Thùy Linh sát cánh Axelsen, cơ hội kiếm 1 tỷ đồng ở giải cầu lông "dị" nhất thế giới

(Tin thể thao, tin cầu lông) Thùy Linh có vinh dự chơi cùng các siêu sao hàng đầu, cô có thể mang về nhà số tiền 1 tỷ đồng.

Nguyễn Thùy Linh, tay vợt số 1 và cũng là “Hoa khôi cầu lông” Việt Nam đang trở thành tâm điểm chú ý khi góp mặt tại giải cầu lông đồng đội BXL badminton tournament 2025 diễn ra từ 2 đến 5/10 tại Istora Senayan, Jakarta (Indonesia).

Thùy Linh sát cánh Axelsen, cơ hội kiếm 1 tỷ đồng ở giải cầu lông "dị" nhất thế giới - 1

Thùy Linh nằm ở đội Lightning, cùng với siêu sao Viktor Axelsen

💰 Giải đấu có tiền thưởng “khủng”

BXL 2025 quy tụ 4 đội mạnh nhất thế giới, thi đấu theo thể thức vòng tròn để tranh ngôi vô địch. Tổng giá trị giải thưởng lên tới 1 triệu USD, trong đó đội vô địch sẽ nhận 350.000 USD (hơn 8 tỷ đồng). Nếu giành ngôi quán quân, mỗi tay vợt sẽ bỏ túi hơn 40.000 USD, tương đương trên 1 tỷ đồng Việt Nam.

Đây được coi là cơ hội kiếm thêm khoản thưởng đáng kể trong sự nghiệp của Nguyễn Thùy Linh, đồng thời cũng là lần hiếm hoi một tay vợt Việt Nam có mặt trong một sân chơi đồng đội danh giá quy tụ dàn siêu sao hàng đầu.

Góp mặt ở đội hình Lightning, Thùy Linh đương nhiên sẽ đứng trước cơ hội tập luyện và thi đấu cùng những ngôi sao như Viktor Axelsen (Đan Mạch), cựu số 1, cựu vô địch thế giới. Yuta Watanabe (Nhật Bản), chuyên gia đánh đôi, Fajar Alfian (Indonesia), cựu số 1 thế giới đôi nam, Shevon Jemie Lai (Malaysia), ngôi sao đôi nam nữ bên cạnh đó là Nur Izzuddin Mohd Rumsani (Malaysia), Tse Ying (Hồng Kông, Trung Quốc) và Rutaparna Panda (Ấn Độ).

Sát cánh cùng những đồng đội đẳng cấp này, Thùy Linh vừa có thêm trải nghiệm quý báu, vừa nâng cao vị thế cầu lông Việt Nam.

Thùy Linh sát cánh Axelsen, cơ hội kiếm 1 tỷ đồng ở giải cầu lông "dị" nhất thế giới - 2

Hai đội còn lại cũng quy tụ nhiều ngôi sao đáng chú ý

⚖️ Thách thức và cơ hội

Trước khi đến Indonesia, Thùy Linh từng thi đấu không như ý tại China Open 2025 do gặp vấn đề về sức khỏe. Tuy nhiên, hiện cô đã hoàn toàn bình phục, sẵn sàng cống hiến ở Jakarta.

Giải BXL cũng chứng kiến nhiều thay đổi nhân sự đáng chú ý, như Siti Fadia Silva Ramadhanti (Indonesia) gia nhập đội Hurricanes thay thế cho Jia Yi Fan (Trung Quốc). Các đội còn lại là Rockets, Blitzers, Hurricanes đều sở hữu lực lượng cực mạnh, hứa hẹn tạo nên cuộc đua nảy lửa.

Trong những ngày tới, sự thể hiện của cô tại Jakarta sẽ được giới chuyên môn và người hâm mộ dõi theo sát sao.

Giải BXL badminton tournament có thể thức mới lạ, khác hẳn cầu lông truyền thống:

4 đội thi đấu vòng tròn (mỗi đội 8 tay vợt: 4 nam, 4 nữ).

Mỗi trận chia thành 4 set, gồm nhiều nội dung: đơn, đôi và cả trận 3 đấu 3, điểm đặc biệt nhất.

Thi đấu theo thời gian (mỗi set 10 phút hoặc 8 phút, tùy năm), ai ghi nhiều điểm hơn trong khoảng đó sẽ thắng hiệp, không chơi đến 21 như thường lệ.

Nếu hòa (2-2), sẽ có set quyết định “Shuttle Showdown”.

Các đội còn có quyền chọn một “trận át chủ bài” (trump match) để tính điểm gấp đôi, tạo yếu tố chiến thuật.

Nguyễn Hưng

Tin liên quan

Tin mới nhất

Nhạc, nghe bằng văn xuôi

Nhạc, nghe bằng văn xuôi

Thơ, với những đặc điểm hình thức phổ biến của nó - như “vần” và “nhịp điệu” - mang sức mạnh khiến cho “nhạc tính” được vang lên trong văn bản ngôn ngữ và góp phần đáng kể vào việc hình thành cảm xúc nghệ thuật của người tiếp nhận. Vậy còn văn xuôi thì sao? Có thể “nghe” nhạc bằng văn xuôi và trong văn xuôi được không?

Khi văn hoá không còn là khẩu hiệu: Góc nhìn từ Tập đoàn TH

Khi văn hoá không còn là khẩu hiệu: Góc nhìn từ Tập đoàn TH

“Xây dựng văn hoá doanh nghiệp cần được thiết kế như một kiến trúc có chủ đích, trong đó văn hoá không chỉ là giá trị tinh thần, mà trở thành nền tảng vận hành của tổ chức” - chia sẻ của bà Trần Thị Quyên, Giám đốc Nhân sự Tập đoàn TH tại Diễn đàn Quốc gia “Văn hóa với Doanh nghiệp” 2026.

Nhà máy chế biến thực phẩm sạch TH Bình Dương: công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới trên nền tảng phát triển bền vững

Nhà máy chế biến thực phẩm sạch TH Bình Dương: công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới trên nền tảng phát triển bền vững

Nhà máy chế biến thực phẩm sạch TH Bình Dương với quy mô đầu tư 6.000 tỷ đồng, khi hoàn thành sẽ đạt công suất 1 triệu tấn/năm, với hệ thống 20 dây chuyền tự động hóa hoàn toàn, tiên phong áp dụng những công nghệ hiện đại bậc nhất thế giới trong ngành thực phẩm – đồ uống trên nền tảng phát triển bền vững.

Nhiều điểm nhấn tại chuỗi hoạt động “Sắc màu văn hoá các dân tộc Việt Nam”

Nhiều điểm nhấn tại chuỗi hoạt động “Sắc màu văn hoá các dân tộc Việt Nam”

Góp phần hưởng ứng tôn vinh Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4) và quảng bá, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, từ ngày 1/4 đến 3/5, tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội) sẽ diễn ra chuỗi hoạt động giới thiệu nét văn hóa, phong tục tập quán của đồng bào các dân tộc với chủ đề “Sắc màu văn hóa các dân tộc Việt Nam”.

Văn hóa trong “tế bào gốc” của xã hội hiện nay

Văn hóa trong “tế bào gốc” của xã hội hiện nay

Nho gia xưa có một câu để chỉ con đường mà người quân tử phải lấy đó làm sự phấn đấu cho một đời hành động: “Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”. Câu này có thể hiểu thoáng theo nghĩa: “Đầu tiên là sửa mình, sau đó là lo việc nhà, việc nước, rồi việc trong thiên hạ, sao cho tất cả đều được hài hòa, trật tự”. Ta thấy ở đây, ngoài yếu tố “tu thân”, tức là vi