Quốc gia NATO tuyên bố cung cấp một đại đội xe tăng loại mạnh nhất châu Âu cho Ukraine

Ba Lan hiện có 126 xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2A4 và 105 xe tăng Leopard 2A5. Mẫu xe tăng được coi là mạnh nhất ở châu Âu.

Quốc gia NATO tuyên bố cung cấp một đại đội xe tăng loại mạnh nhất châu Âu cho Ukraine - 1

Leopard 2 được coi là mẫu xe tăng mạnh nhất ở châu Âu.

Tổng thống Ba Lan ngày 11/1 tuyên bố sẽ chuyển cho Ukraine một đại đội xe tăng chủ lực Leopard. Đây là lần đầu tiên một quốc gia thành viên NATO cung cấp cho Ukraine xe tăng chủ lực. Một đại đội xe tăng thông thường có khoảng 14 chiếc.

Mẫu xe tăng mà Pháp cam kết cung cấp cho Ukraine vào tuần trước chỉ là xe tăng hạng nhẹ. Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda đưa ra tuyên bố trong cuộc họp với người đồng cấp Ukraine và Lithuania ở Lviv.

"Chúng tôi đã quyết định rằng sẽ hỗ trợ Ukraine", ông Duda nói, khi được hỏi về kế hoạch cung cấp xe tăng cho Ukraine. 

"Một đại đội xe tăng Leopard sẽ được cung cấp như một phần của nỗ lực xây dựng liên minh quốc tế", ông Duda nói bên cạnh người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Lithuania Gitanas Nauseda.

Ông Duda nói các bên sẽ cần ký thỏa thuận và đạt sự đồng thuận trước khi Ba Lan chuyển giao xe tăng. "Chúng tôi muốn thành lập liên minh quốc tế cung cấp xe tăng cho Ukraine và chúng tôi sẽ gửi gói hỗ trợ đầu tiên, một đại đội xe tăng Leopard", ông Duda nói. "Ba Lan đã đưa ra quyết định của mình".

Đáng chú ý, Ba Lan đang sở hữu các xe tăng Leopard 2 phiên bản mới, không phải mẫu xe tăng Leopard 1 đã lỗi thời. Ba Lan hiện có 126 xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2A4 và 105 xe tăng Leopard 2A5.

Quốc gia này đã đặt mua hàng trăm xe tăng M1 Abrams của Mỹ. Do đó, Ba Lan có sẵn các xe tăng dự phòng để cung cấp cho Ukraine.

Leopard 2 hiện nay được coi là mẫu xe tăng mạnh nhất ở châu Âu. Đức đã chế tạo hơn 3.600 xe tăng Leopard 2, với phiên bản phổ biến nhất là Leopard A24. Ước tính số lượng xe Leopard 2 ở châu Âu hiện nay là khoảng hơn 2.000 chiếc.

Hoàng Anh - TASS

Tin liên quan

Tin mới nhất

Truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về chuyển dịch năng lượng

Truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về chuyển dịch năng lượng

Ngày 23/4, đối tác chuyển dịch năng lượng Đông Nam Á (ETP) thuộc Văn phòng Dịch vụ Dự án Liên hợp quốc (UNOPS) phối hợp với Vụ Kinh tế công nghiệp, dịch vụ (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) tổ chức Hội thảo tham vấn "Chương trình truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về chuyển dịch năng lượng" nhằm nâng cao hiểu biết của công chúng về chuyển đổi năng lượng giữa các thành phần xã