Chương trình Lập trình viên Quốc tế Aptech 2025: Đột phá với AI và lộ trình học nhanh làm sớm

Với phương châm “Học nhanh - Làm sớm - Vững tương lai”, Tập đoàn Aptech vừa chính thức ra mắt phiên bản 2025 của chương trình Đào tạo Lập trình viên Quốc tế. Phiên bản mới này mang đến nhiều đột phá quan trọng, từ việc tăng cường các công nghệ đang là xu hướng như Python, NodeJS đến việc tích hợp sâu rộng Trí tuệ nhân tạo (AI) vào toàn bộ lộ trình học, hứa hẹn mở ra một tương lai vững chắc cho các lập trình viên trẻ.

Vừa qua, tại Dubai, Tập đoàn Aptech toàn cầu đã chính thức công bố phiên bản 2025 của chương trình Đào tạo Lập trình viên Quốc tế, với phương châm “Học nhanh - Làm sớm - Vững tương lai”. Được thiết kế với lộ trình đào tạo thực chiến và tích hợp những công nghệ mới nhất, chương trình đặt mục tiêu giúp sinh viên sẵn sàng gia nhập thị trường lao động chỉ sau 2,5 năm học, hoặc thậm chí sớm hơn.

Sự kiện công bố này là hoạt động thường niên của Aptech nhằm cập nhật chương trình đào tạo, đảm bảo nội dung luôn bám sát nhu cầu tuyển dụng thực tế của ngành Công nghệ thông tin (CNTT). Các chương trình của Aptech, với sự nghiên cứu chuyên sâu từ các tập đoàn công nghệ hàng đầu, luôn là nguồn tham khảo giá trị cho các đơn vị đào tạo CNTT trên toàn thế giới.

Tăng cường công nghệ "hot" để "Học nhanh - Làm sớm"

Một trong những nâng cấp đáng chú ý nhất của phiên bản 2025 là việc tăng cường các công nghệ đang có nhu cầu cao trên thị trường. Cụ thể, trong học kỳ 2, bên cạnh công nghệ Java vốn là trụ cột tại nhiều doanh nghiệp, chương trình đã bổ sung thêm hai công nghệ hiện đại là Python và NodeJS. Đặc biệt, môn Python được tích hợp framework Django, một công cụ mạnh mẽ cho phát triển website và là nền tảng quan trọng để khám phá Trí tuệ nhân tạo (AI) và Khoa học dữ liệu. Sự đổi mới này giúp sinh viên thành thạo đồng thời nhiều công nghệ, mở rộng cơ hội việc làm ngay sau khi hoàn thành học kỳ 2.

Chương trình Lập trình viên Quốc tế Aptech 2025: Đột phá với AI và lộ trình học nhanh làm sớm - 1

Sinh viên học lập trình tại cơ sở 19 Lê Thanh Nghị

Thêm vào đó, môn lập trình di động đã được đưa vào giảng dạy sớm hơn, từ học kỳ 4 ở các phiên bản trước lên học kỳ 3 trong phiên bản 2025. Việc tiếp cận sớm hơn với một lĩnh vực đang phát triển mạnh mẽ giúp sinh viên có thêm thời gian trau dồi kiến thức và kỹ năng, sẵn sàng trở thành một lập trình viên di động chuyên nghiệp chỉ sau 1,5 năm học.

Đột phá với tích hợp AI toàn diện

Đi đầu trong việc đào tạo AI tại Việt Nam từ năm 2019, Aptech tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong của mình trong phiên bản 2025 bằng việc tích hợp AI một cách toàn diện vào chương trình học. Ngay từ học kỳ đầu tiên, kiến thức về AI đã được lồng ghép vào các môn học, giúp sinh viên làm quen và thành thạo việc sử dụng AI như một công cụ hỗ trợ học tập và phát triển ý tưởng.

Chương trình Lập trình viên Quốc tế Aptech 2025: Đột phá với AI và lộ trình học nhanh làm sớm - 2

Tập đoàn Aptech hợp tác với Bộ Giáo dục & Đào tạo Việt Nam đào tạo Công nghệ 4.0 cho giảng viên đại học từ năm 2019

Đến học kỳ 3, chương trình được nâng cấp chuyên sâu với hai môn học chuyên biệt: "AI Primer" và "Generative AI for .NET Developers with Google AI". Những môn học này không chỉ cung cấp kiến thức nền tảng vững chắc mà còn hướng dẫn sinh viên cách ứng dụng AI, đặc biệt là Generative AI, vào việc phát triển phần mềm trên nền tảng .NET. Như đại diện Aptech nhấn mạnh: "Lập trình viên không dễ bị thay thế bởi AI nhưng sẽ bị thay thế bởi những lập trình viên thành thạo AI".

Sang học kỳ 4, sinh viên sẽ được tiếp cận với công nghệ Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) - công nghệ cốt lõi đằng sau các ứng dụng AI hiện đại như chatbot hay trợ lý ảo. Sau khi hoàn thành học phần này, sinh viên sẽ có khả năng tự xây dựng các chatbot AI và phát triển những ứng dụng giao tiếp thông minh, đáp ứng nhu cầu thực tế của công việc.

Chương trình Lập trình viên Quốc tế Aptech 2025: Đột phá với AI và lộ trình học nhanh làm sớm - 3

Sinh viên Aptech thuộc 2 cơ sở 35/6 Đường D5 (P.Thạnh Mỹ Tây) và 778/10 Nguyễn Kiệm (P. Đức Nhuận) tham gia IT TOUR 2025 tại KMS Technology

Phát huy thế mạnh và cam kết với người học

Chương trình 2025 tiếp tục kế thừa những thế mạnh đã làm nên thương hiệu của Aptech. Sinh viên vẫn được đào tạo 31 công nghệ lập trình mới nhất và thực hiện 4 đồ án theo quy trình chuẩn của doanh nghiệp, giúp tích lũy kinh nghiệm thực chiến và xây dựng một hồ sơ năng lực ấn tượng.

Ông Chu Tuấn Anh, Giám đốc Hệ thống Đào tạo Lập trình viên Quốc tế Aptech, khẳng định: "Aptech vẫn giữ vững các giá trị cốt lõi là dạy sát thực tế, có lộ trình rõ ràng, học tới đâu làm được tới đó". Đáng chú ý, dù được nâng cấp mạnh mẽ với nhiều công nghệ mới, học phí của chương trình 2025 vẫn được giữ nguyên. Đây là minh chứng cho cam kết của Aptech trong việc mang đến cho sinh viên Việt Nam một chương trình đào tạo quốc tế chất lượng với chi phí hợp lý.

Theo thông tin từ website aptechvietnam.com.vn, Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên được Tập đoàn Aptech toàn cầu lựa chọn triển khai chương trình mới. Năm nay, chương trình sẽ được áp dụng giảng dạy tại 4 cơ sở đào tạo ở Hà Nội và TP.HCM, gồm: 285 Đội Cấn, 19 Lê Thanh Nghị, 778/10 Nguyễn Kiệm (P. Đức Nhuận) và 35/6 Đường D5 (P.Thạnh Mỹ Tây).

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thể lệ Cuộc thi Đến với “Con đường tương lai”

Thể lệ Cuộc thi Đến với “Con đường tương lai”

Chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9-1945 - 2/9/2025), góp phần khẳng định và thúc đẩy Văn hóa đọc trong các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; Thời báo Văn học nghệ thuật, cơ quan ngôn luận của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Viện Khoa học Giáo dục và Môi trường, Sàn Văn hóa Học và Đọc Việt Nam, phối hợp với Công t

Phát động cuộc thi Đến với “Con đường tương lai”

Phát động cuộc thi Đến với “Con đường tương lai”

Chiều 16/7, tại Hà Nội, Thời báo Văn học nghệ thuật, Viện Khoa học Giáo dục và Môi trường phối hợp với Sàn Văn hoá Học và Đọc Việt Nam và Công ty cổ phần Tập đoàn Truyền thông Tri Thức Số - TTS tổ chức gặp mặt báo chí và phát động cuộc thi Đến với “Con đường tương lai”.