Nữ VĐV "bĩnh ra quần" vẫn thi đấu & giật ngôi vô địch thế giới

Sự cố hy hữu tại giải Hyrox ở Bắc Kinh gây tranh cãi dữ dội khi một nữ vận động viên vẫn thi đấu sau sự cố mất kiểm soát đại tiện, trong lúc các đối thủ phải dùng chung thiết bị.

Sự cố hy hữu nhưng đầy nghiêm trọng tại giải thể hình quốc tế Hyrox tổ chức ở Bắc Kinh (Trung Quốc) mới đây đã làm dấy lên làn sóng tranh cãi dữ dội về ranh giới giữa tinh thần thi đấu và an toàn vệ sinh trong thể thao đỉnh cao.

Nữ VĐV "bĩnh ra quần" vẫn thi đấu & giật ngôi vô địch thế giới - 1

Wietrzyk tuyên bố đã thi đấu là phải hết mình 

Sự cố chấn động ở trung tâm nhà thi đấu

Tại sự kiện Hyrox, chuỗi thử thách thể hình kết hợp chạy bộ và các trạm tập thể lực cường độ cao diễn ra tại Nhà thi đấu Quốc gia ở Bắc Kinh, vận động viên ưu tú người Úc Joanna Wietrzyk đã gặp phải một sự cố nhạy cảm nhưng không hiếm gặp trong thể thao sức bền, cô bị mất kiểm soát hệ tiêu hóa ngay khi mới đi được nửa chặng đường.

Bất chấp việc chất thải tràn xuống chân, hiển thị rõ ràng trước ống kính và hàng trăm khán giả, Wietrzyk vẫn tiếp tục thực hiện các bài nhảy ếch (burpee broad jumps) và gánh tạ bước đi (weighted lunges) để băng băng về đích, giành ngôi vô địch.

Tuy nhiên, điều biến chiến thắng này thành một "cơn ác mộng" chính là tính chất của giải đấu. Hyrox là cuộc thi trong nhà sử dụng chung các trạm thiết bị. Hơn 100 đối thủ thi đấu cùng lượt và các lượt sau đó đã buộc phải sử dụng chung thảm cỏ, chung những quả tạ mà nữ vận động viên này vừa đi qua, dấy lên nỗi sợ hãi tột độ về nguy cơ lây nhiễm sinh học.

Góc nhìn đa chiều từ những người trong cuộc

Sự việc nhanh chóng bùng nổ trên mạng xã hội với hàng loạt video ghi lại cảnh tượng "kinh hoàng" này, chia rẽ cộng đồng thể thao thành nhiều luồng ý kiến:

Joe Ho, một vận động viên tham gia thi đấu tại Bắc Kinh, bức xúc chia sẻ rằng người tham gia đã phải bỏ ra chi phí rất lớn bao gồm vé máy bay, khách sạn, công sức tập luyện và hơn 100 USD tiền vé vào cửa.

"Chúng tôi trả tiền để được thi đấu trong một môi trường an toàn. Phải bỏ tiền để nhận lấy sự ô nhiễm này là điều không thể chấp nhận được". Anh cũng chỉ trích ban tổ chức khi mọi người ở khán đài đều nhìn thấy nhưng trận đấu vẫn diễn ra như bình thường, đẩy người chạy phía sau vào thế nguy hiểm.

Góc nhìn y học chuyên khoa: Taiyyibah Moughal, một chuyên gia dinh dưỡng thể thao, giải thích hiện tượng són tiểu hoặc mất kiểm soát đại tiện rất dễ xảy ra khi cơ thể chịu áp lực thể chất cực hạn. Trọng tâm vấn đề ở đây là môi trường thi đấu: "Nếu là một giải đấu ngoài trời thì câu chuyện đã khác, nhưng ở trong nhà và dùng chung máy móc, ban tổ chức bắt buộc phải can thiệp và dừng cuộc đua".

Sự thông cảm cho "áp lực vô địch": Vận động viên chuyên nghiệp Rich Ryan bày tỏ sự thấu hiểu cho một vận động viên ưu tú. Việc bỏ cuộc giữa chừng có thể hủy hoại danh tiếng, thu nhập và cơ hội tài trợ của họ. Bản thân Wietrzyk sau đó đã đăng một bức ảnh nằm trên giường bệnh với dòng trạng thái ẩn ý: "Chơi hết mình hoặc là đi về... thắng là thắng" trước khi phải khóa toàn bộ bình luận vì áp lực dư luận.

Ban tổ chức nhận lỗi và làn sóng hoàn tiền lịch sử

Đứng trước làn sóng chỉ trích dữ dội về việc phản ứng chậm trễ và lơ là an toàn của thí sinh, ban điều hành Hyrox đã phải chính thức lên tiếng.

Ông Moritz Furste, một trong những người sáng lập giải đấu, đã gửi lời xin lỗi công khai: "Ban tổ chức đã phạm sai lầm lớn khi không phản ứng ngay lập tức trong lúc loạt đua đang diễn ra".

Vào ngày 16/09/2026, ban tổ chức đã gửi email thông báo hoàn trả 100% giá trị vé tham dự cho các vận động viên thi đấu cùng khung giờ chịu ảnh hưởng trong ngày xảy ra sự cố. Hyrox cho biết họ đã tiến hành các quy trình khử trùng nghiêm ngặt và thay thế toàn bộ thảm cỏ nhân tạo tại nhà thi đấu ngay sau đó. Đồng thời, giải đấu này cũng buộc phải cập nhật khẩn cấp bộ quy trình ứng phó với các sự cố ô nhiễm sinh học trong tương lai.

Dù ban tổ chức đã có những động thái sửa sai bằng tài chính, nỗi ám ảnh mang tên "Poop-gate" (Scandal chất thải) lần này chắc chắn sẽ khiến không ít người mới phải e dè khi định đặt chân vào các phòng tập hoặc đăng ký các giải đấu thể hình chia sẻ không gian kín trong tương lai.

Hyrox là giải đua thể hình kết hợp sức bền quốc tế trong nhà dành cho mọi đối tượng. Thể thức thi đấu cố định trên toàn cầu, yêu cầu thí sinh hoàn thành chuỗi bài tập liền mạch theo công thức, cứ chạy 1km thì làm 1 trạm bài tập, lặp lại đúng 8 lần để hoàn thành tổng cộng 8km chạy và 8 trạm thể lực.

Các trạm bài tập bắt buộc gồm có: kéo cáp trượt tuyết (1000m), đẩy xe tạ (50m), kéo xe tạ bằng dây (50m), nhảy ếch hít đất (80m), Rowing - máy chèo thuyền (1000m), xách tạ đôi đi bộ (200m), gánh bao cát bước chùng chân (100m) và ném bóng thể lực vào tường (75-100 lần). Giải đấu không giới hạn thời gian về đích và cho phép tham gia theo thể thức cá nhân, đấu đôi hoặc tiếp sức bốn người.

Nguyễn Hưng

Tin liên quan

Tin mới nhất

Giới thiệu 15 tác phẩm điện ảnh xuất sắc tại Tuần phim

Giới thiệu 15 tác phẩm điện ảnh xuất sắc tại Tuần phim "Hiền tài và Hào khí Thăng Long"

Nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám (1076 - 2026), Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) phối hợp cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội và Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức Tuần phim "Hiền tài và Hào khí Thăng Long", thông tin đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL.

Hướng tới Triển lãm Mỹ thuật ứng dụng toàn quốc 2026 chất lượng, giàu sức sáng tạo

Hướng tới Triển lãm Mỹ thuật ứng dụng toàn quốc 2026 chất lượng, giàu sức sáng tạo

Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL đưa tin, chiều 16/9, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Cuộc thi và Triển lãm Mỹ thuật ứng dụng toàn quốc lần thứ 6 năm 2026 đã tổ chức cuộc họp, rà soát công tác chuẩn bị cho chấm chọn, trao giải và trưng bày tác phẩm. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Điện ảnh và Di sản – Từ ươm mầm tài năng đến công nghiệp sáng tạo

Điện ảnh và Di sản – Từ ươm mầm tài năng đến công nghiệp sáng tạo

Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL đưa tin, ngày 15/9, tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hiệp hội xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam và Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức buổi tọa đàm “Điện ảnh và Di sản – Từ ươm mầm tài năng đến phát triển công nghiệp sáng tạo”. Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông tham dự tọa đàm

NSƯT Phạm Khánh Ngọc và một Cio-Cio-San đầy cảm xúc trong Madama Butterfly

NSƯT Phạm Khánh Ngọc và một Cio-Cio-San đầy cảm xúc trong Madama Butterfly

Dưới ánh đèn Nhà hát Thành phố, NSƯT Phạm Khánh Ngọc dường như đã vắt kiệt sức mình trong vai Cio-Cio-San của kiệt tác opera Madama Butterfly. Phía sau sự tỏa sáng ấy là dòng nước mắt lặng lẽ ở hàng ghế khán giả - giọt nước mắt thấu hiểu, trân trọng và tự hào của cựu Trưởng đoàn Ca múa Quân khu 7, NSƯT Trương Kim Khánh.