phân bổ theo 2 hạng mục chính: 3,5% dành cho quốc phòng cốt lõi và 1,5% dành cho các lĩnh vực liên quan, bao gồm hạ tầng thiết yếu, mạng lưới và năng lực công nghiệp quốc phòng.

Các nước NATO nhất trí tăng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP vào năm 2035 - 1

Lá cờ của NATO và các nước thành viên tại địa điểm tổ chức Hội nghị thượng đỉnh NATO ở The Hague, Hà Lan. (Ảnh: THX)

Kế hoạch này sẽ được rà soát lại vào năm 2029, có tính đến bối cảnh chiến lược và các mục tiêu năng lực được điều chỉnh, theo nội dung tài liệu cho biết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ca ngợi thỏa thuận này trong cuộc họp báo sau hội nghị, khẳng định rằng Washington từ lâu đã gánh vác phần lớn chi phí quốc phòng của liên minh. Tuy nhiên, ông cho biết Tây Ban Nha là quốc gia duy nhất từ chối thực hiện đầy đủ cam kết.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cuối tuần trước, trước thềm Hội nghị thượng đỉnh NATO, đã thông báo rằng nước này chỉ đồng ý giới hạn chi tiêu quân sự ở mức 2,1% GDP. Trong tuyên bố, ông Sanchez cảnh báo rằng “lao vào mức 5%” sẽ dẫn đến giá cả tăng cao, gia tăng chi tiêu công và giảm đầu tư cho các lĩnh vực trọng yếu như giáo dục và phát triển số.

Trong khi đó, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte thừa nhận nhiệm vụ tìm nguồn tài chính bổ sung là thách thức với nhiều nước châu Âu, song đây là điều cần thiết để NATO duy trì vai trò then chốt trong bảo đảm an ninh khu vực và toàn cầu.

Theo Nhân Dân

Tin liên quan

Tin mới nhất

Không gian văn chương mới mẻ trong “Con rối hát ngoài rừng xa” của Khải Đơn

Không gian văn chương mới mẻ trong “Con rối hát ngoài rừng xa” của Khải Đơn

Trong lần đầu tiên gõ cửa thể loại truyện ngắn, Khải Đơn không chọn bước đi an toàn. Tập truyện ngắn “Con rối hát ngoài rừng xa” vừa được ra mắt của chị là một tập truyện táo bạo và lặng lẽ, nơi tác giả dấn thân vào một địa hạt vừa mơ hồ vừa rợn ngợp, nơi con người, thiên nhiên và linh hồn trôi dạt vào nhau như khói sương không hình tướng.

Khởi công xây dựng đền thờ Đức vua Ngô Quyền

Khởi công xây dựng đền thờ Đức vua Ngô Quyền

Sáng 26/6, huyện Đông Anh (Hà Nội) tổ chức lễ khởi công xây dựng đền thờ Đức vua Ngô Quyền tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Cổ Loa, nơi Ngô Quyền từng chọn làm kinh đô. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và nhấn nút khởi công.

Đồng USD lao dốc bất ngờ dưới thời ông Trump, trở nên yếu nhất 3 năm qua: Tại sao?

Đồng USD lao dốc bất ngờ dưới thời ông Trump, trở nên yếu nhất 3 năm qua: Tại sao?

Dù được kỳ vọng sẽ hưởng lợi từ chính sách thuế quan và cắt giảm thuế của chính quyền Tổng thống Donald Trump, đồng USD đang trải qua một năm tồi tệ nhất trong gần ba thập kỷ. Giữa lúc chứng khoán và trái phiếu phục hồi, USD lại suy yếu nghiêm trọng, làm dấy lên nhiều câu hỏi về sức mạnh thực sự của đồng tiền này.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Đảng bộ Bộ VHTTDL luôn phải

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Đảng bộ Bộ VHTTDL luôn phải "giữ được nhịp" và tạo ra "nhịp mới"

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho rằng, những yêu cầu mang tính thời đại đặt ra cho Đảng bộ Bộ VHTTDL luôn phải "giữ được nhịp" và tạo ra "nhịp mới". "Giữ nhịp" là giữ lấy giá trị cốt lõi, giữ cho dòng chảy văn hóa dân tộc không lạc hướng, giữ sự ổn định về tổ chức, về niềm tin, về đạo lý. "Tạo nhịp mới" là thúc đẩy bản lĩnh, tạo động lực mới cho sự phát triển, tạo