Thực hiện 5 điều này bệnh nhân hen suyễn, phổi tắc nghẽn mạn tính COPD không còn lo lắng mỗi khi trời lạnh
Thời tiết đang chuyển lạnh, cơ thể thay đổi đột ngột khiến hệ hô hấp của người bình thường cũng dễ gặp vấn đề về sức khỏe. Đối với người bị hen suyễn, phổi tắc nghẽn mạn tính COPD càng trở nên nguy hiểm hơn nếu người bệnh chủ quan không chú ý.
1. Dấu hiệu của hen suyễn, phổi tắc nghẽn mạn tính COPD
- Hen suyễn
Hen suyễn còn có tên gọi khác là hen phế quản, xảy ra khi đường thở bị viêm nhiễm, phù nề, tiết dịch nhầy khi gặp các chất kích thích gây cản trở lưu thông không khí đi vào phổi. Điều này khiến cho bệnh nhân bị khó thở do thiếu oxy, tiếp theo sẽ xuất hiện các triệu chứng: ho, đờm, khó thở, ngực căng tức dữ dội, thở khò khè giống tiếng mèo rên. Ngoài ra các dấu hiệu này còn có xu hướng xảy ra vào ban đêm, hoặc khi thời tiết chuyển mùa trở lạnh.
- Phổi tắc nghẽn mạn tính COPD
Là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu thế giới, phổi tắc nghẽn mạn tính COPD là một nhóm các bệnh lý gây tổn thương nghiêm trọng cho phổi, làm tắc nghẽn đường thở, cản trở luồng dưỡng khí từ bên ngoài môi trường vào phổi khiến bệnh nhân bị khó thở. Với căn bệnh này nếu không được phát hiện và chữa trị kịp thời, người bệnh sẽ ngày càng bị khó thở và có thể dễ dàng dẫn đến tử vong, nhất là trong thời tiết đang chuyển sang rét đậm, rét hại như hiện nay.
2. 5 lưu ý với bệnh nhân hen suyễn, phổi tắc nghẽn mạn tính COPD mùa lạnh
Thời tiết chuyển mùa sang rét đậm, rét hại là cơ hội để virus dễ dàng tấn công những bệnh nhân bị hen suyễn, phổi tắc nghẽn mạn tính COPD do thể trạng họ vốn yếu ớt, phổi bị hư tổn. Chính vì vậy những người bệnh cần phải đặc biệt chú ý những điều sau nếu không muốn tình trạng bệnh trở nên chuyển biến xấu:
- Luôn luôn giữ ấm cơ thể, thường xuyên đeo khăn quàng cổ, tất tay, chân để không bị cảm lạnh. Ngoài ra không nên đi ra ngoài vào buổi sáng sớm vì đó là khoảng thời gian không khí lạnh nhất, người bệnh sẽ dễ bị thay đổi nhiệt độ cơ thể đột ngột.
- Không ăn uống đồ lạnh, đồ có đá. Bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng cho cơ thể từ thịt, cá, tôm... Hạn chế tiêu thụ những thức ăn có dầu mỡ, chế biến sẵn như xúc xích, lạp xưởng... hay các loại bánh kẹo, nước ngọt, rượu bia, nhất là với những người cao tuổi bởi đó là những chất không có lợi cho sức khỏe, dễ gây gánh nặng cho các bộ phận tim mạch, gan, thận.
- Uống đủ 1,5-2l nước mỗi ngày. Tích cực ăn rau củ xanh, uống nước ép hoa quả để tăng cường vitamin, khoáng chất.
- Thường xuyên tập thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe nâng cao sức đề kháng. Giữ gìn môi trường nơi ở sạch sẽ, thoáng đãng, tránh xa khói bụi, hóa chất độc hại.
- Nghiêm túc thực hiện phác đồ điều trị của bác sĩ chuyên gia. Tuân thủ việc dự phòng đợt cấp như tiêm phòng cúm, đồng thời bổ sung sản phẩm chăm sóc sức khỏe để hỗ trợ điều trị giảm thiểu tình trạng đờm, ho, khó thở - dấu hiệu của bệnh nhân hen suyễn, phổi tắc nghẽn mạn tính COPD.
3. Sản phẩm hỗ trợ giảm thiểu tình trạng đờm, ho, khó thở của bệnh nhân hen suyễn, phổi tắc nghẽn mạn tính COPD
Được chứng minh lâm sàng giúp 96,7% bệnh nhân thoát tình trạng đờm, ho, khó thở tại Bệnh viện Nam California Hoa Kỳ và Bệnh viện Y học Cổ truyền Việt Nam, sản phẩm chứa thành phần thảo dược chính từ Cao Lá Hen đã được VTV1 đưa tin, trở thành giải pháp hoàn hảo cho những bệnh nhân bị hen suyễn, phổi tắc nghẽn mạn tính COPD. Sản phầm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, trong nhà máy đạt chuẩn Top 10 Việt Nam, được Bộ Y tế cấp phép và cho lưu hành trên khắp toàn quốc. Đặc biệt sản phẩm chứa Cao Lá Hen còn là sản phẩm vì sức khỏe, hoàn toàn không mang tác dụng phụ ảnh hưởng đến thể trạng người bệnh, phù hợp với phác đồ điều trị bệnh án, trở thành sự lựa chọn hàng đầu của hàng nghìn bệnh nhân mắc các bệnh về hô hấp mạn tính.
4. Thoát khỏi nỗi ám ảnh đờm, ho, khó thở mỗi khi trời trở lạnh
“Mới năm ngoái thời tiết chuyển lạnh là tôi sợ lắm, ho nhiều đến rát cả cổ, đờm đặc mủ quấn chặt lấy cổ không thở được. Đi bệnh viện như cơm bữa, người tím tái lại, may mà bác sĩ cho thở máy kịp thời không thì… Cũng may sau đó tôi biết đến một chương trình của VTV được tư vấn đến việc sử dụng sản phẩm chứa Cao Lá Hen, từ đó căn bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính của tôi bắt đầu có chuyển biến. Tôi để ý uống sản phẩm thời gian đầu tôi ho nhiều lắm, nhưng đờm loãng, thoát ra khỏi cổ rất nhanh, không bị đặc mủ xanh khiến tôi cũng dễ thở hơn. Bây giờ dùng kiên trì và thường xuyên sản phẩm tôi ít khi bị lại đờm ho khó thở, tinh thần thoải mái, sức khỏe tiến bộ rõ rệt, Đợt còn bệnh đi từ nhà ra đến cổng đã hụt hơi thở dốc, bây giờ sức khỏe ổn định, tôi đi bộ 6,7km như hồi thanh niên chỉ là chuyện nhỏ” - Bác Nguyễn Văn Sảo, một bệnh nhân bị COPD lâu năm chia sẻ.
Bác Nguyễn Văn Sảo - Hà Nội
Việc sử dụng sản phẩm hỗ trợ giảm thiểu các triệu chứng ho, đờm, khó thở nhất là trong khoảng thời gian giao mùa thay đổi thời tiết không còn hiếm, tuy nhiên lựa chọn sản phẩm hiệu quả, chất lượng, an toàn mới chính là điều mà những người bệnh bị hen suyễn, phổi tắc nghẽn mạn tính COPD cần phải luôn lưu ý và sáng suốt khi sử dụng.
Bảo Khí Khang là sản phẩm tiên phong chiết xuất từ Cao Lá Hen kết hợp Cao Antidi-COPD, Cốt Khí Củ, đã được chứng minh lâm sàng giúp hỗ trợ :
- Giảm: đờm, ho, khó thở
- Giảm tái phát đợt cấp và biến chứng của bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính COPD
Nhiều bệnh nhân đã sử dụng Bảo Khí Khang, đa số thấy sức khỏe cải thiện rõ rệt qua 03 giai đoạn:
- 7-10 ngày đầu: Đờm (đàm) tích tụ lâu ngày ở đường thở bắt đầu loãng ra, đờm nhiều hơn nhưng dễ khạc hơn. Có thể tăng ho để tống đẩy đờm (đàm) ra. Đây là phản xạ tự nhiên và thường kéo dài 2-3 ngày.
- Sau 2-3 tuần: Phần lớn người bệnh đã dùng Bảo Khí Khang nhận thấy: cải thiện rõ rệt các triệu chứng: đờm (đàm), ho, khó thở.
- Sau 3-6 tháng sử dụng: Các cơn ho, khó thở gần như không còn, các đợt cấp giảm hẳn. Sức khỏe cải thiện rõ rệt, có thể làm việc và vui sống bên con cháu.
Bảo Khí Khang đang có chương trình «Mua 3 tặng 4».
Khách hàng hãy đặt mua Bảo Khí Khang tại đây để nhận được ưu đãi.
Tìm hiểu về sản phẩm Bảo Khí Khang tại đây
Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh
Bình luận