Mỹ nhân mặc đồ gym "đốt nóng" làng pickleball Việt Nam, đồ bó sát vẫn "lên ngôi"

(Tin thể thao, tin pickleball) Phong trào pickleball bùng nổ tại Việt Nam, khuấy đảo các sân thể thao và “đốt nóng” mạng xã hội với trào lưu mặc đồ gym bó sát, rất gợi cảm.

Phong trào pickleball đang bùng nổ tại Việt Nam, đang khuấy đảo các sân thể thao và thổi một làn gió mới vào thời trang thể thao nữ. Những bộ đồ bó sát, năng động của gym cũng trở thành trang phục tập luyện thi đấu, và trở thành chủ đề tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội.

Mỹ nhân mặc đồ gym "đốt nóng" làng pickleball Việt Nam, đồ bó sát vẫn "lên ngôi" - 1

VĐV nữ mặc đồ gym chơi pickleball ở Việt Nam đang dần trở nên quen thuộc

🏋️‍♀️ Từ phòng gym ra sân pickleball

Phong cách mặc đồ gym chơi pickleball nhanh chóng chiếm sóng nhờ sự tiện lợi và khả năng tôn dáng. Những bộ bra thể thao kết hợp váy tennis mini hoặc quần biker shorts bó sát được nhiều gymer sử dụng để ra sân tập luyện, thi đấu.

Không chỉ giúp người chơi vận động linh hoạt, các bộ outfit này còn tôn lên vẻ khoẻ khoắn, gợi cảm và đậm chất cá tính.

Một người dùng mạng xã hội bình luận: “Đồ bó sát như này đẹp, giúp các bạn nữ chơi thoải mái, dễ vận động nữa, đúng chuẩn năng động trong thể thao hiện đại”.

Tài khoản khác lại hài hước: “Ai bảo gym chỉ để tập, gym giờ còn đang làm mưa làm gió trên sân pickleball rồi nhé!”.

👟 Khi thể thao và phong cách sống hòa làm một

Không đơn thuần là xu hướng ăn mặc, phong cách này phản ánh sự giao thoa giữa thể thao và thời trang hiện đại. Những phụ kiện như mũ lưỡi trai, kính râm thể thao, hay giày đế bằng hoặc đế thấp càng khiến tổng thể trở nên thời thượng, mang đến hình ảnh người chơi đầy tự tin và chuyên nghiệp.

Chuyên gia phòng chống chấn thương người Đức Maik Berger, hiện làm việc tại Việt Nam, cho rằng mặc đồ gym khi chơi pickleball là hoàn toàn hợp lý. Tuy vậy, ông Đoàn Ngọc Minh, đại diện ban tổ chức nhiều giải pickleball trong nước vẫn e dè về trang phục gym khi chơi pickleball có thể tạo ra nhiều tình huống nhạy cảm.

Mỹ nhân mặc đồ gym "đốt nóng" làng pickleball Việt Nam, đồ bó sát vẫn "lên ngôi" - 2

Thế giới cũng có nhiều VĐV nữ mặc đồ gym để chơi pickleball

🌊 Thời trang pickleball: Từ xu hướng thành làn sóng

Nắm bắt xu thế, nhiều thương hiệu thời trang thể thao đã tung ra các bộ sưu tập dành riêng cho pickleball, đa dạng về màu sắc, kiểu dáng và chất liệu. Trên các sân đấu, outfit bó sát giúp người chơi di chuyển linh hoạt, đồng thời biến sân thể thao thành “sàn catwalk” sôi động.

Với sự phát triển mạnh mẽ của cộng đồng gymer mê pickleball, cùng tư duy thời trang ngày càng cởi mở, đồ bó sát đang trở thành trào lưu được nhiều người sử dụng.

Ví dụ điển hình có nữ vận động viên pickleball nổi tiếng Catherine Parenteau (Canada) thường xuất hiện trên sân trong trang phục bra thể thao kết hợp váy tennis ngắn, kết hợp cùng giày chuyên dụng, tạo nên phong cách khỏe khoắn và hiện đại.

Ở Mỹ, Jessica Gordon, một trong những tay vợt hàng đầu thế giới, cũng không ngần ngại diện các bộ đồ gym bó sát với hoa văn sắc màu nổi bật khi ra sân thi đấu hoặc tập luyện.

Nguyễn Hưng

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thúc đẩy hợp tác đào tạo về âm nhạc Việt Nam - Trung Quốc

Thúc đẩy hợp tác đào tạo về âm nhạc Việt Nam - Trung Quốc

Ngày 13/4, tại Thủ đô Bắc Kinh, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Bắc Kinh chuẩn bị tổ chức chương trình nghệ thuật hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc chào mừng chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly, PGS.TS, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông đã có chương trình làm việc với GS.TS. Lý Tâm Thảo, Giám đốc Học viện

Tinh thần thượng võ trong truyện ngắn Mishima Yukio

Tinh thần thượng võ trong truyện ngắn Mishima Yukio

Mishima Yukio (tên thật là Hiraoka Kimitake) là một trong những nhà văn đặc biệt nhất xứ sở hoa anh đào, và sinh thời – là văn nhân Nhật Bản nổi tiếng trên toàn thế giới. Sinh năm 1925 giữa thủ đô Tokyo trong một gia đình quý tộc có nguồn gốc samurai, ông luôn yêu vẻ đẹp của cái chết, tôn thờ cái cao cả của sự chết trong tác phẩm.

Vụ án Moncada dưới ngòi bút của Marta Rojas

Vụ án Moncada dưới ngòi bút của Marta Rojas

Marta Rojas sinh năm 1931 tại Santiago de Cuba, tốt nghiệp trường báo chí Manuel Márquez Sterling ở La Habana năm 1953. Sự nghiệp báo chí của bà khá đồ sộ, để lại dấu ấn sâu đậm trong nền báo chí Cuba ở tính chân thực và sức chiến đấu mạnh mẽ. Nhà văn lớn của Cuba - Alejo Carpentier đánh giá cao Marta Rojas: “Các bài viết của bà là mẫu mực của phong cách báo chí lớn”. Với cương vị phóng viên

Phát huy truyền thống hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc, nâng tầm kết nối chiến lược trong giai đoạn phát triển mới

Phát huy truyền thống hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc, nâng tầm kết nối chiến lược trong giai đoạn phát triển mới

Trước thềm chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài viết đăng trên Nhân dân Nhật báo - cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc - với tiêu đề: "Phát huy truyền thống hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc, nâng tầm kết nối chiến lược trong giai đoạn phát triển mới". Thời báo Văn học nghệ thuật xin trân trọng giới thiệu bài viết đến b

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và Phu nhân, sáng 14/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc từ ngày 14-17/4.

Hà Huy Thanh và “triết lý” tình thương

Hà Huy Thanh và “triết lý” tình thương

Tình cờ tôi được gặp một người đồng hương Hà Tĩnh. Hơn thế, sau câu chuyện tôi nhận ra “Triết lý Tình thương” mà ông nêu ra, theo đuổi. Ông là doanh nhân Hà Huy Thanh, người khá “làu kinh sử”, ôm ấp những khát vọng văn hóa, nhân bản.