Bên trong trạm sạc ô tô điện V-Green quy mô lớn nhất Việt Nam, hơn 1.000 cổng tại Hà Nội

Trạm sạc V-Green Vinhomes Riverside (Long Biên, Hà Nội) vừa chính thức đi vào vận hành với quy mô lên tới 1.038 cổng sạc, lớn nhất Việt Nam hiện nay.

Nằm trên hai lô đất L2 và L3 thuộc khu đô thị Vinhomes Riverside (Hà Nội), trạm sạc V-Green Vinhomes Riverside có khu vực sạc và bãi đỗ xe rộng gần 29.000 m². Với quy hoạch 1.038 vị trí đỗ, đây hiện là trạm sạc ô tô điện có quy mô lớn nhất Việt Nam.

Bên trong trạm sạc ô tô điện V-Green quy mô lớn nhất Việt Nam, hơn 1.000 cổng tại Hà Nội - 1

Vị trí đối diện Bệnh viện Vinmec Riverside thuận tiện cho cư dân khu đô thị Vinhomes Riverside, người dân khu vực Long Biên và các chủ xe điện thường xuyên di chuyển qua khu vực phía Đông Hà Nội.

Bên trong trạm sạc ô tô điện V-Green quy mô lớn nhất Việt Nam, hơn 1.000 cổng tại Hà Nội - 2

Hiện V-Green đã chính thức đưa vào vận hành hai khu vực Zone 1 và Zone 2 với tổng cộng 866 cổng sạc ô tô điện. Các dãy trụ sạc được bố trí trên diện tích rộng lớn, cho phép hàng trăm xe sạc cùng lúc.

Bên trong trạm sạc ô tô điện V-Green quy mô lớn nhất Việt Nam, hơn 1.000 cổng tại Hà Nội - 3

Dự kiến ngay trong năm 2026, V-Green sẽ hoàn thành Zone 3 với 172 cổng sạc bổ sung, nâng tổng quy mô trạm lên 1.038 cổng. Khi đó, trạm có thể phục vụ đồng thời hơn 1.000 ô tô điện VinFast, đáp ứng nhu cầu sạc của lượng lớn phương tiện tại khu vực.

Bên trong trạm sạc ô tô điện V-Green quy mô lớn nhất Việt Nam, hơn 1.000 cổng tại Hà Nội - 4

Các trụ sạc tại đây có công suất dao động từ AC 22 kW đến DC 120 kW. Trong đó, các trụ sạc nhanh DC công suất cao phù hợp với chủ xe cần sạc nhanh để tiếp tục di chuyển. Các trụ AC phục vụ nhu cầu sạc trong thời gian dừng, đỗ dài. Sự đa dạng về công suất cho phép chủ xe lựa chọn phương án sạc phù hợp với lịch trình cá nhân.

Bên trong trạm sạc ô tô điện V-Green quy mô lớn nhất Việt Nam, hơn 1.000 cổng tại Hà Nội - 5

Anh Phạm Đức Minh, một chủ xe VG 6 ở phường Phúc Lợi, bày tỏ sự hào hứng khi một trạm sạc quy mô lớn được đưa vào hoạt động ngay gần nhà.

“Lần đầu tới trạm, tôi cũng thấy ‘choáng’ vì quy mô. Nhà ở gần nên tôi có thể tranh thủ ghé sạc trên đường về, hoặc sạc đầy pin trước những chuyến đi chơi xa cùng gia đình. Có thêm một trạm lớn ngay trong khu vực sinh sống thì quá tiện”, anh Minh chia sẻ.

Thường xuyên di chuyển tại khu vực Long Biên để phục vụ công việc, anh Ngô Mạnh Hào, tài xế công nghệ sử dụng Limo Green, cũng đánh giá cao việc V-Green tiếp tục bổ sung những trạm sạc quy mô lớn tại Hà Nội.

“Một ngày tôi di chuyển liên tục nên rất quan tâm đến mạng lưới trạm sạc. Trạm này có vị trí thuận đường tôi thường đi, lại có nhiều cổng sạc với các mức công suất khác nhau. V-Green càng mở nhiều trạm thì người dùng xe điện càng yên tâm”, anh Hào nhận định.

Bên trong trạm sạc ô tô điện V-Green quy mô lớn nhất Việt Nam, hơn 1.000 cổng tại Hà Nội - 6

Bên cạnh hạ tầng dành cho ô tô, trạm sạc V-Green Vinhomes Riverside còn được trang bị 20 tủ đổi pin xe máy điện. Hệ thống cấp điện cho trạm bao gồm 4 trạm biến áp với thông số công suất 2 × 1.600 kVA.

Bên trong trạm sạc ô tô điện V-Green quy mô lớn nhất Việt Nam, hơn 1.000 cổng tại Hà Nội - 7

Với sự hiện diện của trạm Vinhomes Riverside, mạng lưới trạm sạc quy mô lớn của V-Green tiếp tục được mở rộng. Riêng tại Hà Nội, V-Green đã triển khai nhiều trạm sạc lớn như tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh) với 272 cổng sạc ô tô điện; trạm tại bãi đỗ xe Minh Khai (Nhổn) gồm 42 trụ sạc nhanh 120 kW, có thể phục vụ đồng thời 84 xe...

Đến nay, V-Green đã phát triển mạng lưới hơn 155.000 cổng sạc trên toàn quốc. Doanh nghiệp cũng đang đẩy nhanh tiến độ triển khai 99 siêu trạm sạc tại các tuyến cao tốc, quốc lộ, mỗi trạm có khả năng sạc nhanh đồng thời cho tối thiểu 100 ô tô điện, nhằm chuẩn bị cho nhu cầu đi lại tăng cao dịp cuối năm.

Từ khu dân cư đến các tuyến đường huyết mạch, mạng lưới sạc tiếp tục được mở rộng, giúp chủ xe VinFast thêm thuận tiện khi đi lại hằng ngày và chủ động hơn trên những hành trình xa.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Ưu tiên quỹ đất cho văn hóa, khai thác hiệu quả cơ sở dôi dư sau sắp xếp

Ưu tiên quỹ đất cho văn hóa, khai thác hiệu quả cơ sở dôi dư sau sắp xếp

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh đề nghị bổ sung cơ chế ưu tiên bố trí quỹ đất cho phát triển thiết chế văn hóa, thư viện, điểm sinh hoạt công cộng trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đặc biệt tại các khu đô thị. Đồng thời, cần quy định rõ tỷ lệ, tiêu chí bố trí đất cho các công trình văn hóa tại khu đô thị, khu dân cư mới.

Nhựa sống trong những trang tiểu thuyết Chu Lai

Nhựa sống trong những trang tiểu thuyết Chu Lai

Đại tá, nhà văn Chu Lai sinh năm 1946, quê gốc Hưng Yên, nổi tiếng là một người viết khỏe - cứ nhìn số đầu sách đủ loại: tiểu thuyết, truyện ngắn, bút ký, kịch bản phim truyện và kịch bản sân khấu mà ông đã xuất bản thì biết - và nói cũng khỏe. Không những khỏe, còn đầy sức hấp dẫn công chúng. Chẳng thế mà lâu nay, trên sóng của nhiều kênh truyền hình từ trung ương xuống địa