Khai trương Bệnh viện Mắt Á Châu: Mô hình chăm sóc nhãn khoa chuyên sâu “minh bạch - nhân văn” tại TP.HCM
Sáng 07/03/2026, Bệnh viện Mắt Á Châu (AEH) khai trương và đi vào hoạt động tại 141 Tôn Thất Đạm, phường Sài Gòn, TP.HCM. Bệnh viện cho biết định hướng phát triển nhãn khoa chuyên sâu, ứng dụng công nghệ chẩn đoán - vi phẫu, đồng thời nhấn mạnh nguyên tắc minh bạch chỉ định, chi phí và theo dõi sau điều trị.

Bệnh viện Mắt Á Châu chính thức khai trương tại 141 Tôn Thất Đạm (TP.HCM). Ảnh: AEH
Áp lực bệnh lý mắt trong kỷ nguyên công nghệ và già hóa dân số
Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số nhanh. Theo các dự báo, đến năm 2050, nhóm trên 60 tuổi có thể chiếm hơn 1/4 dân số, kéo theo nhu cầu khám - điều trị các bệnh mạn tính, trong đó có bệnh lý nhãn khoa. Các bệnh có nguy cơ gây suy giảm thị lực và mù lòa như đục thủy tinh thể (cườm khô), glaucoma (cườm nước), bệnh võng mạc đái tháo đường vẫn là gánh nặng đáng kể. Ở đô thị, tật khúc xạ học đường cũng gia tăng, đòi hỏi tầm soát và quản lý sớm.
Tại “siêu” đô thị như TP.HCM, nhu cầu tiếp cận dịch vụ nhãn khoa chuyên sâu, an toàn, chi phí hợp lý được đánh giá lớn, đặc biệt ở người cao tuổi và trẻ em. Đại diện AEH cho biết việc đặt bệnh viện tại khu vực trung tâm nhằm mở thêm lựa chọn khám chữa bệnh chất lượng cao, đồng thời góp phần giảm tải cho các cơ sở tuyến cuối.

BS. Tôn Thất Cẩm Thông cho biết AEH ưu tiên trẻ em và người cao tuổi trong định hướng chăm sóc. Ảnh: AEH
BS. Tôn Thất Cẩm Thông - Tổng Giám đốc Bệnh viện Mắt Á Châu, chuyên gia đã thực hiện hơn 20.000 ca phẫu thuật Phaco - nhấn mạnh: “Chúng tôi không chỉ xây dựng bệnh viện, mà xây dựng một cam kết về sự tử tế trong y khoa. AEH là mô hình bệnh viện hiện đại, chuẩn mực quốc tế nhưng đặt nền tảng trên giá trị nhân văn, ưu tiên bảo vệ hai nhóm dễ bị tổn thương nhất là trẻ em và người cao tuổi, góp phần thu hẹp khoảng cách giữa công nghệ điều trị tiên tiến và khả năng tiếp cận của người dân”.
Ứng dụng công nghệ điều trị hiện đại, chuẩn hóa quy trình
Để hỗ trợ chuyên môn, AEH cho biết đầu tư hệ thống chẩn đoán và vi phẫu hiện đại từ các hãng thiết bị y tế hàng đầu như ZEISS (Đức) và Alcon (Mỹ), phục vụ đo khám, theo dõi và can thiệp. Trong điều trị đục thủy tinh thể, bệnh viện sử dụng hệ thống Phaco Alcon Centurion tích hợp công nghệ Active Sentry, giúp cân bằng áp lực nội nhãn theo thời gian thực. Bên cạnh đó, các phương pháp laser như Laser SLT cũng được áp dụng để hỗ trợ kiểm soát nhãn áp cho người bệnh glaucoma theo hướng ít xâm lấn.

AEH đầu tư hệ thống chẩn đoán - vi phẫu nhằm hỗ trợ chuẩn hóa quy trình điều trị. Ảnh: AEH
Bệnh viện triển khai 5 phân khoa chuyên sâu: Giác mạc, Glaucoma, Dịch kính - Võng mạc, Nhãn nhi và Tạo hình. Theo đại diện bệnh viện, với hệ thống phòng mổ và quy trình tối ưu, AEH có khả năng tiếp nhận hơn 200 lượt khám mỗi ngày, đáp ứng đa dạng nhu cầu của người bệnh trong nước và quốc tế.
Phát biểu tại lễ khai trương, ThS.BS Nguyễn Trần Quốc Hoàng - Sáng lập kiêm Giám đốc Bệnh viện Mắt Á Châu, chuyên gia có hơn 15 năm tu nghiệp tại Ấn Độ và Thái Lan - cho biết bệnh viện chú trọng công nghệ để giảm sai sót và kiểm soát rủi ro trong từng can thiệp. “Công nghệ tại AEH được vận hành với tiêu chí phục vụ điều trị đúng - đủ - an toàn. Người bệnh tìm đến không chỉ để chữa bệnh, mà họ trao cho chúng tôi niềm tin. Vì vậy, AEH ra đời với mục tiêu không phải trở thành bệnh viện lớn nhất, mà là nơi đáng tin cậy nhất”, ông nói.

ThS.BS Nguyễn Trần Quốc Hoàng - Sáng lập kiêm Giám đốc Bệnh viện Mắt Á Châu phát biểu tại lễ khai trương bệnh viện sáng 07/03. Ảnh: AEH
Theo ThS.BS Quốc Hoàng, khác biệt giữa “đủ tốt” và “đáng tin cậy” nằm ở minh bạch chỉ định và trách nhiệm sau điều trị. “AEH hạn chế chỉ định không cần thiết; người bệnh được giải thích rõ, chọn phương án phù hợp và theo dõi lâu dài. Niềm tin đến từ kết quả thực tế và trách nhiệm sau can thiệp”, ông nói.
Phát triển bền vững gắn với đào tạo và trách nhiệm xã hội
Bệnh viện xác định ba giá trị cốt lõi: Chất lượng - Công bằng - Nhân văn, trong đó minh bạch chi phí và chuẩn hóa quy trình chuyên môn được xem là nền tảng. Bệnh viện cũng cho biết duy trì 6 phẩm chất trong phục vụ: tận tâm, tinh tế, chuyên nghiệp, sáng tạo, hài hòa và chính trực.

Bệnh viện dự kiến triển khai tầm soát thị lực học đường và hỗ trợ điều trị cho nhóm dễ bị tổn thương. Ảnh: AEH
Bên cạnh hoạt động điều trị, AEH hướng tới mô hình “Viện - Trường”, kết hợp đào tạo và nghiên cứu khoa học thông qua hợp tác chuyên môn với đối tác quốc tế, nhằm chuyển giao kỹ thuật và xây dựng chương trình đào tạo bác sĩ chuyên khoa sâu trong nước. Đồng thời, bệnh viện dự kiến triển khai các chương trình vì cộng đồng như tầm soát thị lực học đường, hỗ trợ phẫu thuật cho người cao tuổi và bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.
Bình luận