HTX tiêu biểu trên cao nguyên Mộc Châu

Đổi mới trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, HTX Nông nghiệp Quyết Thanh đang là đơn vị tiêu biểu trong trồng cây ăn quả và chế biến nâng cao giá trị nông sản, góp phần đa dạng hóa các sản phẩm OCOP trên vùng đất cao nguyên.

HTX tiêu biểu trên cao nguyên Mộc Châu - 1

Các sản phẩm quả sấy khô của HTX Nông nghiệp Quyết Thanh được người tiêu dùng lựa chọn.

Anh Phạm Văn Quyết, Giám đốc HTX Nông nghiệp Quyết Thanh, thông tin: HTX được thành lập từ năm 2018 với 7 thành viên, có 8ha đất, chủ yếu trồng cây hồng giòn và mận hậu. Đến nay, HTX phát triển lên 26 thành viên với 28ha mận, 6ha hồng giòn sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, trung bình một năm, HTX xuất bán ra thị trường trên 300 tấn quả các loại, tổng doanh thu đạt trên 4 tỷ đồng.

Trong quá trình sản xuất, HTX luôn tuân thủ nguyên tắc “4 đúng” trong việc sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, bảo đảm sản xuất đi đôi với phát triển bền vững. HTX còn nuôi “ruồi lính đen” để xử lý phụ phẩm trong trồng trọt và chế biến, tạo nguồn thức ăn cho chăn nuôi và phân hữu cơ cho trồng trọt, các phụ phẩm nông nghiệp được HTX thu gom vào bể và ủ phân hữu cơ bằng men vi sinh để bón cho cây trồng, cải tạo đất.

Gia đình anh Nguyễn Văn Quân, thành viên HTX Nông nghiệp Quyết Thanh hiện đang chăm sóc 1ha hồng giòn. Nói về loại cây trồng này, anh Quân chia sẻ: Ngay sau khi thu hoạch, gia đình tập trung cắt tỉa những cành yếu, cành bị sâu bệnh, tạo tán, vệ sinh vườn và bón phân, kích thích cây nhanh chóng phục hồi và phát triển. Khi cây bật lộc non, chúng tôi theo dõi để phòng trừ sâu bệnh. Hiện nay, cây hồng đã vào giai đoạn đậu quả, chúng tôi chăm sóc để quả đạt trọng lượng, mẫu mã và chất lượng tốt nhất.

HTX tiêu biểu trên cao nguyên Mộc Châu - 2

Dây chuyền chế biến quả sấy khô tại HTX Nông nghiệp Quyết Thanh, huyện Mộc Châu.

Tới thăm xưởng chế biến quả sấy của HTX, tại tiểu khu Khí tượng, thị trấn nông trường Mộc Châu. Chúng tôi ấn tượng với khu nhà xưởng được đầu tư xây dựng quy mô với hệ thống dây chuyền chế biến hiện đại. Nói về ý tưởng hình thành cơ sở chế biến quả sấy khô, Giám đốc HTX Phạm Văn Quyết, chia sẻ: Trong chuyến du lịch tại Đà Lạt, tôi thấy có rất nhiều sản phẩm quả sấy khô đóng gói bày bán tại các cửa hàng nhìn rất bắt mắt. Tôi mua mỗi loại một ít để ăn thử và thấy rất ngon. Nhận thấy Mộc Châu có rất nhiều loại quả ngon và chất lượng, năm 2020, tôi đầu tư hệ thống sơ chế, chế biến, đóng gói quả sấy khô, thuê kỹ sư chuyên về chế biến thực phẩm về hướng dẫn, chuyển giao kỹ thuật nên sản phẩm sấy khô cho chất lượng cao, mẫu mã bắt mắt và được thị trường đón nhận.

Việc đầu tư chế biến quả sấy khô của HTX Nông nghiệp Quyết Thanh đã góp phần tạo đầu ra ổn định, nâng cao giá trị nông sản địa phương. HTX không sử dụng đường hay chất bảo quản trong quá trình sấy nhằm bảo đảm độ ngọt tự nhiên, chú trọng sức khỏe cho người tiêu dùng. Hiện nay, HTX đang duy trì 6 dây chuyền chế biến, sấy khô các loại quả với công suất 1,2 tấn quả tươi/ngày; từ đầu năm đến nay, HTX đã đưa 130 tấn mận, 30 tấn dâu tây, 10 tấn chuối, 8 tấn xoài vào chế biến sấy khô.

Cùng với đó, HTX tập trung xây dựng nhãn mác, logo, mã vạch để định vị thương hiệu trên thị trường. Thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm, đến nay HTX có 6 sản phẩm OCOP, gồm 4 sản phẩm 4 sao (mận sấy, chuối sấy, hồng sấy, xoài sấy) và 2 sản phẩm 3 sao (đu đủ sấy dẻo, nước cốt chanh leo). Các sản phẩm quả tươi, quả sấy khô của HTX hiện đang được tiêu thụ tại các siêu thị lớn tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố...

HTX tiêu biểu trên cao nguyên Mộc Châu - 3

Chế biến quả sấy khô tại HTX Nông nghiệp Quyết Thanh, huyện Mộc Châu.

Lựa chọn các sản phẩm quả sấy khô của HTX Nông nghiệp Quyết Thanh về làm quà cho gia đình và bạn bè trong chuyến du lịch tại Mộc Châu, chị Nguyễn Quỳnh Anh, du khách Hà Nội, chia sẻ: Các sản phẩm quả sấy khô ở đây có màu sắc bắt mắt, hương thơm tự nhiên, vị ngọt đậm đà, thời gian bảo quản lâu. Đặc biệt được tận mắt chứng kiến quy trình chế biến luôn đảm bảo sức khỏe và chế độ ăn kiêng của người tiêu dùng, nên tôi rất yên tâm về chất lượng sản phẩm.

Với tư duy sản xuất thay đổi theo hướng tích cực, chủ động từ khâu sản xuất đến tiêu thụ, HTX Nông nghiệp Quyết Thanh đã góp phần nâng cao giá trị, hiệu quả kinh tế, ngày càng khẳng định được thương hiệu, uy tín của các sản phẩm với người tiêu dùng.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Viện thẩm mỹ Xuân Hương lan tỏa yêu thương qua chuỗi hoạt động thiện nguyện trước thềm Xuân Bính Ngọ 2026

Viện thẩm mỹ Xuân Hương lan tỏa yêu thương qua chuỗi hoạt động thiện nguyện trước thềm Xuân Bính Ngọ 2026

Mỗi dịp Tết đến Xuân về, Viện thẩm mỹ Xuân Hương lại tích cực đồng hành cùng nhiều hoạt động thiện nguyện với mong muốn chung tay sẻ chia, góp phần mang đến một cái Tết ấm áp, đủ đầy hơn cho các hoàn cảnh khó khăn trên khắp mọi miền đất nước. Hai chương trình thiện nguyện tiêu biểu với sự đóng góp từ đơn vị trong dịp đầu Xuân năm nay là “Đông ấm vùng cao” do Truyền h

Dự án Thủy điện tích năng Bác Ái: Tối ưu hóa nguồn lực cho mục tiêu Net Zero

Dự án Thủy điện tích năng Bác Ái: Tối ưu hóa nguồn lực cho mục tiêu Net Zero

Tại vùng đất nắng gió phía nam tỉnh Khánh Hòa, hồ Sông Cái bao năm qua vẫn lặng lẽ gánh vác sứ mệnh giải cơn khát cho đồng ruộng. Nhưng giờ đây, công trình thủy lợi này đang đứng trước một bước ngoặt lịch sử: trở thành "bệ đỡ" cho Dự án Thủy điện tích năng Bác Ái - công trình lưu trữ năng lượng quy mô lớn đầu tiên tại Việt Nam.

Côn Đảo đón lưới điện quốc gia

Côn Đảo đón lưới điện quốc gia

Suốt hơn 50 năm sau ngày giải phóng, nỗi niềm của người dân Côn Đảo là có nguồn điện ổn định, liên tục không chỉ giúp cho “địa ngục trần gian” bừng sáng mà còn là động lực tiếp sức, thúc đẩy cho phát triển kinh tế xanh cho đặc khu một vị trí chiến lược; tiền tiêu của đất nước trên thềm lục địa phía nam của Tổ quốc.

Xuân về trên quê hương cố Tổng Bí thư Trường Chinh

Xuân về trên quê hương cố Tổng Bí thư Trường Chinh

Những ngày cuối năm Ất Tỵ, theo lời mời của đồng chí Trần Văn Vỵ, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Hưng (nguyên là Chủ tịch UBMTTQ huyện Xuân Trường, Phó Chủ tịch UBND huyện Xuân Trường, Nam Định), đoàn các nhà báo chúng tôi về lại Nam Định (cũ) để kiểm chứng những đổi thay sau 6 tháng chuyển đổi mô hình chính quyền từ 3 cấp thành 2 cấp.

Nhiệt điện Quảng Trạch I:

Nhiệt điện Quảng Trạch I: "Điểm tựa" an ninh năng lượng và lời giải cho bài toán chuyển đổi xanh

Với công nghệ siêu tới hạn tiên tiến và định hướng chuyển đổi xanh rõ ràng, Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I được ví như "cột sống" của hệ thống điện miền trung đang khẳng định lời giải thuyết phục cho bài toán kép: Vừa bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia, vừa kiên định thực hiện cam kết Netzero vào năm 2050.

Thủy điện Thác Mơ phát triển nguồn năng lượng tái tạo

Thủy điện Thác Mơ phát triển nguồn năng lượng tái tạo

Nhà máy Thủy điện Thác Mơ thuộc Công ty Cổ phần Thuỷ điện Thác Mơ là đơn vị thành viên thuộc Tổng Công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) có 2 tổ máy với tổng công suất 150MW, sản lượng 610 triệu KWh/năm chính thức hòa lưới điện quốc gia từ năm 1995. Tháng 7-2017, Nhà máy Thủy điện Thác Mơ mở rộng, nâng công suất từ 150MW lên 225MW, bổ sung cho hệ thống điện quốc gia 52 triệu kWh mỗi năm.

EVN GENCO 2 phát triển xanh, sạch và bền vững

EVN GENCO 2 phát triển xanh, sạch và bền vững

Thực hiện cam kết của chính phủ tại Hội nghị chống biến đổi khí hậu (COP26) các ngành, các cấp đã và đang nỗ lực chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, huy động nguồn lực để thay đổi thói quen tiêu dùng, sản xuất, áp dụng khoa học, công nghệ để giảm phát thải. Phấn đấu đến năm 2050 đưa phát thải ròng về bằng 0. Là một doanh nghiệp lớn của ngành điện, Tổng công ty Phát điện 2

MM Mega Market mang Tết ấm đến hơn 2.000 hoàn cảnh khó khăn

MM Mega Market mang Tết ấm đến hơn 2.000 hoàn cảnh khó khăn

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, MM Mega Market Việt Nam đã triển khai chương trình tặng quà Tết cho cộng đồng trên quy mô toàn quốc, với mong muốn góp phần mang đến một mùa Tết ấm áp, đủ đầy hơn cho những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn.