Mùi hoa sữa - mối hiểm họa với người bệnh hen suyễn

Mùi hoa sữa chỉ lãng mạn với người bình thường nhưng là sát thủ với người bệnh hen suyễn. Mách bạn cách giúp bệnh nhân hen không còn sợ hoa sữa.

Hoa sữa - Nguy cơ tái phát cơn hen cấp

Hà Nội đang bước vào những ngày thu nồng nàn mùi hoa sữa. Hoa sữa như một phần không thể thiếu của mùa thu miền bắc, người ta sẽ sống chậm lại mà nhẹ bước trên những con phố đượm hương vị ngọt ngào này. Thế nhưng hoa sữa lại là “người bạn không tốt” của bệnh nhân hen suyễn, mùi hương nồng của hoa sữa rất dễ khiến bệnh nhân đờm, ho, khó thở, hen suyễn tái phát cơn hen cấp.

Hen suyễn là bệnh lý đặc trưng bởi sự tình trạng viêm mạn tính đường dẫn khí với sự tham gia của nhiều tế bào cũng như thành phần tế bào, gây phù nề và chít hẹp đường thở. Bệnh nhân tái phát cơn hen cấp thường có những biểu hiện như khò khè, khó thở, ho đờm xuất hiện vào cuối cơn hen. Bệnh nhân có thể tự hồi phục hoặc dùng thuốc.

Người bệnh hen suyễn thường có cơ địa dị ứng, người bệnh có thể lên cơn dị ứng khi tiếp xúc với bất kì dị nguyên nào, nhất là các mùi nồng như hoa sữa. Người bệnh hen suyễn nên tránh các yếu tố nguy cơ để đảm bảo bệnh được ổn định nhất.

Cảnh báo nguy hiểm khi tái phát cơn hen cấp

Người bệnh hen suyễn tái phát các đợt cấp sẽ phải đối mặt trực tiếp với nguy cơ suy hô hấp, hôn mê, thậm chí là tử vong. Các thống kê dịch tễ đã chỉ ra cơn hen cấp là nguyên nhân lớn nhất gây ra tử vong ở người bệnh hen suyễn.

Cơn hen cấp thường xuất hiện kịch phát, không có dấu hiệu báo trước. Người bệnh sẽ cảm thấy khò khè, khó thở, tức ngực, cảm giác không thở được như bị ai bóp nghẹt cổ họng do cơ trơn phế quản co thắt. Lúc đó bệnh nhân phải dùng thuốc xịt, thuốc hít với mục đích giãn phế quản, thông thoáng đường thở, giúp bệnh nhân có đủ oxy nuôi cơ thể. Nếu không kịp thời dùng thuốc rất có thể bệnh nhân sẽ tử vong do thiếu oxy. Các trường hợp cơn hen kịch phát nặng, bệnh nhân buộc phải đi cấp cứu, nhập viện điều trị. Thời gian điều trị có thể kéo dài từ 1 tuần đến 1 tháng, với nhiều chi phí đắt đỏ.

Nguy hiểm của hoa sữa vì đây là giống hoa nở rộ, được trồng nhiều, mùi hương đậm và bay xa, rất khó cách ly bệnh nhân hen suyễn với mùi hoa.

Phòng tránh nguy cơ tái phát cơn hen cấp

Để hạn chế tái phát cơn hen cấp mùa hoa sữa, bệnh nhân hen suyễn cần đặc biệt cách ly yếu tố nguy cơ đồng thời tuân thủ điều trị.

Cách ly bệnh nhân khỏi yếu tố dị ứng

Người nhà có bệnh nhân hen suyễn không nên trồng cây hoa có mùi nồng đậm như hoa sữa, hoa ly,… Nên lựa chọn các sản phẩm trong gia đình cũng như cây cối không có mùi hoặc mùi nhẹ nhàng.

Ngoài ra bệnh nhân hen cũng nên đảm bảo mang theo khẩu tràng khi ra đường để hạn chế mùi hoa trong giai đoạn từ trung tuần tháng 9 đến tháng 11. Đeo khẩu trang cũng giúp hạn chế khói bụi, ô nhiễm môi trường, giảm đờm, ho, khó thở ở người bệnh hen suyễn, viêm phế quản mạn tính, phổi tắc nghẽn mạn tính COPD.

Tuân thủ điều trị

Người bệnh hen suyễn cần mang theo xịt hen bên người, cơn hen cấp có thể xảy đến bất kì khi nào, xịt hen sẽ cứu nguy người bệnh. Tuy nhiên cũng không nên lạm dụng các thuốc tây y điều trị hen suyễn vì có rất nhiều các tác dụng phụ như: nấm miệng, ngộ độc Theophylin, loét dạ dày tá tràng, bệnh cushing,…

Xu hướng hiện nay là điều trị an toàn và hiệu quả khi kết hợp Đông Tây y trong điều trị, Tây y cắt cơn hen cấp, Đông y đánh vào căn nguyên gây bệnh. Đặc trưng của các bệnh hen suyễn, viêm phế quản mạn tính, phổi tắc nghẽn mạn tính COPD là các triệu chứng đờm, ho, khó thở mà căn nguyên là quá trình viêm và quá trình mất cân bằng oxy hóa khử. Đồng thời có hiệu quả kháng viêm và chống oxy hóa, Cao Lá Hen được nghiên cứu tại hai bệnh viện lớn là bệnh viện Nam California và bệnh viện Y học Cổ truyền Trung Ương cho kết quả có đến 96,7% người dùng giảm đờm, ho, khó thở, giảm tái phát đợt cấp hen suyễn, viêm phế quản mạn tính, phổi tắc nghẽn mạn tính COPD.

Giải pháp thảo dược cao Lá Hen được chứng minh an toàn, lành tính và không tác dụng phụ, người bệnh hen suyễn nên kết hợp cùng với đơn thuốc tây y của bác sĩ để đạt hiệu quả tối ưu trong hỗ trợ điều trị, giảm đờm, ho, khó thở, giảm tần suất tái phát cơn cấp hen suyễn, viêm phế quản mạn tính, phổi tắc nghẽn mạn tính COPD do hoa sữa.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bảo Khí Khang với thành phần chính là Cao Lá Hen và Alpha Lipoic Acid có tác dụng giúp thở dễ hơn ở người mắc bệnh hô hấp. Bảo Khí Khang đã được nghiên cứu lâm sàng ở Việt Nam và Hoa Kỳ giúp rất nhiều người dùng hỗ trợ giảm đờm, ho, khó thở giúp hỗ trợ giảm nguy cơ mắc, giảm tái phát và biến chứng trong trường hợp mắc bệnh viêm phế quản mạn tính, hen suyễn, phổi tắc nghẽn mạn tính COPD. Chi tiết sản phẩm Bảo Khí Khang tại đây

Mùi hoa sữa - mối hiểm họa với người bệnh hen suyễn - 1

Liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800.0055 nếu có các vấn đề về đờm, ho, khó thở, hen suyễn để nhận được tư vấn từ chuyên gia

Mùi hoa sữa - mối hiểm họa với người bệnh hen suyễn - 2

Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

Hoài Thu

Tin liên quan

Tin mới nhất

Văn học Sơn La với cuộc kháng chiến chống Pháp và chiến dịch Điện Biên Phủ

Văn học Sơn La với cuộc kháng chiến chống Pháp và chiến dịch Điện Biên Phủ

Trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc và đến hôm nay, đề tài chiến tranh cách mạng vẫn luôn là mạch nguồn cảm hứng trong sáng tác của nhiều nhà văn, nhà thơ các dân tộc Sơn La. Chất bi hùng của chiến cuộc đã thấm đẫm trong đất và con người miền Tây Bắc của Tổ Quốc. Viết về cuộc kháng chiến chống Pháp thần thánh của dân tộc nhiều nhà văn, nhà thơ vừa cầm bút vừa làm cách

Doanh nhân Phạm Hồng Điệp lập những kỷ lục về sáng tác thơ, nhạc Việt Nam và thế giới

Doanh nhân Phạm Hồng Điệp lập những kỷ lục về sáng tác thơ, nhạc Việt Nam và thế giới

Tối 28/4/2024, tại KCN Nam Cầu Kiền, TP Hải Phòng, Công ty CP Shinec phối hợp với Hội Cựu chiến Binh thành phố Hải Phòng tổ chức Chương trình “Khát Vọng Truyền Nhân” với chuỗi các sự kiện đánh dấu bước phát triển mới của Shinec gồm Lễ Công bố báo cáo phát triển bền vững - Báo cáo ESG; Lễ trao chứng nhận kỷ lục thế giới; Lễ trao chứng nhận kỷ lục Việt Nam cho Công ty CP Shinec và Do