Đại hội Hội Nhà văn Việt Nam lần thứ XI khu vực các tỉnh phía Bắc (Cụm 2)

Sáng 26/12, tại Khách sạn Hải Quân, số 5 Lý Tự Trọng, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, Hội Nhà văn Việt Nam đã tổ chức Đại hội cơ sở khu vực các tỉnh phía Bắc (Cụm 2) theo kế hoạch chuẩn bị cho Đại hội Nhà văn Việt Nam toàn quốc lần thứ XI nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Đại hội Hội Nhà văn Việt Nam lần thứ XI khu vực các tỉnh phía Bắc (Cụm 2) - 1

Toàn cảnh hội nghị.

Tham dự đại hội có nhà thơ Nguyễn Quang Thiều – Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam và đoàn công tác của Hội Nhà văn Việt Nam; cùng  gần 100 nhà văn thuộc các chi hội: Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Nam Định, Thái Bình, Ninh bình, Hà Nam Quảng Ninh, Bắc Giang, Bắc Ninh.

Tham dự Đại hội về phía Thành phố Hải Phòng có Ông Lê Khắc Nam, Thành ủy viên, Phó chủ tịch UBND thành phố; Ông Đào Văn Hoàn Phó Ban tuyên giáo thành ủy Hải Phòng, Nghệ sĩ ưu tú Lê Như Hải, Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Hải Phòng.

Đại hội Hội Nhà văn Việt Nam lần thứ XI khu vực các tỉnh phía Bắc (Cụm 2) - 2

Đại biểu tham dự hội nghị.

Nhà văn Nguyễn Đình Minh, trưởng Chi hội NVVN tại Hải Phòng thay mặt Chủ tịch đoàn của Đại hội trình bày Báo cáo tổng kết công tác của Đại hội khóa X (nhiệm kỳ 2020-2025) và phương hướng Đại hội khóa XI (nhiệm kỳ 2025-2030). Báo cáo khẳng định, đời sống văn học 5 năm qua, bằng sự chuyển vận ráo riết, thông qua nhiều hình thức linh hoạt, sinh động đã tạo được những rung động tâm hồn và tác động tới đời sống, kêu gọi con người hướng đến ánh sáng của cái thiện trên tinh thần tương thân tương ái. Không chỉ góp phần làm dày dặn, làm sâu sắc thêm văn hóa, bằng việc phát hiện, làm rõ nét hơn các giá trị tốt đẹp của đời sống cộng đồng, văn học đã phần nào góp sức vào công cuộc chấn hưng văn hóa theo tinh thần của Đảng.

'Với sự nỗ lực cố gắng của Ban Chấp hành cùng với sự đồng hành của toàn thể hội viên, chúng ta đã xây dựng ngày càng vững chắc một phẩm tính, đó là tinh thần chủ động để phù hợp với sự chuyển động của cơ chế xã hội cũng như của thời cuộc. Chúng ta chủ động vượt qua các thách thức, chủ động phát huy ý thức tự do, dân chủ gắn với tinh thần trách nhiệm và lương tri người cầm bút trước vận mệnh dân tộc, chủ động cả trong việc xuất bản, phát hành và quảng bá ra cộng đồng xung quanh. Tất cả những yếu tố này, cuối cùng chỉ để nhằm thúc đẩy xu hướng hoạt động văn học ngày càng cởi mở hơn, chuyên nghiệp hơn, chất lượng hơn, điều mà toàn thể Hội viên mong mỏi vươn tới', nhà văn Nguyễn Đình Minh nói.

Đại hội Hội Nhà văn Việt Nam lần thứ XI khu vực các tỉnh phía Bắc (Cụm 2) - 3

Nhà văn Nguyễn Đình Minh đọc báo cáo.

Về phương hướng Đại hội khóa XI (nhiệm kỳ 2025-2030) được xác định với 12 nội dung trọng điểm,  các nội dung cụ thể đã được trình bày tại Đại hội.

Đại hội đã có 8 ý kiến tham luận đánh giá ưu nhược điểm thuộc các lĩnh vực: Công tác quản lý của Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam, vấn đề giải thưởng, cách thức kết nạp hội viên mới; tham mưu cách quản lý và hỗ trợ hoạt động các chi hội cơ sở và một số chia sẻ mong muốn của các nhà văn. Nhìn chung các ý kiến đều hướng tới việc xây dựng Hội Nhà văn Việt Nam thành một tổ chức Hội vững mạnh.

Đại hội Hội Nhà văn Việt Nam lần thứ XI khu vực các tỉnh phía Bắc (Cụm 2) - 4

Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều phát biểu.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều – Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam phát biểu hoan nghênh những ý kiến chân thành, trung thực góp ý cho Ban Chấp hành Hội và cá nhân Chủ tịch nhiệm kỳ qua cũng như nhiệm kỳ tới hoạt động ngày càng tốt hơn vì lợi ích của hội viên. Ông cũng làm rõ các vấn đề mà các nhà văn còn băn khoăn; chia sẻ những khó khăn của các Chi hội cơ sở và thông tin, định hướng các công việc sắp tới của BCH Hội Nhà năn Việt Nam.

Đại hội Hội Nhà văn Việt Nam lần thứ XI khu vực các tỉnh phía Bắc (Cụm 2) - 5

Ông Lê Khắc Nam, Thành ủy viên, Phó chủ tịch UBND thành phố tặng hoa chúc mừng đại hội.

Đại biểu tại Đại hội đã bỏ phiếu bầu đại biểu tham dự Đại Hội Nhà văn toàn quốc lần thứ XI dự kiến tổ chức vào tháng 4 năm 2025, kết quả đã bầu chọn được 50 đại biểu tham dự. Các đại biểu cũng đồng thời bỏ phiếu giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam khóa XI nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội Hội Nhà văn Việt Nam lần thứ XI khu vực các tỉnh phía Bắc (Cụm 2) - 6

Các đại biểu bỏ phiếu.

Hội nghị kết thúc tốt đẹp và đã đạt được các mục tiêu đề ra.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

Đại hội Hội Nhà văn Việt Nam lần thứ XI khu vực các tỉnh phía Bắc (Cụm 2) - 7

Các đồng chí chủ trì đại hội.

Đại hội Hội Nhà văn Việt Nam lần thứ XI khu vực các tỉnh phía Bắc (Cụm 2) - 8

Đại biểu tham dự hội nghị.

Đại hội Hội Nhà văn Việt Nam lần thứ XI khu vực các tỉnh phía Bắc (Cụm 2) - 9

Các nữ nhà văn Hải Phòng dự hội nghị.

Hải Huyền Phong

Tin liên quan

Tin mới nhất

Dịch thơ và thơ dịch

Dịch thơ và thơ dịch

Dịch thơ vô cùng khó. Phải là dịch giả từng trải, phải có tâm hồn của một nhà thơ, hay là một nhà thơ thực thụ, thì mới có thể dịch thành công thơ nước ngoài.

Nữ thần mùa thu (truyện ngắn)

Nữ thần mùa thu (truyện ngắn)

Vào một ngày lạnh giá cuối năm, Đức Phổ cắn ngón tay viết một bức thư bằng máu gửi lên thủ trưởng đơn vị cũ của cha mình, xin được tình nguyện vào Nam chiến đấu. Nguyện vọng được chấp thuận và chưa đầy một tháng sau anh khoác ba lô lên đường theo dấu chân của người cha, hướng về nơi đang gầm vang tiếng súng vọng lại...

Hoàng Trung Thông - Đa tài, vươn xa từ quê hương xứ Nghệ

Hoàng Trung Thông - Đa tài, vươn xa từ quê hương xứ Nghệ

Nhà thơ Hoàng Trung Thông (1925 - 1993), hội viên sáng lập Hội nhà văn Việt Nam (từ năm 1957), là một tên tuổi đáng nhớ. Những năm 80 của thế kỷ trước, tôi có đến thăm nhà thơ Hoàng Trung Thông mấy lần tại nhà riêng. Đó là căn nhà hơi hẹp trên gác hai phố Ngô Quyền, Hà Nội, được gọi bằng cái tên văn chương là Tao Phòng. Tôi nhớ dáng người đứng tuổi, cao đậm, vạm vỡ, đôi mắt đen to

Lục bát Lê Hồng Thiện với chùm thơ cho tuổi thơ

Lục bát Lê Hồng Thiện với chùm thơ cho tuổi thơ

Đã có câu nói vui: là nhà thơ Việt Nam, anh hãy cho tôi xem đôi câu lục bát, tôi sẽ biết về giá trị nghệ thuật của thơ anh. Quả thật hầu hết tác giả thơ Việt Nam đều có sáng tác thơ lục bát, và thơ viết cho tuổi thiếu niên nhi đồng, lục bát luôn là thể thơ được sử dụng nhiều. Với Lê Hồng Thiện, người chuyên viết thơ cho thiếu nhi thì có thể khẳng định: tác giả đã tạo được