Tỉnh dậy sau ca mổ ung thư thực quản bằng robot tại Bệnh viện FV, bệnh nhân ‘tìm hoài không thấy vết mổ’
Một bệnh nhân người Campuchia mắc ung thư thực quản được phẫu thuật thành công bằng robot da Vinci Xi tại Bệnh viện FV. Tỉnh dậy sau phẫu thuật kéo dài 6 giờ, bệnh nhân bất ngờ khi không cảm thấy đau, thậm chí không biết mình đã được mổ ở vị trí nào.

Bệnh nhân và gia đình cảm ơn TS.BS Đoàn Ngọc Giao cùng đội ngũ y tế Bệnh viện FV. (Ảnh: FV)
Khối u thực quản lớn gây nghẹn khi ăn uống
Ông Oung Voeun (sinh năm 1953, quốc tịch Campuchia) tìm đến Bệnh viện FV sau khi liên tục gặp tình trạng nuốt nghẹn, ăn uống khó khăn và từ đó sức khỏe giảm sút.
“Ngay cả ăn cháo hay uống nước cũng bị nghẹn. Giọng nói của tôi cũng bị khàn và nói không còn rõ như trước”, ông Voeun kể.
Qua nội soi và các bước thăm khám cận lâm sàng cần thiết, TS.BS Đoàn Ngọc Giao – Chuyên gia phẫu thuật đường tiêu hóa thuộc Trung tâm Phẫu thuật Robot FV Da Vinci (Bệnh viện FV) – nhận định bệnh nhân có khối u lớn ở đoạn 1/3 giữa thực quản, đồng thời xuất hiện hạch xung quanh tổn thương.

TS.BS Đoàn Ngọc Giao điều khiển hệ thống robot da Vinci trong ca phẫu thuật ung thư thực quản cho bệnh nhân Oung Voeun. (Ảnh: FV)
Sau cuộc hội chẩn giữa nhiều chuyên khoa liên quan, đặc biệt là chuyên khoa Ung bướu, bệnh nhân được chỉ định hóa xạ trị đồng thời trước phẫu thuật. Trải qua ba chu kỳ hóa xạ trị và hơn ba tháng theo dõi sau điều trị, kết quả đánh giá lại cho thấy khối u giảm kích thước đáng kể, các hạch trước đó gần như không còn thấy trên hình ảnh kiểm tra. Đây là thời điểm thích hợp để tiến hành phẫu thuật triệt để.
Theo TS.BS Đoàn Ngọc Giao, điều khiến ca bệnh trở nên đặc biệt phức tạp không chỉ nằm ở khối u thực quản mà còn đến từ tiền sử chấn thương ngực nặng của bệnh nhân nhiều năm trước: ông từng bị gãy nhiều xương sườn, dập phổi và chảy máu màng phổi. Những tổn thương này để lại tình trạng dính mô, cơ quan trong lồng ngực, làm thay đổi đáng kể cấu trúc giải phẫu tự nhiên.
“Bệnh nhân không còn khoang màng phổi tự nhiên, toàn bộ màng phổi bên phải bị xơ dính vì chấn thương cũ. Chúng tôi không còn nhìn thấy những cấu trúc giải phẫu quen thuộc như ở các trường hợp thông thường mà phải gỡ dính toàn bộ, bóc màng phổi và xử lý nhiều biến đổi giải phẫu do chấn thương để lại”, TS.BS Đoàn Ngọc Giao cho biết. Và điều này đồng nghĩa với việc phẫu thuật viên phải làm việc trong một môi trường phẫu thuật khó khăn hơn rất nhiều. Các mốc giải phẫu quen thuộc gần như bị xóa nhòa, cùng với chảy máu rỉ rả từ toàn bộ diện gỡ dính, trong khi thực quản nằm sát nhiều cơ quan và cấu trúc quan trọng trong lồng ngực.
Bên cạnh mục tiêu loại bỏ hoàn toàn tổn thương ung thư, ê-kíp còn phải bóc tách các vùng dày dính phức tạp, đồng thời đảm bảo an toàn tối đa cho các cơ quan lân cận.
Robot da Vinci phát huy lợi thế trong ca phẫu thuật đặc biệt khó
Trước những khó khăn do tổn thương cũ gây ra, ê-kíp điều trị đã tư vấn bệnh nhân lựa chọn phẫu thuật bằng hệ thống robot da Vinci Xi. Theo TS.BS Đoàn Ngọc Giao, đây là một trong những ca bệnh điển hình cho thấy hiệu quả vượt trội của công nghệ robot trong phẫu thuật đường tiêu hóa.
Ở những trường hợp mà các cấu trúc bên trong cơ thể đã bị thay đổi sau chấn thương, quá trình bóc tách đòi hỏi sự chính xác gần như tuyệt đối để hạn chế tối đa nguy cơ tổn thương các cơ quan quan trọng. Với hệ thống hình ảnh 3D độ phân giải cao, robot da Vinci Xi giúp phẫu thuật viên quan sát rõ các lớp mô, nhận diện chính xác những vùng dày dính phức tạp trong lồng ngực và xử lý chúng an toàn hơn. Các cánh tay robot có độ xoay gập linh hoạt, khả năng loại bỏ run tay tự nhiên của con người và thao tác tinh vi trong không gian hẹp, hỗ trợ thực hiện các kỹ thuật bóc tách vi phẫu một cách chuẩn xác và hiệu quả.
"Đối với những trường hợp bệnh lý phức tạp như ung thư thực quản, đặc biệt là các ca khó, robot hỗ trợ rất nhiều cho phẫu thuật viên trong quá trình thao tác", TS.BS Đoàn Ngọc Giao chia sẻ.
Sau hơn 6 giờ phẫu thuật, ê-kíp đã hoàn thành việc cắt bỏ tổn thương, xử lý thành công các vùng dày dính phức tạp và thực hiện nạo hạch theo kế hoạch điều trị.

Ê-kíp Bệnh viện FV thực hiện ca phẫu thuật ung thư thực quản bằng robot da Vinci Xi. (Ảnh: FV)
Bệnh nhân hồi phục tích cực chỉ sau 6 ngày, tìm hoài không thấy vết mổ ở đâu
Sau mổ, điều khiến bệnh nhân bất ngờ nhất là cảm giác nhẹ nhàng hơn nhiều so với những gì ông từng hình dung trước đó. “Tỉnh dậy sau cuộc mổ, tôi hầu như không cảm thấy đau. Tôi thậm chí còn không biết mình đã được mổ ở vị trí nào vì không nhìn thấy vết mổ rõ ràng”, bệnh nhân chia sẻ.
Theo TS.BS Đoàn Ngọc Giao, sau 6 ngày hậu phẫu, tình trạng hồi phục hiện rất khả quan. “Bệnh nhân tỉnh táo, sức khỏe tốt, giao tiếp bình thường, ăn uống và sinh hoạt ổn định”, bác sĩ cho biết.
Không chỉ hài lòng với kết quả điều trị, ông Oung Voeun còn đánh giá cao chất lượng chăm sóc tại Bệnh viện FV: “Các bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân rất chu đáo. Mỗi khi cần hỗ trợ, tôi chỉ cần bấm chuông là có người đến giúp đỡ ngay”.
Theo các chuyên gia, sự phát triển của phẫu thuật robot đang mở ra thêm nhiều cơ hội điều trị cho những ca bệnh phức tạp vốn đòi hỏi kỹ thuật cao. Không chỉ nâng cao độ chính xác trong phẫu thuật, công nghệ này còn góp phần hỗ trợ quá trình hồi phục sau mổ, mang lại lợi ích thiết thực cho người bệnh.
Để tìm hiểu thêm về phẫu thuật ung thư thực quản bằng robot, bạn đọc có thể liên hệ Bệnh viện FV số 6 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Mỹ, TP.HCM. Hotline: (028) 3511 3333.
Bình luận