Nói khó, yếu liệt nửa người, người đàn ông bất ngờ phát hiện u não ác tính

Đi cấp cứu vì có biểu hiện nghi đột quỵ, ông B.T.T. được phát hiện có khối u não lớn gần 7 cm kèm phù não diện rộng. Sau ca phẫu thuật kéo dài 5 giờ tại Bệnh viện FV, các triệu chứng thần kinh của bệnh nhân cải thiện rõ rệt, có thể ăn uống, trò chuyện và vận động trở lại chỉ một ngày sau khi mổ.

Khoảng một tuần trước khi nhập viện, ông B.T.T (62 tuổi, Bà Rịa, TP.HCM) thường xuyên mệt mỏi, nói chậm và hay quên. Gia đình nghĩ đây chỉ là dấu hiệu tuổi tác nên không quá lo lắng. Tuy nhiên, khi ông bất ngờ rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, nói khó và gần như yếu liệt hoàn toàn nửa người phải, người thân lập tức đưa ông đến bệnh viện gần nhà cấp cứu.

Với các biểu hiện điển hình như nói khó và yếu liệt một bên cơ thể, các bác sĩ nghi ngờ đột quỵ. Tuy nhiên, kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) lại cho thấy nguyên nhân hoàn toàn khác: một khối u lớn ở thùy trán trái. Nhận thấy tình trạng vượt quá khả năng xử trí của bệnh viện địa phương, gia đình nhanh chóng liên hệ Bệnh viện FV để chuyển bệnh nhân lên điều trị.

Nói khó, yếu liệt nửa người, người đàn ông bất ngờ phát hiện u não ác tính - 1

BSCKII. Trần Lương Anh đánh giá kết quả của bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện FV

Tại FV, kết quả chụp MRI có tiêm thuốc cản từ xác định ông T. có một khối u vùng trán bên trái kích thước 68 x 40 x 59 mm, đường kính lớn nhất gần 7 cm, đẩy lệch đường giữa não sang phải khoảng 10 mm. Khối u còn gây phù não lan rộng khoảng 9 cm, chèn ép nghiêm trọng mô não xung quanh.

Theo BSCKII. Trần Lương Anh, Trưởng khoa Ngoại Thần kinh và Cột sống, Bệnh viện FV, hình ảnh MRI cho thấy nhiều khả năng đây là u tế bào thần kinh đệm độ ác cao. Loại u này thường phát triển rất nhanh, nhiều trường hợp chỉ được phát hiện khi đã đủ lớn để gây chèn ép não.

“Tổn thương gây phù não và đau đầu nhiều. Nếu để lâu hoặc có các yếu tố như động kinh, nôn ói gây khó thở, não sẽ phù nghiêm trọng hơn và có thể dẫn tới tử vong”, bác sĩ Lương Anh cho biết.

Mổ khẩn để bóc trọn khối u cho bệnh nhân

Bệnh nhân nhập viện vào cuối tuần. Sau khi hội chẩn, ê-kíp quyết định không trì hoãn phẫu thuật. "Để bệnh nhân nằm chờ sẽ làm tăng nguy cơ biến chứng, đồng thời phát sinh thêm chi phí điều trị. Vì vậy, chúng tôi quyết định phẫu thuật sớm nhất có thể", BSCKII. Trần Lương Anh chia sẻ.

Nói khó, yếu liệt nửa người, người đàn ông bất ngờ phát hiện u não ác tính - 2

BS.CKII Trần Lương Anh thực hiện phẫu thuật bóc tách khối u trong não bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện FV

Ca mổ được thực hiện vào ngày hôm sau với sự hỗ trợ của hệ thống định vị thần kinh (Navigation) thế hệ mới, kết hợp kính vi phẫu có độ phân giải cao và dao cắt siêu âm. Sự kết hợp của các công nghệ tiên tiến này giúp bác sĩ xác định chính xác vị trí khối u, lựa chọn vị trí mổ tốt nhất và bóc tách tối đa khối u. Sau 5 giờ căng thẳng, khối u đã được lấy bỏ thành công mà không ảnh hưởng đến các chức năng thần kinh quan trọng.

Tỉnh lại sau phẫu thuật, ông T. khiến cả gia đình bất ngờ. "Tôi thật sự ngạc nhiên, không nghĩ cha tôi có thể hồi phục nhanh như vậy! Chỉ vài giờ sau ca mổ não lớn ông đã có thể ăn uống nói chuyện với mọi người!”, anh Hải Đăng – con trai của bệnh nhân chia sẻ.

Tái khám sau 2 tuần, ông T. đi đứng vững vàng, nói chuyện mạch lạc, trí nhớ tốt và không còn tình trạng yếu liệt hay rối loạn thần kinh. Ông phấn khởi cho biết: “Cơ thể tôi khỏe hơn rồi. Tay chân bên phải ổn định khoảng 8/10. Sau mổ không đau, ăn uống tốt”.

Nhìn lại hành trình giành lại sự sống cho cha, anh Hải Đăng rưng rưng xúc động: "Tôi biết FV là một bệnh viện giỏi, nhưng những gì bác sĩ và điều dưỡng dành cho ba tôi còn vượt xa mong đợi. Bác sĩ luôn đặt người bệnh lên trên hết, còn các điều dưỡng thì tận tâm đến mức là người con, tôi cũng không nghĩ mình có thể chăm ba chu đáo như các bạn".

Gia đình cũng rất phấn khởi khi FV vừa cho thanh toán bằng Bảo hiểm y tế và bảo hiểm tư nhân, giúp giảm đáng kể chi phí điều trị.

Nói khó, yếu liệt nửa người, người đàn ông bất ngờ phát hiện u não ác tính - 3

Anh Hải Đăng bên người cha sau ca phẫu thuật. Ảnh: Bệnh viện FV

Khi có các dấu hiệu giống đột quỵ - đừng bỏ qua nguy cơ u não

Kết quả giải phẫu bệnh cho thấy đây là u tế bào thần kinh đệm độ 4 (Glioblastoma) - một trong những loại u não ác tính thường gặp ở người lớn. Loại u này phát triển rất nhanh và có đặc điểm xâm lấn vào mô não xung quanh nên dù phẫu thuật lấy được tối đa khối u, người bệnh vẫn cần điều trị bổ sung bằng các phương pháp như xạ trị hoặc hóa trị tùy kết quả xét nghiệm chuyên sâu. Ông T. sẽ tiếp tục được thăm khám bởi chuyên khoa Ung bướu của FV để đưa ra phác đồ điều trị bổ túc phù hợp.

Bác sĩ Lương Anh cho biết nhiều trường hợp u não không có triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu. Khi khối u phát triển lớn và gây chèn ép, người bệnh mới xuất hiện các biểu hiện như đau đầu kéo dài, yếu tay chân, nói khó, thay đổi trí nhớ, thay đổi tính cách hoặc co giật. Khi khối u nằm ở bán cầu não trái - vùng chi phối ngôn ngữ - người bệnh rất dễ bị nhầm với đột quỵ vì xuất hiện tình trạng nói ngọng hoặc yếu liệt nửa người.

Nói khó, yếu liệt nửa người, người đàn ông bất ngờ phát hiện u não ác tính - 4

BSCKII Trần Lương Anh – Trưởng khoa Phẫu thuật Thần kinh và Phẫu thuật Cột sống. Ảnh: Bệnh viện FV

Để biết thêm thông tin về điều trị và phẫu thuật các bệnh lý thần kinh tại Bệnh viện FV, bạn đọc có thể đến trực tiếp số 06 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Mỹ (Quận 7 cũ), TP.HCM hoặc liên hệ số điện thoại (028) 35 11 33 33. Hotline cấp cứu: (028) 35 11 35 00.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Ngã ba Đồng Lộc - vang mãi khúc tráng ca

Ngã ba Đồng Lộc - vang mãi khúc tráng ca

Đã gần 60 năm trôi qua, nhưng huyền thoại về Ngã ba Đồng Lộc“tượng đài” về ý chí sắt đá và sự hi sinh cao cả của lực lượng Thanh niên xung phong vẫn còn đọng mãi trong ký ức của những người sống cùng thời đạn bom ác liệt ấy… và đã trở thành khúc tráng ca bất tử…

Sáng nay (5/8), Quốc hội nghe tờ trình và thảo luận tại tổ về nhiều dự án luật quan trọng

Sáng nay (5/8), Quốc hội nghe tờ trình và thảo luận tại tổ về nhiều dự án luật quan trọng

Tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, sáng nay, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ki

Sách

Sách "Con đường tương lai" sẽ được xuất bản bằng tiếng Tây Ban Nha tại Cuba

Trong khuôn khổ hợp tác xuất bản sách nhằm lan tỏa văn hóa tri thức Việt Nam ra thế giới, ngày 16/7/2026, Đại sứ quán Cuba ở Việt Nam có buổi làm việc cùng Công ty Cổ phần Văn hóa Học và Đọc Việt Nam (Sàn Hocdoc.vn), Viện Khoa học Giáo dục và Môi trường nhằm triển khai kế hoạch xuất bản cuốn sách "Con đường tương lai" của nhà văn, nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Tuấn tại Cuba.