Cô gái bức xúc tố bạn nam bao sân quá mức: Dàn hot girl pickleball ý kiến trái chiều

(Tin thể thao) Nhiều hot girl làng pickleball đã lên tiếng khi một cô gái bức xúc tố đồng đội nam bao sân quá mức khi thi đấu khiến cô hầu như không thể chạm bóng suốt cả giải.

💢 Cô gái tố bạn nam bao sân quá mức khi thi đấu pickleball

Mới đây, cộng đồng pickleball trong nước xôn xao khi một cô gái đã đăng đàn tố việc đồng đội nam của mình bao sân quá mức.

Cô gái bức xúc tố bạn nam bao sân quá mức: Dàn hot girl pickleball ý kiến trái chiều - 1

Tranh luận việc để đồng đội nữ chỉ đứng 1 góc, nam bao hoàn toàn trong trận đấu

Theo đó, người đẹp này chia sẻ bản thân đi thi giải, được ban tổ chức chọn đồng đội nam ngẫu nhiên nhưng vào trận đấu, đồng đội này không tạo điều kiện để cô được thi đấu. Thay vào đó, người nam dùng chiến thuật bao sân, khiến cô gái không được mấy lần chạm vợt vào bóng trong suốt cả giải.

Cô nàng khẳng định nếu cô được tạo cơ hội thi đấu thì đội cô có thể vào sâu hơn. Cô cho biết bản thân muốn được thi đấu đúng nghĩa. Với cô, dù có danh hiệu mà không được thi đấu thì cũng không vui.

Thực tế hiện nay, tình trạng nam bao nữ ở các giải đấu pickleball diễn ra khá nhiều. Thậm chí đây được xem là công thức để giành chiến thắng ở nội dung đôi nam nữ. Trước tình trạng đó, nhiều người đẹp pickleball đã chia sẻ quan điểm của mình.

✊ Hot girl Kiều Trinh: “Tôi có thể bao ngược lại đồng đội nam”

“Lúc mới bắt đầu đến với pickleball, tôi thấy khá vui khi được đồng đội nam “gánh” trong trận đấu. Tuy nhiên sau một thời gian khi trình độ đã tiến bộ, tôi cũng khát khao được thi đấu đúng nghĩa. Dù vậy, tôi nghĩ trình độ pickleball của nam vẫn cao hơn nữ so với mặt bằng chung hiện nay. Vì vậy trong giải đấu ở nội dung đôi nam nữ, bạn nam đánh khoảng 70% còn bạn nữ đánh 30% thì là vui nhất”, Kiều Trinh chia sẻ.

Cô gái bức xúc tố bạn nam bao sân quá mức: Dàn hot girl pickleball ý kiến trái chiều - 2

Cô gái bức xúc tố bạn nam bao sân quá mức: Dàn hot girl pickleball ý kiến trái chiều - 3

Kiều Trinh sẵn sàng "bao" ngược lại nếu đồng đội nam không có phong độ cao

Người đẹp làng pickleball phong trào cho biết trước các bạn nam đánh không tốt so với mình, cô sẽ không ngần ngại trao đổi để chia đều phần sân của cả hai bên, thậm chí là “bao” ngược lại đồng đội nam.

“Thật sự vào thi đấu, ai cũng muốn giành chiến thắng. Vì thế người nào có trình độ hay phong độ ở trận đấu đó tốt hơn thì sẽ đánh nhiều hơn, tùy vào chiến thuật. Còn nếu chỉ là ở những buổi đánh giao lưu hay tập luyện thì bạn nam nên tạo cơ hội để các bạn nữ được rèn luyện nhiều hơn”, Kiều Trinh chia sẻ.

🤝 Siêu mẫu Lê Thu An: “Pickleball đề cao tính đồng đội”

“Tôi từng rơi vào hoàn cảnh được bạn nam bao sân. Lúc đó, bạn ấy hầu như chỉ để tôi đứng ở một góc, còn bạn ấy di chuyển cả sân để thi đấu với hai tay vợt đối thủ. Lúc đó dù biết trình độ mình còn yếu, tôi vẫn cảm thấy rất không thoải mái. Tôi nghĩ chơi thể thao thì cũng nên để mọi người cùng chơi, chứ tiến sâu hay giành danh hiệu theo cách đó thì cũng không vui vẻ được”.

Cô gái bức xúc tố bạn nam bao sân quá mức: Dàn hot girl pickleball ý kiến trái chiều - 4

Thu An nhận định bạn nam bao nữ có thể đến từ bản thân muốn bảo vệ phái yếu

“Vì vậy tôi đã nhẹ nhàng nói chuyện, bàn lại chiến thuật với đồng đội. Bạn ấy đã rất vui vẻ và tạo điều kiện để tôi được thi đấu nhiều hơn, giúp tôi có một kỷ niệm đẹp tại giải đấu”, Thu An kể.

Chân dài cao 1m76 cho rằng mọi người không nên quá lên án việc các bạn nam thường hay bao sân cho nữ. Bởi lẽ, cô nhận xét các bạn nam thường có thói quen bảo vệ, gánh vác, giúp đỡ cho phái yếu, nhất là trong những thời điểm căng thẳng của trận đấu.

“Thông thường, các bạn nam thi đấu thể thao sẽ có tâm lý ổn định, tự tin hơn so với nữ. Vì vậy chuyện bao sân có khi đến từ bản năng, bị cuốn theo nhịp trận đấu chứ cũng không hẵn là cố tình”.

Cô gái bức xúc tố bạn nam bao sân quá mức: Dàn hot girl pickleball ý kiến trái chiều - 5

Chân dài cao 1m76 khẳng định cả hai cùng đóng góp thì chiến thắng mới có ý nghĩa

“Tuy nhiên, pickleball là môn thể thao đề cao tính đồng đội, sự phối hợp, làm việc nhóm, giao tiếp trên sân và cả bọc lót cho nhau. Việc bao sân chỉ làm cho đồng đội mất tự tin, và đội hình bị khoảng trống, qua đó dễ thua hơn. Tôi nghĩ khi cả hai người cùng góp công thì chiến thắng mới thật sự ý nghĩa và vui vẻ”, Thu An cho biết thêm.

Lê Phong

Tin liên quan

Tin mới nhất

Liên kí hiệu trong tiểu thuyết Hồ Anh Thái

Liên kí hiệu trong tiểu thuyết Hồ Anh Thái

Dẫu kí hiệu học hiện đại “đang trải qua giai đoạn buộc phải xét lại một số khái niệm cơ bản”, nhưng hiện nay, lí thuyết về kí hiệu học đã trở thành phổ biến và được vận dụng như một khung tri thức để tham chiếu, giải mã văn bản nghệ thuật.

Thúc đẩy hợp tác đào tạo về âm nhạc Việt Nam - Trung Quốc

Thúc đẩy hợp tác đào tạo về âm nhạc Việt Nam - Trung Quốc

Ngày 13/4, tại Thủ đô Bắc Kinh, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Bắc Kinh chuẩn bị tổ chức chương trình nghệ thuật hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc chào mừng chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly, PGS.TS, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông đã có chương trình làm việc với GS.TS. Lý Tâm Thảo, Giám đốc Học viện

Tinh thần thượng võ trong truyện ngắn Mishima Yukio

Tinh thần thượng võ trong truyện ngắn Mishima Yukio

Mishima Yukio (tên thật là Hiraoka Kimitake) là một trong những nhà văn đặc biệt nhất xứ sở hoa anh đào, và sinh thời – là văn nhân Nhật Bản nổi tiếng trên toàn thế giới. Sinh năm 1925 giữa thủ đô Tokyo trong một gia đình quý tộc có nguồn gốc samurai, ông luôn yêu vẻ đẹp của cái chết, tôn thờ cái cao cả của sự chết trong tác phẩm.

Vụ án Moncada dưới ngòi bút của Marta Rojas

Vụ án Moncada dưới ngòi bút của Marta Rojas

Marta Rojas sinh năm 1931 tại Santiago de Cuba, tốt nghiệp trường báo chí Manuel Márquez Sterling ở La Habana năm 1953. Sự nghiệp báo chí của bà khá đồ sộ, để lại dấu ấn sâu đậm trong nền báo chí Cuba ở tính chân thực và sức chiến đấu mạnh mẽ. Nhà văn lớn của Cuba - Alejo Carpentier đánh giá cao Marta Rojas: “Các bài viết của bà là mẫu mực của phong cách báo chí lớn”. Với cương vị phóng viên

Phát huy truyền thống hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc, nâng tầm kết nối chiến lược trong giai đoạn phát triển mới

Phát huy truyền thống hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc, nâng tầm kết nối chiến lược trong giai đoạn phát triển mới

Trước thềm chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài viết đăng trên Nhân dân Nhật báo - cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc - với tiêu đề: "Phát huy truyền thống hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc, nâng tầm kết nối chiến lược trong giai đoạn phát triển mới". Thời báo Văn học nghệ thuật xin trân trọng giới thiệu bài viết đến b