Ukraine dự đoán số lượng binh sĩ Nga tham gia chiến dịch xuân hè

Lãnh đạo tình báo quân đội Ukraine gần đây đưa ra dự đoán rằng, Nga sẽ huy động một số lượng đáng kể binh sĩ để chuẩn bị cho chiến dịch tấn công mới vào mùa xuân và mùa hè.

Ukraine dự đoán số lượng binh sĩ Nga tham gia chiến dịch xuân hè - 1

Cả Nga và Ukraine đều chưa đạt thêm bước tiến trong các cuộc giao tranh mùa đông.

Tướng Vadym Skibitsky, phó cục trưởng Cục Tình báo Quân đội Ukraine, ngày 6/1 cho rằng, Nga có kế hoạch huy động thêm 500.000 quân.

Lệnh huy động quân có thể được Nga ban bố vào ngày 15/1, sau kỳ nghỉ đông ở nước này, tướng Skibitsky nói, theo báo Anh Guardian.

Tướng Skibitsky nói kế hoạch huy động quân này không liên quan đến việc 300.000 lính dự bị được gọi nhập ngũ theo lệnh động viên một phần hồi tháng 9/2022.

Khoảng 280.000 binh sĩ chính quy Nga được cho là đang làm nhiệm vụ trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

“Chúng tôi dự đoán Nga sẽ tấn công mạnh ở tỉnh Donetsk và Kharkiv, cũng như tạo thêm mũi nhọn ở  Zaporizhzhia. Ngoài ra, Nga sẽ gia cố phòng thủ ở Kherson và Crimea. Đó là lý do Nga cần bổ sung thêm quân nhân”, tướng Skibitsky nêu lý do Nga có thể cần một lượng lớn binh sĩ.

Tháng trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phủ nhận Moscow có kế hoạch động viên thêm lực lượng dự bị, nói rằng điều này là “vô nghĩa”.

Các nhà bình luận quân sự ủng hộ Điện Kremlin cũng cho rằng, Nga cần bổ sung thêm quân để tạo đà tiến công và mở thêm mặt trận mới ở Ukraine.

Ukraine từng nhiều lần đưa ra nhận định rằng Nga có thể phát động mặt trận mới theo hướng từ Belarus. Nga hiện đang duy trì khoảng 15.000 quân thường trực ở quốc gia đồng minh giáp biên giới phía bắc Ukraine.

Tướng Skibitsky cho rằng, nếu Nga tiến quân theo hướng này thì Moscow cần bổ sung thêm một lượng lớn binh sĩ vì quy mô 15.000 quân tương đương một sư đoàn là tương đối ít ỏi.

Hoàng Anh - Guardian

Tin liên quan

Tin mới nhất

Đưa Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội trở thành một nền tảng giao lưu và hợp tác văn hóa quốc tế

Đưa Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội trở thành một nền tảng giao lưu và hợp tác văn hóa quốc tế

Tối 4/10, tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long, đã diễn ra Lễ bế mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ II năm 2026, khép lại bốn ngày hội tụ và giao lưu văn hóa sôi động, để lại nhiều dấu ấn với công chúng Thủ đô, du khách trong nước và quốc tế, Cổng thông tin Bộ VHTTDL đăng tải.

Hoàn thiện dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa với chất lượng cao nhất trước khi trình Quốc hội

Hoàn thiện dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa với chất lượng cao nhất trước khi trình Quốc hội

Bộ trưởng bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh cho biết, cơ quan soạn thảo sẽ tiếp tục rà soát kỹ lưỡng, tiếp thu tối đa các ý kiến đã thống nhất, qua đó tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, bảo đảm chất lượng cao nhất trước khi trình Quốc hội, Báo Văn hóa đưa tin.

Hà Thành trong thơ Việt

Hà Thành trong thơ Việt

Đã là người Việt Nam, chắc chắn, ai cũng có một niềm tự hào sâu sắc về Hà Nội. Mỗi người Việt đều thể hiện tình yêu với Hà Nội theo một cách riêng, song với người nghệ sĩ thì tình yêu ấy được bộc lộ qua những tác phẩm nghệ thuật, mà ở bài này, chúng tôi dành riêng cho việc nói về Hà Nội trong thơ, theo một dòng chảy từ truyền thống tới hiện đại.