Quan chức Nga tuyên bố hệ thống phòng không bắn hạ UFO

Một vật thể bí ẩn được truyền thông địa phương Nga mô tả là "vật thể bay không xác định" (UFO) đã bị bắn hạ ở vùng Rostov, phía nam nước Nga vào ngày 3/1.

Quan chức Nga tuyên bố hệ thống phòng không bắn hạ UFO - 1

Vật thể bí ẩn bị bắn hạ ở vùng Rostov giáp biên giới Ukraine.

Vasily Golubev, thống đốc vùng Rostov của Nga, nói "vật thể kích thước nhỏ tương đương một quả bóng" bị phát hiện bay ở độ cao 2.400 mét vào ngày 3/1, theo Newsweek.

Vật thể bị phát hiện ở phía trên làng Sultan Sala, huyện Myasnikovskyvà đã bị hệ thống phòng không Nga bắn hạ. 

"Tôi đề nghị mọi người bình tĩnh. Để đảm bảo an ninh, tất cả các lực lượng Nga đã được huy động. Các hệ thống phòng không đã phong tỏa hoàn toàn bầu trời", ông Golubev nói thêm, không cho biết chính xác vật thể bí ẩn là gì.

Tờ báo địa phương Pivyet Rostov đăng bài viết mô tả "UFO dưới dạng quả bóng đã bị bắn hạ trên bầu trời".

Một tài khoản mạng xã hội Telegram của Nga đăng video quay cảnh một vật thể phát sát đang bay trên bầu trời và sau đó là tiếng nổ lớn.

"Nhìn kia, lại một thứ nữa bị bắn hạ. Chúng tôi nhận ra hệ thống phòng không đang hoạt động", một nhân chứng nói.

Trong những tháng qua, Ukraine được cho là đã nhiều lần đưa máy bay không người lái (UAV) xâm nhập lãnh thổ Nga và tấn công các căn cứ quân sự Nga.

Không rõ sự việc xảy ra ngày 3/1 ở vùng Rostov có liên quan đến UAV bắt nguồn từ Ukraine hay không. Kiev không trực tiếp nhận trách nhiệm về các sự cố gây hư hại máy bay Nga ở căn cứ Dyagilevo và Engels.

Nhưng Kyrylo Budanov, quan chức tình báo Ukraine, hoan nghênh các cuộc tập kích căn cứ Nga, nói rằng chiến thuật này đã buộc Moscow phải đưa các oanh tạc cơ chiến lược tới nơi an toàn hơn ở vùng Viễn Đông.

Ông Budanov nói Moscow sẽ còn hứng chịu các cuộc tấn công nằm sâu trong lãnh thổ Nga.

Hoàng Anh - Newsweek

Tin liên quan

Tin mới nhất

Ưu tiên quỹ đất cho văn hóa, khai thác hiệu quả cơ sở dôi dư sau sắp xếp

Ưu tiên quỹ đất cho văn hóa, khai thác hiệu quả cơ sở dôi dư sau sắp xếp

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh đề nghị bổ sung cơ chế ưu tiên bố trí quỹ đất cho phát triển thiết chế văn hóa, thư viện, điểm sinh hoạt công cộng trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đặc biệt tại các khu đô thị. Đồng thời, cần quy định rõ tỷ lệ, tiêu chí bố trí đất cho các công trình văn hóa tại khu đô thị, khu dân cư mới.

Nhựa sống trong những trang tiểu thuyết Chu Lai

Nhựa sống trong những trang tiểu thuyết Chu Lai

Đại tá, nhà văn Chu Lai sinh năm 1946, quê gốc Hưng Yên, nổi tiếng là một người viết khỏe - cứ nhìn số đầu sách đủ loại: tiểu thuyết, truyện ngắn, bút ký, kịch bản phim truyện và kịch bản sân khấu mà ông đã xuất bản thì biết - và nói cũng khỏe. Không những khỏe, còn đầy sức hấp dẫn công chúng. Chẳng thế mà lâu nay, trên sóng của nhiều kênh truyền hình từ trung ương xuống địa