Đa số nam giới đang hiểu sai về xuất tinh sớm
Theo Hiệp hội Y học Tình dục Quốc tế (ISSM), xuất tinh sớm là khi thời gian xuất tinh luôn luôn hoặc gần như luôn xảy ra trước hoặc trong vòng 1 phút sau khi quan hệ. Tuy nhiên, việc hiểu sai về xuất tinh sớm cùng các phương pháp điều trị tại nhà không rõ tác dụng làm trầm trọng hơn vấn đề.
Phân loại xuất tinh sớm
Xuất tinh sớm có 2 dạng
- Xuất tinh sớm nguyên phát: rất phổ biến, xuất tinh sớm xuất hiện ngay từ lần đầu tiên quan hệ tình dục và gần như luôn luôn xuất hiện trong các lần tiếp theo.
- Xuất tinh sớm thứ phát: hiếm gặp, xuất tinh sớm xảy ra từ từ hoặc đột ngột trên nam giới đang có cuộc sống quan hệ tình dục bình thường.
Theo nghiên cứu của Rosen RC, et al. 2004: tần suất xuất tinh sớm ở nam giới thường gặp ở hơn 25% nam giới trong mọi độ tuổi từ 18 đến 64, có nghĩa là cứ 4 người đàn ông sẽ có 1 người bị xuất tinh sớm.
Trong số nam giới bị xuất tinh sớm, có tới 90% người gặp tình trạng xuất tinh trong vòng 1 phút kể từ lúc quan hệ và 10% còn lại xuất tinh trong vòng 2-3 phút.
Xuất tinh sớm có 2 dạng là nguyên phát và thứ phát
Phân biệt xuất tinh sớm và rối loạn cương dương
Việc phân biệt xuất tinh sớm và rối loạn cương dương rất cần thiết để có hướng điều trị đúng. 3 yếu tố quyết định khi phân biệt 2 tình trạng bệnh này bao gồm: Mức độ đạt độ cương cần thiết, thời gian duy trì độ cương và thời gian xuất tinh kể từ khi quan hệ.
Xuất tinh sớm là khi “cậu bé” đạt được độ cương cần thiết và có thể duy trì được độ cương đó. Tuy nhiên, thời gian xuất tinh ngắn, dưới 1 phút. Trong khi rối loạn cương dương là dương vật cương không đủ cứng hoặc đang cương thì xuống đột ngột. Thời gian xuất tinh của rối loạn cương dương là ngắn hoặc bình thường.
Phân biệt xuất tinh sớm với rối loạn cương
Bệnh nhân xuất tinh sớm cần được đánh giá có tổn thương viêm tiền liệt tuyến, viêm niệu đạo hay do bệnh lý tổn thương của tế bào thần kinh bẩm sinh hay không. Còn rối loạn cương dương phải xác định yếu tố gây tổn thương mạch máu, tổn thương thần kinh, tổn thương cấu trúc, tổn thương giải phẫu… để đưa ra hướng điều trị phù hợp, kể cả phẫu thuật.
Như vậy, không đủ độ cương cứng được xác định là rối loạn cương dương,và không đủ lâu (dưới 1 phút) được xác định là xuất tinh sớm.
PEDT, một công cụ đã được xác nhận để chẩn đoán xuất tinh sớm (PE) hỗ trợ nam giới tự chẩn đoán tình trạng bản thân có bị xuất tinh sớm hay không.
Cần lưu ý điều gì khi điều trị xuất tinh sớm?
Hiện nay, có rất nhiều phương pháp được quảng cáo là chữa xuất tinh sớm tại nhà qua việc mua các chế phẩm thuốc online. Điều này tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe vì người dùng hoàn toàn không biết rõ về hiệu quả và tác dụng phụ mà các sản phẩm này mang lại.
Các chế phẩm điều trị mua online tiềm ẩn nhiều nguy cơ với sức khỏe
Ngoài ra, các loại thuốc gây tê dùng trước khi quan hệ là không thực tế và mang lại kết quả kém.
Liệu pháp thuốc uống (chứa thành phần chính là Dapoxetin) làm tăng nồng độ serotonin, có tác dụng trong vòng 1 giờ và kéo dài thời gian. Nam giới bị xuất tinh sớm nên đi khám bác sĩ nam khoa để được tư vấn và có phương pháp điều trị phù hợp nhất.
Bài viết được cung cấp bởi Davipharm - Nhà sản xuất dược phẩm đạt tiêu chuẩn châu Âu EU-GMP
Bình luận