Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Tháp lần thứ I: Kết nối dòng chảy văn hóa, khơi mở không gian sáng tạo vùng đất "Sen Hồng"
Sáng ngày 15/9/2026, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Đồng Tháp, Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Đồng Tháp lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp và tràn đầy khí thế đổi mới.
Sự kiện vinh dự đón tiếp PGS.TS, Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam; đồng chí Nguyễn Thị Kim Tuyến - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Đinh Văn Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; cùng 160 đại biểu tiêu biểu đại diện cho hơn 700 hội viên thuộc các chuyên ngành Văn học, Mỹ thuật, Nhiếp ảnh, Âm nhạc, Sân khấu, Văn nghệ dân gian, Múa, Điện ảnh - Truyền hình và Ban Lý luận phê bình.
Không chỉ đánh dấu sự trưởng thành của đội ngũ văn nghệ sĩ, Đại hội lần này còn ghi dấu mốc lịch sử đặc biệt sau khi thực hiện chủ trương hợp nhất địa giới hành chính, đưa hai Hội VHNT Đồng Tháp và Tiền Giang về chung một mái nhà, mở ra một không gian sáng tạo rộng lớn, hội tụ tinh hoa của hai vùng đất giàu truyền thống.

PGS.TS, Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu và Ban chấp hành Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Tháp khóa I.
Mở đầu Đại hội, trong diễn văn khai mạc, ông Trương Trọng Nghĩa - Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT tỉnh đã nhấn mạnh rằng, quá trình hợp nhất hai địa phương không đơn thuần là sự cộng hưởng về mặt quy mô tổ chức hay số lượng hội viên, mà chính là sự giao thoa, hòa quyện sâu sắc giữa bề dày văn hóa của vùng “Đất Sen Hồng” Đồng Tháp Mười trù phú với truyền thống yêu nước, bản sắc miệt vườn sông nước Tiền Giang.
Dòng chảy chung của sông Tiền đã hội tụ, tạo nên sức mạnh nội sinh dạt dào để lực lượng nghệ sĩ cùng hòa nhịp, hướng tới xây dựng một diện mạo văn học nghệ thuật Đồng bằng sông Cửu Long đa sắc, giàu giá trị nhân văn và vươn tầm cao mới.
Nhìn lại giai đoạn chuyển giao vừa qua, dù đối mặt với không ít khó khăn ban đầu trong việc ổn định tổ chức và dung hòa lực lượng, Thường trực Hội đã thể hiện bản lĩnh chủ động khi nhanh chóng kiện toàn các chi hội, duy trì chuỗi sự kiện, triển lãm và xuất bản nhiều tác phẩm có chất lượng cao.
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, PGS.TS, Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam đã dành những tình cảm trân trọng và ghi nhận sâu sắc trước những nỗ lực vượt bậc của tập thể lãnh đạo Hội cùng toàn thể anh chị em văn nghệ sĩ.
Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân nhấn mạnh: "Đại hội lần thứ nhất đánh dấu một cột mốc lịch sử vô cùng quan trọng sau khi thực hiện chủ trương hợp nhất địa giới hành chính và hai Hội VHNT Đồng Tháp - Tiền Giang về chung một mái nhà. Sự hợp nhất này mở ra một không gian văn hóa - nghệ thuật rộng lớn, hội tụ tinh hoa của hai vùng đất dồi dào truyền thống... Đây không chỉ là sự mở rộng quy mô, mà thực sự là sự hòa hợp văn hóa, tạo nên sức mạnh nội sinh và nguồn cảm hứng sáng tạo dạt dào cho văn nghệ sĩ Đồng Tháp trong giai đoạn mới. Bằng bản lĩnh chính trị vững vàng, trách nhiệm và tình yêu nghề cháy bỏng, các đồng chí đã nhanh chóng ổn định bộ máy, vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu để khẳng định xuất sắc vai trò tập hợp, đoàn kết và khơi dậy sức sáng tạo bền bỉ".

PGS.TS, Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam phát biểu tại Đại hội
Hướng về tương lai trong bối cảnh cả nước đang tích cực triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp Trung ương gửi gắm 5 định hướng trọng tâm giúp VHNT Đồng Tháp bứt phá mạnh mẽ. Đồng chí đề nghị Hội cần tiếp tục xây dựng sự đoàn kết, hòa hợp sâu sắc trong “mái nhà chung”, kết hợp nhịp nhàng giữa kinh nghiệm của thế hệ gạo cội với sức bật của lực lượng trẻ; khuyến khích nghệ sĩ dấn thân vào thực tiễn, hòa quyện điệu hò Đồng Tháp với Đờn ca tài tử Tiền Giang để kiến tạo nên những tác phẩm đỉnh cao hướng tới Chân - Thiện - Mỹ; chủ động đưa VHNT hòa nhịp phát triển kinh tế bằng cách thổi hồn vào các di sản, danh thắng như Xẻo Quýt, Gò Tháp, Làng hoa Sa Đéc, Chợ nổi Cái Bè... để thúc đẩy công nghiệp văn hóa và du lịch sinh thái; đồng thời nhạy bén ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI) vào lưu trữ, quảng bá, nâng cấp Đặc san Văn nghệ và tập trung phát hiện, bồi dưỡng lực lượng sáng tác trẻ - những người sẽ kế thừa, trao truyền giá trị truyền thống và đưa nghệ thuật địa phương tiếp cận với ngôn ngữ đương đại.
Trân trọng tiếp thu các ý kiến chỉ đạo tâm huyết từ lãnh đạo Trung ương và địa phương, Đại hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2026 - 2031 với phương châm "Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển", đặt ra nhiều mục tiêu bứt phá.
Trong nhiệm kỳ mới, Hội phấn đấu kết nạp từ 15 - 20 hội viên/năm; tổ chức ít nhất 30 lượt trại sáng tác, đợt thâm nhập thực tế; hỗ trợ xuất bản 50 đầu sách có chất lượng và tham mưu xây dựng cơ chế đặt hàng từ 10 - 20 tác phẩm trọng điểm. Đặc biệt, Hội chú trọng đẩy mạnh chuyển đổi số khi rà soát, chuẩn hóa 100% hồ sơ hội viên bằng dữ liệu số, từng bước hình thành kho tư liệu số hóa tác giả, tác phẩm tiêu biểu; đồng thời phấn đấu tổ chức từ 2 - 3 hoạt động VHNT cấp khu vực hoặc toàn quốc để nâng cao vị thế VHNT Đồng Tháp.
Với tinh thần dân chủ và thống nhất cao, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm những gương mặt tiêu biểu có đủ bản lĩnh và tâm huyết. Ông Trương Trọng Nghĩa tiếp tục được đại biểu tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT tỉnh Đồng Tháp.
Phát biểu bế mạc Đại hội, Chủ tịch Hội Trương Trọng Nghĩa khẳng định Đại hội khép lại nhưng một hành trình mới đầy khát vọng đang mở ra, đòi hỏi mỗi văn nghệ sĩ phải tiếp tục gắn bó sâu sắc với đời sống nhân dân, biến Nghị quyết Đại hội thành những tác phẩm nghệ thuật sống động. Thành công rực rỡ của Đại hội lần thứ I chính là nền tảng vững chắc để văn nghệ sĩ Đồng Tháp tự tin bước tiếp, gặt hái thêm nhiều mùa quả ngọt, đóng góp tích cực vào sự phát triển phồn vinh của quê hương "Sen Hồng".
Bình luận